(HN) - (TP.HCM)

Ôtô kéo người đi xe máy 60 mét

Rạng sáng 13/3, tại ngã tư Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi hất tung xe máy vượt đèn đỏ, ôtô tiếp tục kéo người đi xe khoảng 60 mét.

*Clip: Ôtô hất văng xe máy, kéo lê nạn nhân 60 mét

Khoảng 1h30 sáng 13/3 tại ngã tư Cửa Nam, người đàn ông đi xe máy theo hướng Hàng Bông - Cửa Nam va chạm với ôtô 4 chỗ màu đen (có thể là xe Toyota Vios) đang chạy cắt ngang với tốc độ cao.

Sau cú tông mạnh, người đi xe máy bị hất văng lên cao, cuốn vào gầm ôtô và kéo lê khoảng 60 m, còn xe máy văng xa 5-6 m ra một hướng khác. Theo người dân có mặt tại hiện trường, gây tai nạn xong, tài xế phóng theo hướng ra phố Lê Duẩn.

Hình ảnh do camera của VOV giao thông ghi lại.

Sáng 14/3, trao đổi với VnExpress.net, đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an quận đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra vụ việc. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

"Qua hình ảnh camera giao thông, người đi xe máy đã vượt đèn đỏ, ôtô đi đúng đường. Tuy nhiên, sau tai nạn người lái ôtô đã không dừng lại mà đi tiếp rồi kéo lê nạn nhân 60 m và bỏ chạy", công an này cho biết.

Lâm đang điều trị tai bệnh viện sau vụ tai nạn.
Anh Lâm đang điều trị tai bệnh viện sau vụ tai nạn.

Còn theo gia đình nạn nhân, người bị ôtô đâm và kéo lê 60 mét là thiếu úy Nguyễn Hà Lâm (26 tuổi) đang công tác tại công an quận Hai Bà Trưng. Lúc xảy ra tai nạn, anh Lâm đang trên đường đi làm về.

Thiếu úy công an được đưa vào bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não và mất tai phải. Các bác sĩ cho biết chuẩn bị mổ cho bệnh nhân này.

Công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm ôtô gây tai nạn.

Bá Đô - Hà Anh

Xem đoạn Clip thì đ/c Công an sai quá rồi, phóng nhanh như vậy thì ai mà tránh cho được. Tôi cũng một lần ở Thanh Hoá đang đi tốc độ chỉ 30km/h qua ngã tư thì bị một xe máy chạy với tốc độ rất nhanh đâm vào phần ...    

Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, có luật pháp để duy trì trật tự xã hội. Lý do thì ai cũng có, nhưng không thể vì lý do đó mà coi thường pháp luật. Lê Văn Luyện giết người dã man, nhưng luật pháp đã quy ...    

Chắc có lẽ ko phải ôtô bỏ chạy mà nhiều khi lúc gây tai nạn tài xế ko làm chủ dc chân ga và chân thắng nên đạp nhầm chăng.

Anh nói vậy không đúng. Theo mình hiểu làm sao có luật bắt người phải giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn được. Nếu có luật đó thì chắc ai cũng bị luật hình sự hết rồi. Người lái xe này chỉ bị tội lỗi ở tâm linh họ ...    

Tài xế ô tô sai là không cứu người bị nạn. Mọi người đòi phạt nặng tài xế này nhưng còn người lái mô tô thì sao? Vượt đèn đỏ thì lái xe nào mà phán đoán kịp, đã vậy còn là công an nữa thì tội càng nặng hơn.
Bài học đặt giá cho những người coi thường pháp luật.

Người lái xe máy là công an, mà lại vi phạm an toàn giao thông, đáng lẽ phải xử phạt, nhưng vì đã thương tích như vậy rồi thì không ai truy cứu. Nhưng người lái ôtô vì số đen mà dính phải tai nạn không bị truy cứu trách ...    

theo video trên cho thấy thiếu úy công an điều khiển xe máy chạy trong đô thị với tốc độ rất nhanh lại vượt đèn đỏ , đã tông vào otô , theo tôi phân tích như thế này:
1. người điều khiển xe máy hoàn toàn vi phạm pháp luật.
2. ...    

Chẳng hiểu các bác nghĩ cái gì mà đổ hết lỗi cho ô tô . Xe máy phi như điên đâm vào đầu xe như mất lái lệch cả đi như thế mà còn đổ lỗi được cho ô tô thì quá tài , đồng ý là lái xe sai ...    

Bạn thử đặt mình trong tình huống đấy liệu bạn có đủ bình tĩnh không ? Mà xin hỏi bạn 1 câu : Có luật nào bắt tội người không giúp đỡ người hoạn nạn vậy, điều đấy ở bộ luật nào mong bạn nói cho mình biết, và nếu ...    

Trong trường hợp trên nếu ở nước ngoài vượt đèn đỏ như thế thì xe otô sẽ không thèm né và tông thẳng luôn ( luật người ta rất chặt vì nếu né anh có thể gây tai nạn cho những người khác). và người vượt đèn đỏ bị phạt ...    

Ở các nước, nếu bạn đi trái luật thì sẽ bị hàng trăm ôtô cán qua (để trở thành tấm bánh tráng giữa đường) chẳng còn ai quan tâm nữa!

Trong vụ tai nạn này, cái sai nghiêm trọng nhất thuộc về thiếu úy công an. Là người dân bình thường, nếu vi phạm giao thông là bị phạt, đằng này đây lại là công an-người thực thi pháp luật lại đi coi thường, không chấp hành luật. Hỏi như ...    

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang