(HN) - (TP.HCM)

Đại biểu Quốc hội Hoàng Yến sẽ bị xem xét bãi nhiệm

Chiều 17/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu với bà Đặng Thị Hoàng Yến ở đầu kỳ họp tới. Trước đó, bà Yến đã có đơn từ nhiệm.
> ‘Đại biểu Quốc hội mắc sai sót không có quyền từ nhiệm’/ Đại biểu Quốc hội Hoàng Yến xin từ nhiệm

Tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 13, ông Phúc cho biết, vừa qua, Ban công tác đại biểu Quốc hội đã xác minh, làm rõ, đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến không trung thực. Bà này từng là Đảng viên, có chồng là Jimmy Trần đang bị Bộ Công an khởi tố, truy nã nhưng lại không kê khai. Ông Phúc đánh giá: "Đại biểu Yến không gương mẫu".

Sau khi Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, bà Yến đã có đơn xin từ nhiệm. Theo ông Phúc, điều 57 Luật tổ chức Quốc hội quy định, đại biểu vi phạm phải bị bỏ phiếu bãi nhiệm.

Trong những ngày chưa bị bỏ phiếu bãi nhiệm, bà Hoàng Yến vẫn dự các phiên họp của Quốc hội. Trong trường hợp số đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến không quá 2/3, bà này sẽ vẫn là đại biểu Quốc hội.

Trước đó, trong lá đơn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không nói rõ lý do trực tiếp dẫn đến quyết định "xin rút khỏi Quốc hội", bà Đặng Thị Hoàng Yến cho hay, đã "mệt mỏi" vì "chịu nhiều sức ép dư luận". Cho rằng, khó khăn sắp tới sẽ "chồng chất", song bà "sẵn sàng chấp nhận".

Trả lời câu hỏi của VnExpress.net tại buổi họp báo về việc có đưa các loại phí giao thông đang được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lên bàn nghị sự, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, Chính phủ chưa trình Quốc hội về phí giao thông.

Liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất trái luật ở Tiên Lãng (Hải Phòng), ông Phúc cho biết, Ban dân nguyện sẽ báo cáo Quốc hội về vụ cưỡng chế đất Tiên Lãng và nếu đại biểu Quốc hội đề nghị, Quốc hội sẽ lập Tổ công tác giám sát vụ việc này.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 sẽ kéo dài một tháng (21/5-21/6), với 42 phiên họp toàn thể, trong đó 15 phiên được truyền hình trực tiếp, và số phiên thảo luận tổ được giảm xuống còn 7 buổi. Số phiên họp được truyền hình trực tiếp tăng lên, còn thời gian trình bày báo cáo được rút ngắn...

Bên cạnh việc xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội sẽ cho ý kiến 6 dự án luật, xem xét thông qua 7 Nghị quyết và 13 dự án luật (trong đó có Luật biển Việt Nam).

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến, sinh năm 1959, tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP HCM.

- Là người sáng lập Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo (ITA) từ năm 1993, bà Yến giữ chức Chủ tịch HĐQT ITA kể từ năm 1996 tới nay.

- Nữ doanh nhân này từng ba năm liên tiếp nằm trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam (2008, 2009, 2010).

- Tháng 5/2011, bà Yến đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Long An giới thiệu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời là ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên Quốc hội.

- Tháng 5/2012 bà viết đơn xin từ nhiệm, trước khi Quốc hội họp bàn xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội.

Tiến Dũng

 
 
 
 
 
 

Lo lắng khi con học nhiều vẫn không nhớ bài

Đối mặt với kỳ thi đại học, nhiều bạn học sinh mệt mỏi dẫn đến học nhiều vẫn không nhớ bài. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang