Thứ tư, 15/2/2012, 17:10 GMT+7

Phó giám đốc Sở Giao thông: 'Đi xe cá nhân sẽ rất phức tạp'

Trước việc một số điểm trông xe từ chối khách vì hết chỗ đỗ, Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, dân phải chấp nhận và để thấy rằng đi xe cá nhân sẽ rất là phức tạp.
> Điểm trông giữ vẫn nhận xe bất chấp lệnh cấm / Bãi trông giữ xe Hà Nội trước giờ bị xóa sổ

- Hôm nay thành phố bắt đầu cấm trông giữ xe trên 265 tuyến phố, vậy Sở Giao thông Vận tải đã có phương án gì để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân?

- Trong tờ trình của liên ngành tới UBND thành phố có hai vế. Thứ nhất, đề xuất 262 tuyến phố cấm trông giữ xe để giảm ùn tắc giao thông. Và thứ hai là đề xuất 230 tuyến được cấp phép trông giữ xe để phục vụ người dân. Song trước mắt, lãnh đạo thành phố mới duyệt và chỉ đạo thực hiện vế thứ nhất. Tôi tin rằng thành phố sẽ quyết định sớm để tạo điều kiện cho dân để xe.

* Clip: Gian nan tìm bãi giữ xe

- Trong ngày đầu lệnh cấm có hiệu lực, nhiều điểm trông giữ xe vẫn hoạt động bình thường. Ông giải thích thế nào về tình trạng này?

- Trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, có những vị trí thiết kế để trông giữ xe đã được đưa vào quy hoạch thì vẫn được trông giữ, như tại xe điện Bờ Hồ. Ngoài ra, một số điểm đã cấp phép cho cơ quan, ngân hàng, ngoại giao thì vẫn được tiếp tục, chưa phải thu hồi đợt này.

Hiện, Sở Giao thông mới thu hồi giấy phép của các điểm trông giữ tạm tại lòng đường. Một số điểm trông xe trên vỉa hè là do quận thu hồi, tôi không bình luận.

Trông giữ xe
Nhiều vỉa hè trưng dụng để đỗ xe, không có chỗ cho người đi bộ. Ảnh: Bá Đô.

- Thiếu điểm trông giữ xe sẽ nảy sinh chuyện thu quá giá tại các bãi giữ xe khác hoặc từ chối khách gửi xe, ông có suy nghĩ gì?

- Nếu điểm trông xe thu quá giá là vi phạm, sẽ bị xử lý. Còn việc từ chối khách thì phải chấp nhận, để người dân thấy được đi xe cá nhân sẽ rất là phức tạp. Đơn vị kiểm tra không thể đứng hàng ngày tại điểm trông xe mà đi kiểm tra bất chợt. Nếu phát hiện vi phạm nhiều sẽ xử lý nghiêm, thậm chí thu hồi giấy phép.

Chúng tôi vừa thông báo thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Hạnh Ly và Bắc Việt vì tái phạm nhiều lần. Hiện nay, các điểm trông xe của đơn vị này như tại phố Đinh Lễ đã không được gia hạn, là hoạt động trái phép.

- Rất nhiều doanh nghiệp trông giữ xe vi phạm nhưng sao Sở mới thu hồi giấy phép của 2 doanh nghiệp?

- Muốn thu thì phải cân nhắc. Các thủ tục cấp phép và thu hồi đều có quy trình chứ không phải cứ phát hiện sai phạm là thu hồi ngay. Không có quy định nào là sai phạm bao lần thì sẽ rút giấy phép. Nhưng giấy phép trông giữ xe là cấp tạm thời, có nghĩa là có thể thu hồi.

- Bản thân ông có hay chịu cảnh gửi xe không có vé?

- Tôi cũng nhiều lần gửi xe mà không có vé, nhất là tại các điểm trông xe của Bắc Việt và Hạnh Ly. Tôi yêu cầu đưa vé nhưng người trông xe lúc đưa, lúc không. Tôi đã ghi nhận và chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay các điểm này. Tôi rất mong báo chí phát hiện các trường hợp thu tiền quá giá.

- Sở Giao thông có kế hoạch ngăn chặn sai phạm tại các điểm trông xe như thế nào trong thời gian tới?

- Chúng tôi có kế hoạch rất cụ thể giữa các đơn vị như Thanh tra, Sở Giao thông, Công an, sẽ bắt đầu kiểm tra từ ngày 16/2. Suốt nhiều tháng qua, hàng ngày 2 tổ liên ngành vẫn đi khắp thành phố, mặc thường phục kiểm tra các điểm trông xe khi có ý kiến phản ánh của người dân.

Thông tin do báo chí hay người dân cung cấp rất quan trọng, sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các điểm trông giữ xe.

Đoàn Loan thực hiện

Không cần thể hiện đẳng cấp!

Ở Hà Nội hiện nay có quan điểm rõ rệt trong việc thể hiện đẳng cấp của mình bằng cách học lái và sắm xe ô tô và đi làm việc bằng xe ô tô. Trong miền Nam thì không cần như vậy! Tôi sắm xe trên 15 năm, đường đi thì thông thoáng, chỗ làm thì đậu thoải mái nhưng bây giờ đi làm tôi vẫn thích đi làm bằng xe buýt (mất 3 tuyến) hoặc mô tô cho gần 70km đi và về và chỉ khi nào đi xa tôi mới trưng dụng xe ô tô riêng. Hà Nội không có chỗ đậu xe, nhưng mọi người lại cứ thích lái xe đi làm và đậu lung tung càng gây thêm kẹt xe. Vài năm trước đây tôi chứng kiến xe ô tô đậu thành 2 hàng dưới lòng đường, thế mới ghê! Tôi nghĩ công chức nhà nước nên làm gương trong vấn đề hạn chế dùng xe ô tô cá nhân đi làm để cho đường thông hè thoáng hơn!

Lại cấm

Lại vẫn chiêu bài cũ. Không quản lý được thì cấm. Chán. Còn cái câu: "dân phải chấp nhận và để thấy rằng đi xe cá nhân sẽ rất là phức tạp" đã thể hiện rõ các vị chưa thấu hiểu thực sự. Muốn giảm phương tiện cá nhân thì đơn giản là không nhập xe nữa, không sản xuất xe nữa. Không có cung thì làm sao dân mua sắm được nữa? đằng này bán vẫn cứ bán. Không quản được là cấm. Rất vô lý.

Gửi xe ở đâu

Những ng dân muốn đi xe buyt thì cũng phải đi xe đến chỗ có bến đỗ xe buyt. Giờ cấm thì phải gửi xe ở đâu. trước khi cấm thì cũng nên nghĩ phải xây dựng bãi trông giữ xe cho người dân. Điểm gửi xe còn hữu ích hơn là xây công viên khi mà đường thì tắc. Xe thì không có chỗ đỗ.

Chủ trương đúng

hoan nghênh ý kiến hay

Cấm trông giữ xe

Xe Bus thì không đi được, lại cấm đậu và giữ xe không biết người dân đi lại bằng phương tiện nào đây, chắc mọi người ở luôn trong nhà không cần đi làm nữa.

Nên làm từ lâu rồi và phải làm nghiêm chĩnh

Nhân dân chúng tôi rất ủng hộ quyết định của thành phố nhưng liệu cấp dưới có thực hiện đúng và nghiêm chỉnh không hay lại như những lần chỉnh đốn vỉa hè lòng đường trước kia chỉ được vài bữa rồi lại đâu ra đấy. Tôi nghĩ nếu muốn làm mạnh và nghiêm thì cứ kỷ luật hoặc cho nghỉ những cán bộ phường nào để tình trạng đó xảy ra. Vì một Hà Nội văn minh và trong sạch.

Cần có đường dây nóng miễn phí

Cần thết lập một đường dây nóng miễn phí và quảng bá rộng rãi để người dân có thể dễ dàng thông báo, cập nhật về các điểm vi phạm.

Khổ như xe cá nhân

Tại sao không tìm cách tạo điều kiện cho xe cá nhân hoạt động dễ dàng, mà lại làm khó cho họ. Đi xe ô tô văn minh hơn, an toàn hơn và hơn nữa mua xe ở VN đắt gấp 3 lần thế giới, tức là người xử dụng đã đóng góp rất nhiều cho ngân sách rồi. Tại sao lại làm khó họ nữa. Việc làm khó này chỉ làm tăng lợi nhuận cho một nhóm người thôi chứ không tăng ngân sách được bao nhiêu. Khi không có chỗ thuận tiện chủ xe sẽ tìm mọi cách để đỗ dừng, việc này sẽ càng làm giao thông lộn xộn hơn và CSGT với TTGT vất vả hơn.

Dù sao cũng ko phức tạp bằng đi xe buýt

1 lần di xe buýt tôi đã mất ví, lần thứ 2 mất điện thoại, lần thứ 3 thì ko đón được xe buýt phải đi taxi, thử hỏi các quan chức giao thông nếu dẹp bớt đi 50% xe con của cơ quan nhà nước các ngài có chịu ko, chỉ cần 50% các bộ công chức các ngài đi xe buýt tôi đảm bảo rằng đường phố sẽ hết kẹt xe ngay. nói thật ko có bãi đỗ xe thì xe phải chạy lòng vòng trên đường thì chỉ gây thêm kẹt xe mà thôi, các ngài nghĩ xem nếu 200 ô tô ko có chỗ đỗ trên đường buộc phải chạy lòng vòng để chờ đón khách với tốc độ 5km/h (giết thời gian) thì đường thông thoáng hơn hay kẹt xe thêm, thay vì tìm chỗ cho xe bớt lưu thông thì bây giờ đang ép xe phải lưu thông để gây thêm tắc đường, thiệt hại về tiêu hoa nhiên liệu, môi trường...

cần làm ngay

Theo tôi cần phải cấm 262 tuyến phố ngay và những điểm còn lại phải quản lý về giá trông xe, cuống vé trả cho người trông xe. Chính bản thân tôi thường xuyên gửi xe otô tại những điểm trông giữ xe mà không được nhận lại cuống nhưng không gửi thì không được. Để nghị quý cơ quan giao thông quan tâm để lấy lại công bằng cho nhân dân.

Phường cũng thu quá giá gửi xe

Hôm chủ nhật tôi đi siêu thị Pico ở phố Tây Sơn thì bảo vệ siêu thị thông báo hết chỗ để xe rồi hướng dẫn ra gửi ở vỉa hè phía trước siêu thị. Một ông mặc đồng phục ghi là ngưòi của phường ra ghi vé xe rồi thu 10.000đ. Việc này không biết siêu thị và phường sở tại có biết không?

cần kiểm soát chặt chẽ giá trông giữ xe

đề nghị các điểm trông xe ghi công khai số điện thoại nóng của tổ kiểm tra liên ngành để người dân kịp thời phản ánh khi bị thu tiền trông giữ xe quá qui định. Tôi thấy gần như tất cả các điểm trông giữ xe đều thu vượt giá qui định cả, các cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn.

NÓI PHẢI THIẾT THỰC

'Đi xe cá nhân sẽ rất phức tạp', THẾ THÌ ĐI XE BUÝT HẢ, CÓ BỊ MÓC TÚI KHÔNG NHỈ? KHÓI ĐEN MỊT TRỜI KHÔNG NHỈ? CHẠY ẨU KHÔNG NHỈ?CÒN ĐI TA XI HẢ? ĐI TA XI 1 TUẦN CHẮC HẾT TIỀN LƯƠNG NHỈ? 'Đi xe cá nhân sẽ rất phức tạp', THẾ THÌ Ở MỸ CHẮC GIAO THÔNG PHỨC TẠP LẮM VÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ 1 XE CON ? HÃY XEM LẠI KHI PHÁT BIỂU. HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÌ YẾU KÉM,QUY HOẠCH BỀN VỮNG THÌ CHẢ CÓ, TIỀN ĐẦU TƯ THÌ CÓ NHƯNG CHẢ HIỆU QUẢ, LÚC NÀO CŨNG THEO GIẢI PHÁP TÌNH THẾ, MẤT TRÂU MỚI CHỊU LÀM CHUỒNG, THẾ THÌ BAO GIỜ MỚI PHÁT NỔI?????

Cần có địa chỉ nóng để phản ánh tình trạng trông giữ xe

Cần đưa thông tin lên TV thường xuyên và cần tạo một chương trình về "Luật giao thông" để hướng dẫn, thông báo về giao thông cho người dân. Chương trình này cần đưa lên hàng ngày sau buổi thời sự và cần có địa chỉ nóng để phản ánh tình trạng trông giữ xe

Góp ý

Nếu ngài đồng tình với ý kiến là không đi xe cá nhân, vậy ngài thử đi làm bằng xe bus 1 tháng xem ra sao? Điều kiện đường xá mình còn yếu kém mà các ngài không lo cho đường mà lại yêu cầu người dân đi xe tập thể!

Cần xây thêm bãi giữ xe ngầm hoặc nhà xe nhiều tầng

Hiện tại số lượng xe ô tô ở Việt nam chúng ta đã tăng nhiều và cần có chỗ để xe, chúng ta có thể học Thái lan về việc xây dựng thêm nhiều bãi gửi xe tầng hoặc ngầm để sử dụng; chứ như hiện nay để tư nhân hoặc cty thầu giữ xe tổ chức giữ xe vừa choáng vỉa hè, chiếm dụng nơi công cộng vừa phải giám sát việc tăng giá, làm giá của các đơn vị này. Nhà nước cần đầu tư hoặc có cơ chế chính sách cho các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các bãi giữ xe công cộng.

để người dân thấy

Một quan chức nói câu :"....đi xe cá nhân sẽ rất phưc tap" tức là sẽ rất khó khăn ,rồi sẽ tiếp cái gì nữa thuộc về cá nhân sẽ rất phức tạp? Nhân dân muôn có cuộc sống đơn giản và dễ chịu thôi

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao