(HN) - (TP.HCM)

Liệt sĩ Lê Đình Chinh 35 năm nằm lại biên giới phía Bắc

Sáng 6/1, hài cốt của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh đã được đưa về an táng tại quê hương Thanh Hóa, sau 35 năm nằm xuống khi đang chiến đấu chống quân xâm lược từ bên kia biên giới.

Liệt sĩ Lê Đình Chinh hy sinh năm 18 tuổi. Ảnh: Tư liệu.

Sáng 6/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa và UBND TP Thanh Hóa làm lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Trước đó một ngày, hài cốt của liệt sĩ Chinh đã được đưa từ nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) về Thanh Hóa.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh nhập ngũ ngày 16/2/1975, thuộc biên chế Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12 (còn gọi là Đoàn Thanh Xuyên), Bộ tư lệnh Công an vũ trang nhân dân (nay là Bộ đội Biên phòng). Sau khi ở chiến trường Tây Nam chống quân Pol Pot, đơn vị của anh được điều động lên Lạng Sơn bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngày 25/8/1978, anh đã ngã xuống khi đang chiến đấu bảo vệ đồng đội và người dân khỏi quân xâm lược. Khi ấy, anh vừa tròn 18 tuổi. Sau đó, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho liệt sĩ Lê Đình Chinh.

Anh hùng Lê Đình Chinh được an táng tại khu vực gần biên giới, sau đó được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lộc. Sau 35 năm nằm lại ở biên giới phía Bắc, hài cốt của anh được đưa về an táng tại quê hương.

Lê Hoàng

Thật xúc động khi nhắc đến một người con một người anh hùng của dân tộc đã hy sinh để bảo vệ cho đất nước cho nhân dân !!!

Một nén hương dâng lên Anh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh.

thế là anh đã được về yên nghỉ tại quê nhà. Anh mãi là tấm gương cho thế hệ sau.

Cuộc chiến biên giới chống quân Trung Quốc được nhắc rất ít trong sách sử cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Mong rằng nhà nước nên thay đổi quan điểm này. Hãy vinh danh những người con anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc.

Người Việt Nam chúng ta rất có lỗi với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và quân nhân tham gia trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc! Đến hôm nay 38 năm nhưng chúng ta chưa bao giờ tổ chức một ngày để tưỡng niệm những ...    

Dù ai hy sinh vì tổ quốc cũng đều là những người anh hùng, là tấm gương sáng mãi cho thế hệ mai sau. Dù quân xâm lược nào thì cũng đều từng là kẻ thù của nhân dân chúng ta, ai đã sát hại Anh cũng vẫn là kẻ thù của tất cả chúng ta....

Cuộc chiến biên giới năm 1979 chống kẻ thù nước ngoài phía bên kia biên giới cần phải được lịch sử đánh giá khách quan. Các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh máu xương của mình vì Tổ quốc Việt Nam trường tồn cần phải được nhà nước hết sức quan tâm và vinh danh họ.

Tất cả đều nhớ ơn các anh bộ đội liệt sỹ hy sinh ở biên giới phía bắc chống quân xâm lược Trung Quốc. mong báo chí hãy vinh danh và nhắc đến các anh kẻo thế hệ trẻ sẽ không được biết đến các anh.


đây là người đồng đội cùng đơn vị với anh tôi. nghe kể anh rất giỏi võ chiến đấu anh dũng mà bây giờ mới nhắc tới anh là hơi muộn.

Thật xót xa khi dường như các anh đã bị lãng quên, rất hiếm khi được nhắc tới. Nhưng nhân dân Việt Nam mãi mãi không quên các anh cũng như tội ác của quân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới.

Năm 1979 tôi học lớp 10, ngày đó chúng tôi thường hát vang bài hát về anh "Chúng tôi là đồng đội Lê Đình Chinh, nghe đất nước gọi như tiếng gọi của chính mình..." Thật cảm động khi tôi đọc bài này, thế hệ chúng tôi mãi mãi nhớ ...    

Sau 35 năm lần đầu tiên tôi nghe nhắc đến những người anh hùng hy sinh ở biêb giơi phía bắc.Thật đau lòng cho những anh hùng chưa được vinh danh.

 
 
 
 
 
 

Lo lắng khi con học nhiều vẫn không nhớ bài

Đối mặt với kỳ thi đại học, nhiều bạn học sinh mệt mỏi dẫn đến học nhiều vẫn không nhớ bài. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang