Thứ tư, 8/2/2012, 11:08 GMT+7

Liên chi hội thủy sản không đồng tình việc kỷ luật ở Tiên Lãng

Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang vì được cho là có sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Văn bản do Phó chủ tịch Liên chi hội Lương Văn Trong ký ngày 7/2 nêu rõ tổ chức này không đồng tình với việc xử lý cán bộ huyện Tiên Lãng do Thành ủy Hải Phòng công bố chiều cùng ngày.

Liên chi hội bày tỏ ngoài chủ tịch, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác thì "người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về Đảng, đã để xảy ra một việc đặc biệt nghiêm trọng như vậy" phải là Bí thư Đảng bộ huyện Tiên Lãng và đề nghị cách chức, buộc thôi việc và khai trừ Đảng ông này.

Ngoài ra, tổ chức này đề nghị cách chức, buộc thôi việc, khai trừ Đảng đối với 6 cán bộ huyện Tiên Lãng làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Chánh văn phòng UBND huyện.

Theo Liên chi hội, những cán bộ này đã tham mưu cho huyện về quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết khiếu nại, tuyên truyền sai sự thật về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đoàn Văn Vươn...

tienlang
Vợ ông Vươn đã dựng lại túp lều trên nền căn nhà bị san phẳng sau vụ cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Liên chi hội cũng đề nghị cách chức, khai trừ đảng, buộc thôi việc đối với hai lãnh đạo của xã Vinh Quang vì trực tiếp chỉ đạo việc thu hồi, cưỡng chế đất.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Liên chi hội bày tỏ sự không đồng tình việc đình chỉ công tác ông này vì cho rằng ngày 18/10/2010 và liên tiếp trong năm 2011, ông Khanh đã phản đối việc cưỡng chế đất của Chủ tịch huyện.

"Nhưng Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng buộc ông Khanh làm trưởng đoàn cưỡng chế là có vấn đề không lành mạnh cần xem xét", văn bản của Liên chi hội nêu rõ.

Ngoài ra, Liên chi hội cũng đề nghị Thủ tướng cho phép cử đại diện tham gia cuộc họp (dự kiến ngày 10/2) để báo cáo "thông tin khách quan tốt nhất, thực tế nhất, để Thủ tướng nắm được những thông tin đa chiều, khách quan khi giải quyết vụ việc, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên".

Trước đó chiều 7/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã họp báo công bố chủ trương kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư huyện ủy về trách nhiệm thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra hậu quả do chưa thực hiện đầy đủ trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.

Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, người trực tiếp lãnh đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Ngoài ra, các ông Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân.

Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hà Anh

Hãy chờ xem!

Chờ xem Hải Phòng thực hiện NQ TƯ 4 về xây dựng Đảng như thế nào? Đây là một tình huống để nhân dân có thể đánh giá tính hiện thực của NQ TƯ 4 vừa được Tổng Bí Thư phổ biến.

Quá Hay.....!

Lâu rồi mới vui như vậy, hoan nghênh Hội đã mạnh dạn kiến nghị.

Thật Tội Nghiệp...

Tôi cũng như tất cả mọi người trên mọi miền đất nước đều đang theo dõi sát sao vụ Chống Người Thi Hành Công Vụ này. Tôi cũng thấy trong này có anh Lâm Duy Thưởng đã nói 1 câu... Nếu như ở Hải Phòng thì sẽ ủng hộ bác Vươn từ vật chất đến tinh thân... Vâng nếu như có quỹ dành cho bác Vươn và các bác còn lại, chúng tôi sẽ đóng góp tiền của để gia đình bác trả tiền thuê luật sư, cũng như có tiền để trang trải cho cuộc sống sau này. Vì không biết sau vụ án này, họ còn gì và mất gì... Bài học để lại, chúng ta đều hiểu họ chống lại chính quyền, nhưng vì sao họ lại chống.. họ cũng là những người dân làm ăn lương thiện, chỉ vì những con sâu làm rầu nồi canh, mới dồn họ đến bước đường cùng này.. Tôi nói ý kiến riêng của mình, tôi không quan tâm tới các cán bộ làm sai trong việc này, vì chuyện đó đã có Pháp luật sẽ trừng trị.... Nhưng tôi chỉ mong rằng khi Thủ Tướng vào cuộc, có thể xem xét mà giảm nhẹ hình phạt cho gia đình các bác Vươn hay không? Cả gia đình họ lao vào vòng lao lý thì quả là khắc nghiệt... họ cũng còn con nhỏ, cũng còn cuộc sống.. Vì đâu nên nỗi này....

Đề nghị rất đúng

Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ Tiên Lãng đề nghị: " Liên chi hội cũng đề nghị Thủ tướng cho phép cử đại diện tham gia cuộc họp (dự kiến ngày 10/2) để báo cáo "thông tin khách quan tốt nhất, thực tế nhất, để Thủ tướng nắm được những thông tin đa chiều, khách quan khi giải quyết vụ việc, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên". Đây là đề nghị rất đúng và rất chính xác. Thủ tướng không chỉ nghe báo cáo của các cơ quan công quyền mà nên nghe cả ý kiến trực tiếp của người dân. Rất đáng chấp nhận. Ngày trước, Bác Hồ cũng thường trực tiếp nghe ý kiến của dân chứ không phải nghe quan một cơ quan trung gian nào cả. Thủ tướng nên gặp trực tiếp người dân.

thật buồn

Tôi là một người dân theo dõi sự việc này rất sát từ đầu đến giờ, thực sự cùng cảnh là người dân nhìn thấy gia đình bị hủy hoại tôi rất đau lòng và chia buồn sâu sắc với gia đình anh Vươn, còn về phía chính quyền của huyện Tiên Lãng thì không phải bàn cãi gì, giờ đây chỉ biết trông chờ vào thủ tướng thôi!

Còn nhiều người thoát tội quá

Nếu theo đến cùng vụ này cho thanh tra kiểm toán về làm việc nghiêm túc tôi đảm bảo ko chỉ có 7 cán bộ đâu

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên tôi thấy một Tổ chức xã hội lên tiếng mạnh mẽ như vậy thực sự bảo vệ hội viên của mình, rất dũng cảm

Lá cờ Việt Nam

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng treo trước túp lều dựng tạm làm mình rơi nước mắt .......

Đồng tình với Liên Chi Hội

Cần phải công khai minh bạch và lật tẩy những gì không lành mạnh trong vụ đất đai này có như vậy dân mới tin tưởng vào chính quyền. Tôi tin vào chính phủ, nhưng lại không tin vào những người dưới quyền. Rất mong chính phủ vào cuộc để lấy lại lòng tin của dân

Vụ phá nhà ông Vươn ở Hải Phong

Từ khi có vụ việc Tiên Lãng, tôi rất bức xúc và hàng ngày tôi luôn mở Internet để xem việc xử lý của cơ quan chức năng như thế nào?
Tôi rất mừng và phấn chấn khi biết Thành ủy Hải Phòng đã xử lý cách chức, thôi việc đối với cán bộ Lãnh đạo huyện Tiên Lãng và cán bộ xã và các cán bộ liên quan.
Có lẽ tôi và người dân cả nước đang trông chờ hàng giờ, hàng ngày để pháp luật điều tra, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có liên quan vụ việc trên.

Ở đây tôi muốn nói thêm, cần xử lý thêm một số cán bộ công an, đặc biệt xử lý nghiêm Trưởng công an huyện Tiên Lãng và một số cán bộ công an Hải Phòng tham gia vụ cướng chế nhà ông Vươn. Bởi lẽ, khi có quyết định cướng chế, cơ quan Công an đáng lẽ phải hiểu hoặc tìm hiểu thêm Luật đất đai, xem xét Quyết định của UBND huyện Tiên Lãng có đúng quy định của Pháp luật không ? nếu không đúng hoặc chưa đầy đủ thì Công an phải có ý kiến phản hồi, thậm chí phải đề nghị Chủ tịch UBND huyện hoặc Thường vụ huyện ủy họp xem xét lại Quyết định có đúng không ? đã đến lúc cần phải cưỡng chế chưa ... Đàng này, Công an huyện Tiên Lãng vẫn cứ tổ chức bố trí lực lượng và đưa vũ khí đi uy hiếp nhà dân vô tội vạ. Như thế là cả cán bộ Lãnh đạo huyện và Công an Tiên Lãng cũng chẳng hiểu gì hoặc cố tình làm trái quy định của Pháp luạt, gây hậu quả nghiêm trọng.
Việc tổ chức mang vụ khí cướng chế, đi uy hiếp nhà ông Vương tôi cho là hành động độc ác. Một hộ gia đình chỉ có 4 người mà đưa cả trăm công an, bộ đội đến khi họ ở tình huống đường cùng đành phải chống trả, làm bị thương 6 chiến sỹ công an, đẩy họ vào con đường phải vi phạm pháp luật.

Nếu như tôi ở Hài Phòng thì tôi sẽ gặp vợ ông Vươn để chia sẻ những mất mát của gia dình, đồng thời sẽ ủng hộ một ít tiền để giúp gia đình ông Vươn có thêm miếng ăn khi đang trong tình cảnh mất nhà cửa và tài sản.

Tôi thực sử cảm phục các cơ quan, phóng viên Báo chí, là lực lượng rất hùng mạnh để tham gia ủng hộ lẽ phải, bảo vệ người nông dân cần cù chịu khó mà bị chính những người cầm cân nảy mực được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ trọng trách lại quay lưng, phá hoại tài sản của người nông dân.
Tôi mong được biết có kết quả cuối cùng của vụ việc.

Năm mới, kính chúc các phòng viên Báo chí tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và nhân dân Việt Nam thân yêu.

phát ngôn

Từ khi sự việc cưỡng chế đất của gia đình ông Vươn xảy ra, chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của gia đình ông, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được có những vị có chức có quyền ở Hải Phòng đã làm sai lại còn ăn nói lung tung, tới những người học hàm GIÁO SƯ, nguyên là Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường họ còn nói là sai thì nhân dân ai có thể cãi lại nổi họ chứ ?

Hãy tin tưởng NHÂN DÂN

Hoan nghênh ý kiến thẳng thắn, công bằng, minh bạch của Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Nhân dân luôn sáng suốt và vị tha. kính mong Thủ tướng xem xét.

Không đồng tình

Tôi không đồng tình với mức kỷ luật của Thành Ủy Hải Phòng.

VÌ ĐÂU GIA ĐÌNH ÔNG VƯƠN NÊN TỘI

Sự việc đúng sai thế nào thì nay đã rõ, mặc dù ông bí thư thành ủy đã công bố một phần kết luận nhưng trong đó vẫn mang ý quanh co chưa dám thẳng thắn nhìn vào sự thật, rồi đây pháp luật sẽ xử lý nhưng VÌ ĐÂU MÀ GIA ĐÌNH ÔNG VƯƠN NÊN NỖI?

Ý kiến

Vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, sao đã vội đòi kỉ luật hết thế??? Làm gì cũng phải có lí có tình

đồng tình và ủng hộ đề nghị của liên chi hội thuỷ sản

chúng tôi đồng tình và ủng hộ đề nghị của liên chi hội thuỷ sản đề nghị xử lý những người liên quan trong vụ việc cưỡng chế gia đình ông vươn. Không thể để tồn tại trong đội ngũ của Đảng và lãnh đạo chính quyền những người làm giảm lòng tin của dân đối với Đảng và Chính phủ. Không những thế cũng cần xem xét cả những phát ngôn của một số lãnh đạo tiên lãng đã gây bức xúc dư luận và cần làm rõ ai đã ra lệnh cho cả quân đội tham gia vào vụ việc này.

Cách chức và cơ cấu lại nhân sự

Tôi rất đồng tình với ý kiến của Liên chi hội thủy sản. Tất cả những quan chức liên quan tới vụ cưỡng chế này đều phải cách chức hết

LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG

Nhìn gia đình nhà ông Vươn đón tết trong căn lều dựng tạm mà vẫn không quên cắm cờ tổ quốc trước nhà trong dịp tết cổ truyền mà thấy nao lòng. Dân ta chưa khi nào hết lòng tin vào Đảng và chính phủ, vì vậy rất mong Thủ tướng, các cơ quan chức năng dành thời gian quan tâm, xem xét tới vụ việc này một cách thấu tình đạt lý!

Chưa hết

Hoan hô Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng! Nhưng chưa hết, còn những người thực hiện hành vi phá nhà nữa nhé.

"... nước cũng có thể lật thuyền"

Chưa cần nói đến những lý thuyết cao siêu từ "trời Âu" du nhập và đang áp dụng tại Việt Nam, thời xưa các cụ đã có câu: "Dân là nước, nước là thuyền, nước đưa thuyền chạy nhưng nước cũng có thể lật thuyền".

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao