Thứ năm, 16/2/2012, 16:23 GMT+7

Nhiều phương tiện bị tạm giữ vì đỗ sai quy định

Sáng 16/2, một ngày sau lệnh cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố thủ đô có hiệu lực, nhiều bãi trông giữ không còn hoạt động, vỉa hè đã thông thoáng. CSGT và thanh tra giao thông xử lý nhiều ôtô, xe máy dừng đỗ sai quy định. >Phó giám đốc Sở Giao thông: 'Đi xe cá nhân sẽ rất phức tạp'

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Từ ngày 15/2, UBND TP Hà Nội bắt đầu "xóa sổ" hàng trăm điểm trông giữ phương tiện trên hè phố, dưới lòng đường ở 262 tuyến phố thuộc 9 quận nội thành. Trong khi nhiều người dân hào hứng ủng hộ thì cũng không ít người lo lắng, phàn nàn vì thiếu chỗ đỗ xe.

262 tuyến phố tại 9 quận nội thành bị cấm trông giữ xe gồm: quận Hoàn Kiếm (76 phố), Ba Đình (52 phố), Hai Bà Trưng (20 phố), Đống Đa (35 phố), Cầu Giấy (29 phố), Thanh Xuân (27 phố), Tây Hồ (15 phố), Long Biên (2 phố) và Hoàng Mai (6 phố).

Bá Đô - Thanh Tùng

Thiếu trách nhiệm

Tôi cũng đồng tình với bạn Hoàng Dũng. Và một điều lạ là ông Phó Giám đốc sở Giao thông phát biểu như là vấn đề đị lại của người là để người dân tự lo! Rất vô trách nhiệm!

buồn

cũng liên quan đến việc gửi xe. Thật buồn và bực mình hôm nay tôi đi chợ HOÀ BÌNH ở phố Huế. Gửi xe may mất 10 nghìn mà bãi gửi xe ở trước cổng Công an phường phố Huế.

Nên có thời gian thích ứng

Theo tôi việc xử lý vi phạm sau 1-2 ngày có quyết định cấm là rất bất lợi cho người dân. Nên có thời gian nhắc nhở, thông báo khoảng 1 tháng để mọi người đều biết và tuân thủ.

Một quyết dịnh dúng dắn

Nói cho cùng vỉa hè của người đi bộ,lòng dường của các phương tiện lưu thông .Nếu sử dụng sai mục dích sẽ gây ùn tắc thạm chí là tai nạn. Việc Thành phố ra quyết định này là hết sức đúng đắn.Còn việc gửi xe ở đâu sao lại hỏi chính quyền, tốt nhất bạn nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi bộ khi có việc vào trung tâm thành phố

Ủng hộ

Phải nói là người dân đỗ xe rất tùy tiện. Lấy VD như phố Đường Thành, chiều ngang phố chắc tầm đủ 3 đến 3,5 ô tô cùng đi, mà lại để xe ô tô cả 2 bên đường! Hay như phố Lý Nam Đế, nếu chỉ để theo vạch sơn kẻ sẵn thì không sau, đây nhiều ô tô để rất thoải mái, và mình nhận ra rằng khi nào có xe để chỗ ngã 3 Lý Nam Đế - Phùng Hưng thì y rằng hôm đó tắc tường, mà chỗ đó lại có đường ray xe lửa đi qua, nên không thể chấp nhận được.

Cần phải làm quyết liệt

Mong rằng các cơ quan chức năng cần làm mạnh tay và triệt để, giải phóng nhưng điểm đỗ xe như hiện nay đi lại sẽ đỡ tắc đường hơn. Tôi thấy trước kia khi chưa có chủ trương của Thành phố, xe ôtô chiếm một nửa lòng đường, còn xe máy để hết vỉa hè thì người đi bộ đi ở đâu, đặc biệt khu đường Yết Kiêu và một tuyến phố ở quận nội thành. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, để tiếp tục làm cho Thủ đô ngày càng đỡ tắc đường đi lại khổ quá rồi. Xin chân thành cảm ơn!

Bất cập

Đi xe cá nhân rất phức tạp, nhưng nếu đi xe công cộng thì vừa phức tạp, vừa bất tiện. Xe taxi cũng cấm nốt, chắc chủ trương của TP là phát triền nên công nghiệp "xe ôm" phục vụ công tác giao thông chăng ???

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao