E-mail
Bản In
Tôi thấy buồn và thất vọng
ngô minh lý
Thế là đã rõ
Gió đã định chiều, các quan chức TP Hải Phòng tỏ ra "Rất ráo riết thể hiện mình là công bộc của dân". Mọi người dân phần lớn đã thoả mãn với Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Dũng, tuy nhiên ai ai cũng chưa quên câu phát ngôn của GĐ CA TP Hải Phòng cho rằng căn nhà chỉ là cái chòi canh cá. Và thật nực cười và thật hài hước giờ đây ông sẽ là lãnh đạo cao nhất của CA TP HP chỉ đạo hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan Toà án khởi tố vụ án "CỐ Ý HUỶ HOẠI CHÒI CANH CÁ CỦA CÔNG DÂN"....
CHÍNH QUYỀN ÉP DÂN PHẠM TỘI
chau phu nhan
Hãy thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện cụ thể.
Bây giờ là lúc Hải Phòng phải thể hiện sự nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng hành động cụ thể và phải công khai minh bạch từng việc một. Đã làm lòng tin của nhân dân không chỉ ở thành phố, mà ở cả nước bị tổn thương do hành xử với dân không đúng tư cách của chính quyền nhà nước của dân , do dân và vì dân, thì muốn hàn gắn vết thương đó không có gì khác hơn là sự thành khẩn tiếp thu ý chí của dân , mà Thủ tướng Chính phủ đại diện, đưa ra những yêu cầu trong chỉ đạo, cho dù phải cắt bỏ những cục bướu trên cơ thể bộ máy chính quyền và trong tư tưởng của các cán bộ địa phương, cũng phải kiên quyết thực hiện bằng được. Tôi trộm nghĩ, chính cán bộ lãnh đạo thành phố phải gương mẫu thực hiện trước. Nhân dân sẵn sàng nhìn nhận nhưng cũng luôn giám sát việc thực hiện đó.
Văn hóa từ chức ở đâu
Ít nhất thì ở tầm cán bộ cấp tỉnh ông Giám Đốc công an Hải Phòng và Phó chủ tịch Hải Phòng phải xin lỗi quần chúng vì phát biểu hàm hồ. Các ông nên từ chức. Ít ra khi từ chức các ông còn vớt vát chút sĩ diện. Cách giải quyết của thủ tướng thỏa mãn 1 phần lòng dân nhưng chưa đủ, đất nước ta còn nhiều người tài không cần các vị quan yếu kém về năng lực. Hãy để nhân dân quyết định cái ghế của các vị
Tuyệt vời
Đây là điều người dân mong mỏi nhất từ người đứng đầu chính phủ.
Phải rút lại quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế
Trước hết đề nghị Hải Phòng phải rút lại quyết định thu hồi đất và thu hồi quyết định cưỡng chế vì 2 quyết định này đều trái pháp luật. Từ đó mới có cơ sở xét các vấn đề khác, đảm bảo quyền lợi của anh Vươn và những người khác trong vụ việc cưỡng chế tại Hải Phòng.
Vấn Đề Thu Hồi Đất ở Huyện Tiên Lãng Hải Phòng
Theo tôi thì những cán bộ huyện tiên lãng phải cách chức hết đây là vấn đề lớn và cần phải truy tố hình sự, không để cán bộ mà quan liêu như vậy được, nếu vấn đề này mà không làm được thì nói dân ai nghe ,còn lại vấn đề phá nhà ông vương thì phải truy tố hình sự những kẻ mượn gió bẻ măng, và những người chống người thi hành nhiệm vụ thì dựa theo luật mà xử thôi.
- 'Hải Phòng nên tự phê bình trước dân' (11/02)
- Nhà xe kêu khó khi phải đi đường Hồ Chí Minh (11/02)
- Người dân Tiên Lãng: 'Lòng tin của chúng tôi đã hồi sinh' (11/02)
- Rơi từ tầng 5 khách sạn, nam kỹ sư thiệt mạng (10/02)
- Đắm tàu trên sông Nhà Bè, 11 người thoát nạn (10/02)
- 'Hậu' vụ Tiên Lãng: Gia hạn sử dụng đất cho nông dân (10/02)
- Thiếu nữ nhảy cầu sông Hàn (10/02)
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng
(10/02) - Bới đống tro tàn chợ Quảng Ngãi để tìm vàng
(10/02) - 'Bẫy' trên đường gom cầu Thanh Trì
(10/02) - Rơi từ tầng 2 trường học, nữ sinh tử vong (10/02)
- Lúng túng trong việc chữa cháy chợ Quảng Ngãi (10/02)
- Người nhà ông Vươn kỳ vọng phiên họp của Thủ tướng (10/02)
- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng
(10/02) - Xe tải bốc cháy thiêu rụi 5 ôtô mới xuất xưởng (09/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Cần phải nghiêm minh
Tôi cảm thấy quá bất bình, làm sai mà chỉ cách chức thật quá nhẹ. Người không biết luật thì sai có thể chấp nhận được nhưng người "thừa hành" pháp luật thì không thể chấp được. Theo tôi cần phải xử thật nặng như: cách chức, khai trừ khỏi Đảng,bồi thường thiệt hại. Xét thêm yếu tố nữa là xử lý thêm lợi dụng quyền hạn làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây tổn thương đến người khác làm ảnh hưởng sức khỏe,mất mỹ quan của đất nước ít nhất là từ 5 năm đến 10 năm (Điều 281 Bộ luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ)