(HN) - (TP.HCM)

Cán bộ Hà Nội tổ chức cưới không được quá 50 mâm

Theo dự thảo chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, cán bộ, đảng viên tổ chức tiệc cưới không được quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ; không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp.

Đây là một nội dung của dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, vừa được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa ra thảo luận chiều 28/9.

Theo đó, Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới.

Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong tổ chức đám cưới cho người thân, gia đình với tinh thần “trang trọng – lành mạnh – tiết kiệm”. Số lượng khách mời không quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ. Nếu hai gia đình trai gái tổ chức chung thì không mời quá 600 người. Ngoài ra, không tổ chức cưới nhiều lần, nhiều ngày và ăn uống ở những nơi sang trọng, tốn kém như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp…

Dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ thành ủy Hà Nội được nhiều đại biểu bàn thảo sôi nổi. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư huyện Mỹ Đức cho rằng, quận Hà Đông từng quy định không tổ chức mời khách trên 40 mâm cỗ, gây nhiều ý kiến trái chiều. Tại nhiều đám cưới, các cựu chiến binh thường đến giám sát xem mỗi mâm cỗ có bao nhiêu người, khiến gia chủ bối rối. Do vậy, quy định này có thể gây ảnh hưởng đến gia đình có đám cưới.

Bên cạnh đó, chế tài xử phạt như thế nào để có tính răn đe, nếu không người tổ chức đám cưới sẽ không chấp hành quy định.

Ông Đào Đức Toàn, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, cho rằng, mỗi cán bộ phải tự ý thức trách nhiệm của mình trong việc cưới như không tổ chức tại nơi sang trọng, tốn kém mà phải phù hợp với thu nhập chung của công chức. Tuy nhiên, ông Toàn băn khoăn việc quy định số khách mời với nhà gái vì có thể ảnh hưởng với gia đình thông gia.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, quận Hà Đông đã có quy định giới hạn mời khách với 40 mâm cỗ thì thành phố ra quy định tổ chức tối đa 50 mâm cỗ là hợp lý. “Đám cưới phải tổ chức ở những nơi bình dân, phù hợp với mức thu nhập chung của mọi người, vì sẽ có cả người thu nhập thấp, thu nhập trung bình đi ăn cưới. Nếu tổ chức ở khách sạn 5 sao, những người này sẽ băn khoăn đưa bao nhiêu tiền mừng cưới, nếu đưa ít thì sau này sẽ nghĩ ngợi”, ông Nghị bày tỏ.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, người dân sẽ giám sát việc thực hiện quy định của lãnh đạo, nếu đám cưới quá đông khách thì người đi dự tiệc sẽ phản ảnh. Thành phố không cần thiết phải thành lập một ban chuyên đi đếm người dự cưới.

Ngoài ra, Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi các đảng viên, cán bộ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thủ đô cũng thực hiện việc cưới trang trọng, tiết kiệm.

Đoàn Loan

Nếu muốn giải quyết vấn đề, thì nên giải quyết từ nguyên nhân, bản chất chính của sự vật, sự việc, đừng nên ban những luật lệ mang tính bề ngoài như vậy. 1 người sếp gương mẫu thì trăm ngàn nhân viên gương mẫu, 1 người sếp tham nhũng ...    

Quy định có phải là vô lý quá không nhỉ? chưa từng nghe ở đâu hạn chế số khách mời cả. Nhiều nơi không chỉ mời bạn bè thân thiết vì đó là văn hoá của họ. Có phải HN hết việc để làm rồi không nhỉ.

Khi cuộc sống khá hơn, con người có nhiều nhu cầu hơn, đáp ứng được nhu cầu làm con người ta thỏa mãn hơn, hăng say lao động hơn và có lợi hơn cho cá nhân, cho xã hội và cho đất nước. Cá nhân em là công chức này, ...    

Cưới hỏi, ma chay là chuyện riêng của từng người, sao lại can thiệp? 

Quy định này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền công dân. Khuyến khích, vận động thì được, chứ cấm đoán thì rất khó nếu không muốn nói là không thể, vì phải xây dựng cơ chế quản lý giám sát và chế tài xử phạt. Sếp làm to ...    

Đồng ý với Mr Cao Hùng. Nó cho thấy chúng ta không giải quyết được gốc của sự việc. Cuộc sống khá giả hơn con người ta có quyền tự cân đối nhu cầu và ý thức của riêng họ, văn minh không có nghĩa là thích gì cấm đó.

Tôi thấy là không hoàn toàn khả thi. Vì lý do sau đây. Mỗi mâm là bao nhiêu người đến dự? 6 -10, hay nhiều hơn thế một mâm?.Và ai là người dám đứng ra tố cáo việc vi phạm đó?. Lấy gì làm chứng để biết ai đó vi phạm?.

Cưới hỏi là chuyện riêng cá nhân của mỗi người. Tổ chức lớn nhỏ thế nào là phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi người. Thiết nghĩ, nếu có thì cũng chỉ là nên đề xuất kêu gọi mọi người tiết kiệm chi phí chứ ko phải là ban hành cấm đoán.

 những việc to lớn, mang tầm vĩ mô thì không làm, suốt ngày quy định những việc nhỏ nhặt mà tính khả thi thì không hề có! càng ngày càng thấy thất vọng!!!

Sau khi luật này được chính thức ban hành, chắc sẽ có thêm Ban mới, Ban "Đếm người đi dự đám cưới". Đúng là khôi hài thật đấy

"Cán bộ Hà Nội tổ chức cưới không được quá 50 mâm" không nên hình thức quá, sợ cán bộ tiêu tiền phô trương quá dân chúng rêu rao "tiền đâu ra" chăng? Không tiêu chỗ này thì cũng tiêu chỗ khác thôi. Đây chỉ là một hình thức mà thôi.

 
 
 
 
 
 

Sĩ tử dồn sức cho mùa thi

Bước vào giai đoạn quyết định của mùa thi, sĩ tử rất cần sự tỉnh táo và minh mẫn. Vì vậy, nhiều phụ huynh tìm mọi cách chăm sóc trí não cho con, vừa phải đảm bảo sự an toàn, bền vững, vừa cần hiệu quả nhanh chóng.

VnExpress Brands

Nhược thị ở trẻ em có thể chữa khỏi

Không phải là bệnh phổ biến song tỷ lệ người mắc bệnh nhược thị ở Việt Nam ngày càng nhiều. Hiện, khoảng 2% dân số toàn cầu mắc bệnh này, gây ảnh hưởng lớn đến sự hình thành thị giác 2 mắt, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi.

VnExpress Bệnh viện mắt Sài Gòn

Đẹp và quyến rũ quá Paris!

Thật khó mà diễn tả được cảm xúc về chuyến khám phá Paris mà tôi đã trải qua, chỉ có thể tóm tắt là quá tuyệt vời. Xin được chia sẽ một số hình ảnh dưới góc nhìn của người lần đầu biết Paris. Cảm ơn Paris đã mở rộng thêm tầm mắt của tôi. (Bùi Nhật Tân, TP HCM)

Bí quyết vừa học vừa làm hiệu quả

Vừa học vừa làm là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đây là cách hiệu quả để vừa có tự chủ tài chính, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực và kiến thức của bản thân. Học và làm, cả hai công việc này đều đòi hỏi sự nghiêm túc và có rất nhiều áp lực. Vậy bí quyết để vừa học vừa làm hiệu quả là gì? CareerLink xin chia sẻ cùng bạn một ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang