Thật xấu hổ cho văn hóa Việt Nam, đến bao giờ người dân Việt mới thực hiện được "văn hóa xếp hàng" như em bé Nhật trong cơn động đất ở Fukushima. Lại càng xấu hổ hơn khi những người chen lấn, xô đẩy ... ấy lại là cán bộ, ...
Xoá cái lễ này đi thôi. Xin được cái dấu ấn mà về được làm quan thật, thì cái xã hội này càng nát như tương vì toàn loại quan kiểu thế kia. Chộp giật, không khác gì ăn cướp.
Thật là đau xót khi các lễ hội mang văn hóa, lịch sử có giá trị vô cùng to lớn đã bị biến tướng, làm mất đi nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta, cũng như các giá trị lịch sử. Tôi nghĩ lễ hội khai ấn đền ...
trời ơi, tối xem đúng 35s...ko thể xem tiếp dc nữa! sao lại như thế, bát nháo và loạn cả lên, phải ứng xử văn minh chứ, thật buồn khi nhìn thấy cảnh như thế! tôi thấy ở miền Nam chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra, mọi ng rất ý thức, sao miền ngoài lại như thế!
Buồn! Cảnh này năm nào cũng tái diễn, các lãnh đạo lúc nào cũng hứa năm sau sẽ khắc phục nhưng có vẻ đó là nhiệm vụ bất khả thi, vì chính các lãnh đạo, cán bộ cũng là người kém ý thức, chen lấn, ném tiền vào đền. Có ...
Lễ hội kiểu gì không biết. Theo tôi nên dừng lại vì ở lễ hội này phô diễn quá nhiều điều xấu của người Việt Nam, đặc biệt là hệ ý thức, tư tưởng.
Thiết nghĩ nên cấm hẳn cái lễ này đi là xong
thiếu ý thức
Thật quá đáng. Một lễ hội văn hóa lại mang nhiều cảnh tượng thiếu văn hóa.
Không thể đổ lỗi hết cho dân.
Các nhà quản lý cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc biến các lễ hội văn hóa thành các sự kiện tâm linh đến mê muội.
mình ko hiểu mấy cái ấn này lấy về làm cái gì, chỉ là tờ giấy thôi mà. Sao VN bây giờ vẫn còn mê tín dị đoan vậy ko biết..???
rất thiếu văn hóa
| Diễn đàn tư vấn |
![]() Độc giả muốn được tư vấn về các danh thắng, khu du lịch, kinh nghiệm đi du lịch, xin mời gửi email về dulich@vnexpress.net |
| Tư vấn du lịch Hà Nội |
| Tư vấn du lịch tuần trăng mật |
| Tư vấn du lịch Côn Đảo |
| Tư vấn ngắm hoa tam giác mạch |
| Tư vấn du lịch Đà Nẵng tự túc |
(HN) - (TP.HCM)






















thật là vớ vẫn những người này không hiểu được lộc là gì và phật là gì hay sao, phật tại tâm tâm có phật tức lộc tự tới không phải thật tâm thì có giành giật lộc vẫn cứ ra đi và còn bị phật quở trách nữa thật là mất đi sự thành khẩn tôn kính...