E-mail
Bản In
Gửi bạn Ngo Van Ngan Tung
Việc giao đất và cho thuê đất hoàn toàn khác nhau nhé bạn. Và giữa dân với dân cũng khác với nhà nước với dân. Thời kỳ ông Vươn làm kinh tế, luật đất đai chưa hoàn thiện, và cũng trong thời kỳ đó nhà nước khuyến khích khai hoang, mở rộng đất trồng. Tôi còn nhớ ở Bình Phước thờ gian đó người nhà tôi khai hoang được bao nhiêu thì được cấp đủ cho bấy nhiêu, và cho đến nay cũng chưa có bất cứ tranh chấp nào. Ông Vươn cũng như hội nghề thuỷ sản Tiên Lãng đã rất nhiều lần kiến nghị kéo dài thời gian giao đất, nhưng huyện Tiên Lãng đều không xử lý. Nói cho cùng, dân có giàu thì nước mới mạnh, nếu bạn ở HP bạn sẽ biết Tiên Lãng xưa và nay khác nhau như thế nào. Một phần nhờ Đảng, chính phủ quan tâm. Nhưng phần không thể chối cãi là chính những người nông dân nơi đầy gió biển này làm lên Tiên Lãng ngày hôm nay.
Gửi bạn Ngô Vinh Ngân Tùng
Tôi không hiểu bạn có học thức thế nào, bạn có biết khi dân đồng ý ký những điều luật đó, nhưng mình là người quản lý dân, mình phải nhất quyết không ký, vì sai luật, mình không làm, đó mới là vì dân vì nước, chứ không phải hơp đồng kinh tế như a đang nghĩ đâu, vì không có 1 nhà nước nào muốn dân của mình thiệt hại
@ban : ngo vinh ngan tung
Tôi đọc mà buồn vì bạn. Đất này là của ai? theo pháp luật là của nhân dân vậy tại sao không tạo điều kiện cho nhân dân phát triển. Bạn hay những vị lãnh đạo HP có đặt thử mình vào địa vị của bác Vươn không? Bạn thể hiện cho một loạt những người vô cảm của Xh. Ở đây tôi chưa nói đến đúng hay sai !Dường như bạn chỉ nói cho "sướng miệng".
Một văn bản trái pháp luật.
- Tôi thắc mắc là: Việc huyện Tiên Lãng đã tự ban hành vào ngày 6/10/1993 một văn bản quy định về thời hạn và hạn mức diện tích sử dụng đất trên địa bàn mà GS Đặng Hùng Võ nêu ra là một văn bản trái pháp luật , thế mà tại sao văn bản sai trái ấy cứ vẫn tồn tại cho đến mãi tận ngày hôm nay để xảy ra "cớ sự" ở một huyện,tỉnh lớn như Hải Phòng? Chẳng lẽ trong một thời gian dài này không một ai,hay một tổ chức nào phát hiện sao?
giá mà những cán bộ đương nhiệm đều như vậy
Những phát biểu tâm huyết, thuận lòng dân, tuân theo lẽ phải ..sao toàn thốt ra từ những cán bộ "về hưu".
Ủng hộ GS
Không xét các vấn đề chi tiết sâu xa. Về cơ bản vụ "Tiên Lãng" các Quan đã sai. - Gây bất mãn cho dân ( Quan sai hoặc quan yếu năng lực khi dân không phục ) - Phức tạp hóa vấn đề khi cưỡng chế dân với 4 người mà dùng đến hơn 100 Công An trong đó có cả Quân Đội ( Quân Đội Nhân Dân là để bảo vệ tổ quốc ) - Xử lí tình huống và kém.
Muộn còn hơn không
Theo tôi lãnh đạo Hải Phòng nên chỉ đạo ra quyết định khởi tố vụ án đập nhà ông Vươn ngay đi, thà muộn còn hơn không cái ngài ạ....! (cán bộ về hưu)
'Tiên Lãng sai từ gốc khi áp dụng luật đất đai'
Tôi thì hơi khác chút so với ý kiến đám đông. Thứ nhất nếu nói rằng huyện Tiên Lãng sai từ gốc thì thử hỏi ông Vươn có sai không? Chính ông ta, là người có học chứ không phải là kẻ dốt nát, đã ký vào bản thoả thuận với chính quyền huyện giao đất 14 năm. Theo luật thì hết hạn anh phải trả lại chứ không có lý gì mà chây ỳ qua đến 8 lần hoà giải và qua cả 2 cấp xét xử cũng không trả là loại người gì đây?
Thử hỏi khi bạn giao tài sản cho ai đó sử dụng thời hạn 14 năm và khi hết hạn họ không trả bạn thì bạn nghĩ sao? tại sao chỉ trách chính quyền trong khi kẻ chây ỳ không ai phê phán? tính công bằng ở đâu? Nếu huyện giao sai thì mặc nhiên thoả thuận giữa hai bên là vô hiệu thì lại càng phải trả lại nguyên vẹn tài sản của ai về người đó mới đúng chứ đằng này không trả lại còn chây ỳ. Tôi cho rằng chúng ta cần nhìn nhận cho đúng bản chất không nên để tình cảm chi phối khi phán xét.
Thật không hiểu
Tôi thật sự " sốc" với câu nói của vị lãnh đạo huyện Tiên Lãng "Ở đây có một sự nhầm lẫn. Thậm chí cả một số quan chức ở trung ương về hưu vẫn cứ nói đây là đất sản xuất nông nghiệp nên phải giao 20 năm. Ông Đặng Hùng Võ lại vẫn còn từ Hà Nội không xuống dưới đây xem đất nó cụ thể thế nào mà vẫn cứ phát ngôn như thế" Đúng là cán bộ trẻ có trình độ cao nên mới dám nói : " cả một số quan chức ở trung ương về hưu . . có nhầm lẫn " . Ngay các vị lão thành cách mạng , bậc trưởng bối mà " họ" còn không " kiêng cử " thì cứ nghĩ " dân hèn " làm sao mà " có ý kiến được đây " . Mong rằng " vụ " này đừng " chìm xuồng " .
CHUYỆN ĐÃ RÕ
sự khẳng định của GS Võ đã quá rõ ràng rồi. Mong rằng Thủ Tướng hãy phán xét nghiêm minh trừng trị các quan chức lạm quyền đẩy người dân lương thiện đến bước đường cùng.
Ai sai xử sai?
GS Đặng Hùng Võ nhận định rất phân minh, đúng với luật pháp... " đúng sai phân minh, ai sai xử sai "... không mất quyền lợi của người dân. Nhờ các ngành Trung ương quan tâm nên vụ cưỡng chế gần sáng tỏ.
Hoan hô Giáo sư Đặng Hùng Võ
Hoan hô giáo sư nói có sách, mách có chứng. Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm gì có quyền quy định như vậy. Làm hành chính nhà nước, mọi văn bản ban hành ra đều phải có căn cứ pháp luật, đâu tùy tiện như vậy được.
Vậy mà có người dám xúc phạm cả cựu Đại tướng, Chủ tịch nước và nhiều vị lãnh đạo đáng kính khác.
Tôi tin vào nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ
Tôi tin vào nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ, vì hiện ông không còn giữ chức vụ gì nữa, như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Hoan hô GS Đặng Hùng Võ
"Điều tôi rất buồn là tại sao Hải Phòng không dám nhìn thẳng vào sự thật mà tự xử lý những sai phạm của cấp dưới đỡ ồn ào về dư luận và 'làm phiền' tới các cơ quan trung ương. Tất nhiên, việc đúng - sai cụ thể ra sao sẽ có quyết định của Thủ tướng. Tôi mong Thủ tướng xử lý theo hướng thượng tôn pháp luật, đúng sai phân minh, ai sai xử sai". Giáo sư đã nói lên được bức xúc của người dân. Chúc cho giáo sư luôn mạnh khoẻ và luôn đứng về pháp luật, người dân.
Phải mời bác Võ tham gia phiên điều trần mới đúng
Phải mời bác Võ và Thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường hiện nay tham gia phiên điều trần mới đúng, bởi ngoài các bác là người hiểu rõ về luật đất đai nhất, nhất là bác Võ, vậy mà vẫn có người kêu bác Võ không biết gì nên hiểu nhầm, tài thật. Thủ tướng tham gia phiên điều trần cũng tốt nhưng thủ tướng phải xử lý quá nhiều việc và về chuyện này tất nhiên ko thể hiểu sát được như các lãnh đạo đầu ngành được.
Sao không dũng cảm nhận sai lầm
Sao các ông o UBND TP Hai Phong va Huyện Tiên Lãng không dám nhận sai lầm nhỉ?
Ý kiến
Chúng tôi rất bức xúc trước việc chính quyền Hải Phòng đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự đối với người dân (anh em gia đình ông Đoàn Văn Vươn). Nhưng tại sao lại không khởi tố vụ án hình sự đối với việc cố tình phá hoại tài sản nhà ông Vươn?
Tôn trọng pháp luật
Như vậy là 2 năm rõ mười rồi còn bàn cãi gì nữa. Xử lý theo đúng pháp luật sai phạm thì phải chịu tội trước dân có thế thì mới lãnh đạo được dân. Phải xử theo cái gốc của vấn đề như Bác Hùng nói, quanh co làm gì nữa chỉ tốn giấy mực của Báo chí!
Hoan Hô
Lại một lần nữa hoan hô GS Đặng Hùng Võ, phải có những người như bác Võ đứng ra bảo vệ nhân dân thôi. Mong rằng Thủ Tướng sẽ xử lý vụ này công minh.
- Hà Nội xem xét điều chỉnh giờ tan học từ 18h (07/02)
- Hàng nghìn người dự đêm hội Nguyên tiêu (07/02)
- 'Hải Phòng không được trả lời loanh quanh vụ ông Vươn' (07/02)
- Đùn đẩy trách nhiệm vụ phá nhà ông Vươn (06/02)
- Sóc Trăng dạy sử qua tên đường
(06/02) - Tăng cường trực chốt tại những điểm đen đường sắt (06/02)
- ‘Đổi giờ không hiệu quả, Bộ Giao thông sẽ chịu trách nhiệm’ (06/02)
- Bức thư pháp dài 100 mét ở phố ông Đồ
(06/02) - 'Xuất hiện nhiều điểm ùn tắc mới sau đổi giờ' (06/02)
- Ôtô Nissan bốc cháy tại thủ đô (06/02)
- Uống rượu bia, chạy quá tốc độ sẽ bị phạt nặng (06/02)
- Trình Thủ tướng xem xét hoa sen là quốc hoa (06/02)
- 'Cái bang' tại lễ hội đền Trần
(06/02) - Vắng vẻ lễ phát ấn đền Trần
(06/02) - Mở rộng đường ra sân bay Nội Bài (06/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Uớc gì !
Uớc gì lãnh đạo Hải Phòng nói riêng, và các Tỉnh thành khác nói chung đều thấm nhuần lời dạy ông cha ngàn đời xưa để lại : “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. (Nguyễn Trãi đã viết trong bài Bình Ngô đại cáo ).