(HN) - (TP.HCM)

'Giỡn mặt' tử thần khi sống dưới trụ điện cao thế

Tại TP HCM, nhiều trụ điện cao thế bị người dân biến thành quán nhậu, làm kho chứa vật liệu xây dựng, nơi giữ xe, trồng cây cảnh..., phớt lờ nguy cơ tai nạn.
> Người dân Sài Gòn 'đùa' với điện cao áp

Đường điện cao thế đi qua các quận 1, 6, 7, 8, Thủ Đức... Hiện nhiều trụ điện bị người dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Trong ảnh, quán nhậu được xây khá kiên cố trong lòng của trụ điện cao thế trên đường Phạm Thế HIển (quận 8).
Nhiều người "can đảm" ngồi nhậu ngay dưới trụ điện.
Nhiều người ngồi ăn uống ngay dưới bình biến áp mà theo cảnh báo của công ty điện lực khoảng cách an toàn tối thiểu phải là 6 m.
Phía dưới trạm biến áp dược tận dụng làm chỗ đề đồ. Ảnh chụp tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7).
Thậm chí nhiều người còn chọn trụ điện cao thế làm nơi bán hàng dù trên đầu là biển cảnh báo nguy hiểm cấm đến gần.
Vô tư 'giỡn mặt' với điện cao thế trên đường Bùi Minh Trực, quận 8.
Một trụ điện khác trên đường này cũng được tận dụng làm kho chứa vật liệu xây dựng.
Hay làm nơi giữ xe như trên đường Điện Biên Phủ (quận 1).
Một quán nhậu khác tận dụng trụ điện cao thế trên đường Kinh Dương Vương, quận 6.

Thống kê của Công ty Điện lực TP HCM, từ đầu năm đến nay ghi nhận có hàng nghìn trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trường hợp dễ nhận thấy nhất tại Sài Gòn là người dân thường dùng tôn, mái che trước nhà hoặc tận dụng các trạm biến áp, trụ điện cao thế để kinh doanh buôn bán hoặc lấn chiếm xây dựng rất nguy hiểm.

Theo Công ty Điện lực TP HCM, đoàn thanh tra của công ty chỉ có thể lập biên bản. Còn xử phạt những trường hợp xây dựng không phép lấn chiếm hành lang điện cao áp là thuộc quyền của quận, huyện có đường dây điện cao thế đi qua.

Hữu Nguyên

 
 
 
 
 
 

Lo lắng khi con học nhiều vẫn không nhớ bài

Đối mặt với kỳ thi đại học, nhiều bạn học sinh mệt mỏi dẫn đến học nhiều vẫn không nhớ bài. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang