Thứ tư, 6/3/2002, 10:56 GMT+7

Thác Cam Ly đang ô nhiễm 

Du khách đến Đà Lạt (Lâm Đồng) giờ không còn thấy vẻ thơ mộng, lãng mạn của Cam Ly, dòng suối chảy từ đỉnh cao nguyên Lang Bian. Bởi từ dòng nước đen ngòm bốc lên mùi hôi tanh lợm giọng. Đôi khi, có cả đống rác to tướng trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Hiện Cam Ly được xếp vào loại thắng cảnh thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng nhất Đà Lạt. Nguyên nhân là phần lớn khu vực dọc suối bị các hộ dân khai thác cây rừng bừa bãi và xả đủ loại chất thải. Còn theo đánh giá của chuyên gia môi trường, nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm bởi phân bón và thuốc trừ sâu với các chế phẩm như: DDT, HCH, Mytox, Malathion, Diazinon, Monitor, Nonolt, Sherpa, Decis, Polytrin, Zineb, Zincopper…

Một số phương án khắc phục ô nhiễm được đưa ra như thiết lập một nhà máy xử lý nước thải ở hạ lưu thác. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được dẫn bằng ống nhựa đến hệ thống thoát nước bẩn, sau đó qua các trạm bơm và chuyển đến nhà máy xử lý công suất 10.500-17.500 m3/ngày đêm.

Cũng có nhiều phương án khác như xây bể lắng loại nhỏ, lót cát dưới đáy suối... nhưng nguồn tài chính cho việc xử lý ô nhiễm thác Cam Ly vẫn chưa rõ ràng và chưa biết bao lâu mới có. Mọi phương án chỉ nằm trên giấy.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Lien he quang cao