Thứ năm, 23/2/2012, 00:05 GMT+7

Hà Nội sẽ cấp phép đỗ xe trên nhiều tuyến phố

Trước bức xúc của người dân vì thiếu chỗ để xe do các điểm đỗ ở 262 tuyến phố bị xóa sổ, cơ quan chức năng đã đề nghị Hà Nội sớm phê duyệt các tuyến phố được trông giữ xe.
> Điểm trông giữ vẫn nhận xe bất chấp lệnh cấm

Một tuần sau lệnh cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố ở 9 quận nội thành thủ đô, chiều 22/2, liên ngành giao thông vận tải và công an Hà Nội đã thống nhất tờ trình gửi UBND thành phố đề nghị phê duyệt danh mục các tuyến phố đủ điều kiện cấp phép và các tuyến phố cấm trông giữ xe đạp, môtô, ôtô trên vỉa hè, lòng đường.

Liên ngành đề nghị không cấp phép cho điểm đỗ xe, bãi đỗ tại các trục giao thông chính yếu, tuyến hướng tâm, đường vành đai...; không cấp phép trông giữ xe trên tuyến phố có mặt cắt ngang dưới 7,5 m, có vỉa hè dưới 5 m. Trong một số trường hợp, cho phép sắp xếp phương tiện cá nhân để đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân song phải đảm bảo không được cản trở người đi bộ, bề rộng tối thiểu dành cho người đi bộ là 1,5 m; không để xe trước mặt tiền của cơ quan văn hóa, giáo dục, thể thao...

Ảnh: Tiến Dũng.
Bãi trông xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm toàn bộ vỉa hè phố Triệu Quốc Đạt. Ảnh: Tiến Dũng.

Cơ quan chức năng thống nhất, chỉ cấp phép với điểm, bãi đỗ xe bố trí tại tuyến phố ngang, lưu lượng giao thông thấp; cấp phép cho các khu đất chưa sử dụng tại khu vực công cộng mà không ảnh hưởng đến tổ chức giao thông; các tuyến phố ngắn hoặc ngõ cụt. Những tuyến phố trong trung tâm có nhu cầu đỗ xe lớn sẽ được xem xét cho phép đỗ theo đoạn, từng bên cho phù hợp.

Các điểm đỗ xe, bến xe, bãi đỗ xe ứng dụng công nghệ mới (bãi đỗ cao tầng, bãi đỗ ngầm, bãi đỗ áp dụng công nghệ hiện đại...) sẽ được ưu tiên cấp phép.

Đặc biệt, liên ngành đề xuất thành phố thống nhất giao cho một doanh nghiệp nhà nước có chức năng để quản lý khai các điểm trông giữ xe trên cả vỉa hè và lòng đường. Trước mắt, toàn bộ lòng đường các tuyến phố được phê duyệt đề nghị cấp phép cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tập trung quản lý.

Bên cạnh danh mục 262 tuyến phố cấm trông giữ xe, cơ quan chức năng cũng đề nghị thành phố phê duyệt 54 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ôtô trên hè phố, lòng đường. Trong đó, quận Hoàn Kiếm có 11 tuyến, Ba Đình 24, Đống đa 10, Hai Bà Trưng 4, Cầu Giấy 3 và Thanh Xuân 2 tuyến.

Ảnh: Tiến Dũng.
Dù nằm trong số 56 tuyến phố văn minh đô thị nhưng phố Tràng Thi vẫn có bãi đỗ xe. Ảnh: Tiến Dũng.

Trao đổi với VnExpress.net, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, sau khi thu hồi các điểm đỗ, giao thông thông thoáng hơn và đa số người dân đồng tình. Nhưng tại cuộc họp, nhiều quận cũng đề nghị cần có thêm các điểm đỗ, điểm trông giữ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo ông Giáp, việc sắp xếp các tuyến phố được đỗ xe sẽ theo tiêu chí nhất định và không quy định toàn thành phố sẽ có bao nhiêu tuyến được đỗ. Hiện, hầu hết tuyến phố cấm đều đã được cắm biển báo ở đầu phố và nút giao.

Lý giải việc phần lớn trong số 54 tuyến phố cấm đỗ đều nằm trong danh mục 56 tuyến phố văn minh đô thị từng được thành phố phê duyệt cấm đỗ ôtô, xe máy, bán hàng rong..., ông Giáp cho hay, trước đây có quy định nhưng làm không được nên nay sẽ làm nghiêm để lập lại trật tự đô thị.

Ngày 15/2, Hà Nội quyết định xóa sổ bãi trông giữ xe ở 262 tuyến phố của 9 quận nội thành. Trong đó, việc trông xe dưới lòng đường ở các phố này bị cấm hoàn toàn, còn việc trông giữ xe trên vỉa hè vẫn được triển khai ở hàng chục phố. Việc bố trí, sắp xếp bãi trông giữ xe trong thời gian tới ra sao sẽ được UBND TP Hà Nội phê duyệt trong thời gian tới.

Đoàn Loan

KIên quyết !

Hà nội nên kiên quyết việc cấm này ! Giờ tôi đi thấy thoáng hẳn. Dân mình vẫn quen bừa bãi, giờ thay đổi không quen nên phản ứng là đương nhiên. Giờ có ai phản đối việc đội mũ bảo hiểm đâu?!

Ai bức xúc?

Ai bức xúc nhỉ? Tôi thấy nhiều người dân đều đồng tình việc cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố bởi nó mang lại hiệu quả rất rõ trong việc ùn tắc giao thông. Có lẽ chỉ có nhóm trông giữ xe và một số người "ăn theo" là bức xúc với việc này. Nếu TP lại chủ trương mở lại các điểm trông giữ xe thì quả là nguy hiểm vì nó đồng nghĩa với việc các QĐ hành chính đưa ra "chỉ là tờ giấy lộn" và mọi việc lại lộn xộn như cũ. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc quản lý, kiểm tra khi các bãi đỗ xe sẽ chiếm dụng hết vỉa hè, lòng đường?

Ban Lam sai roi

Một trong những chức năng quan trọng của vỉa hè đô thị chính là nơi đậu xe. Bạn có thể cho biêt trên thế giới hiện nay có nước nào cấm để xe trên vỉa hè không? chả lẽ họ đều lạc hậu hơn VN sao? 1 km đường có vỉa hè rộng 5m trở lên có diện tích tương đương với 10.000m2 bãi đậu xe. Vậy có đô thị nào có đủ đất và tiền để xây đủ chỗ đậu cho các loại phương tiện nêu cấm đậu xe trên tất cả các hè phố không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Bạn có thể tính được là nếu Mỹ, Đức, Nhật, Hồng Kông hay Singapore cấm đậu xe trên vỉa hè thì sẽ cần xây thêm bao nhiêu m2 bãi đậu không? và xây chúng ở đâu? Ở những nước phát triển mỗi nhà có ít nhất 1 xe ô tô trở lên. Nhu cầu sử dụng xe hơi cũng giống như ăn cơm ở ta vậy vì thế mà không một chính quyền nào ở các nước phát triển có thể đứng vững nếu đưa ra quyết định cấm đậu xe trên tất cả các vỉa hè đâu. Giao thông động và giao thông tĩnh là 2 mặt của 1 đồng xu và cùng cần như nhau. Vì vậy cách xử lý thông minh nhất là trong khi ưu tiên giao thông động thì cần xem xét tận dụng tối đa lòng đường và vỉa hè ở những phố có thể cho đậu xe được để tổ chức bãi đậu một cách văn minh khoa học sao cho vỉa hè vẫn đủ chỗ cho người đi bộ và lòng đường vẫn đủ chỗ cho xe cộ lưu thông được bình thường. Tuyệt đối không được cực đoan vơ đũa cả nắm.

Nói là làm

Nói là làm, nói mà không làm ai nói chẳng được, Tôi thấy việc cấm như thế là đúng hợp lí ,không nên để một số người ,cá nhân trục lợi coi thương kỉ cương phép. Ban đầu là thế sau quen dần thôi .Hãy trả lại sự tươi đẹp cho thủ đô HÀ NỘI.

nói được làm được

ra luật rồi cứ đúng luật mà làm nương tay là các bác lại làm tới !

Đã cấm là cám

Tôi cũng đồng quản điểm với 2 bác Vũ Công Lượng và Văn Lâm. Đã làm phải làm triệt để. Hiện tại thấy khó khăn là do thói quen của người tham gia gia thông, tự ý bừa bãi. Bây giờ theo thuật thì thấy không tiện nên nghĩ là bị o ép. Theo tôi cứ cấm là tốt nhất, Cả thành phố được hưởng lợi tại sao không làm. (mà lại chỉ vì lợi ích nhóm của một số người không có chỗ đỗ xe mà thay đổi). Nếu ta áp dụng thì các công trình mới mọc lên họ đều phải tính chỗ để xe thì mới có người thuê. như vậy thì mới đi vào nề nếp được. Bây giờ và cả sau này....

Thất vọng vì cách quản lý yếu quá!

Tôi không vui gì khi phải nói ra cảm xúc của mình về quyết định cấm giữ xe này. Quả là thất vọng quá, nó cho thấy cách quản lý và qui trình ra quyết định của những vị lãnh đạo còn quá yếu, quá thiển cận và không có tính chiến lược. Cứ như vậy hoài thì làm sao đất nước phát triển được. Thật buồn khi thấy có rất nhiều kiếu quyết định vội vàng và cách giải quyết loay hoay cứ như là "gà mắc thun" vậy!

Khi đã quyết định thì nên thực hiện nghiêm minh.

Hà nội sẽ vẫn trở lại tắc đường nhu cũ thôi. Tất cả các quyết định đưa ra đều không thực hiện nghiêm minh. Cũng như khi ra quyết định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, lúc đầu ai cũng thấy khó chịu, sau quen và cảm thấy không thể thiếu nó được. Thiết nghĩ vì lợi ích chung cả cộng đồng, nên cấm một số hộ ven đường dùng vỉa hè chung để kinh doanh các điểm giữ xe: làm ách tắc giao thông và sinh nhiều tệ nạn trong đô thị.

Không nên sửa đổi, cần kiên quyết

Theo tôi Thành phố cần kiên quyết với quyết định của mình, không vì lợi ích của những cá nhân mà làm khổ toàn bộ dân chúng, tôi thấy vừa rồi Thành phố làm mạnh tay nên người đi bộ mới có chỗ mà đi chứ không toàn phải đi dưới lòng đường. Và thứ 2 nữa là giải quyết được tình trạng lấy lòng đường làm chỗ gửi xe, không thể vì ảnh hưởng đến một số thành phần mà làm đường lại tắc, cần mạnh tay và quyết liệt hơn nữa. Nếu mà mọi người kêu sao khi xây nhà không nghĩ đến việc làm chỗ đỗ xe đi, cứ lấy vỉa hè và lòng đường làm chỗ kinh doanh thử hỏi lấy đâu ra đường mà đi. Văn minh đô thị để đi đâu, nhà nhà đi xuống lòng đường, người đi xuống lòng đường hay sao??? Thành phố cần quyết liệt không cho trông giữ xe dưới lòng đường và vỉa hè. Xin cám ơn!

Ủng hộ tuyệt đối việc cấm đỗ xe tại lòng đường, vỉa hè

Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn Văn Lâm. Thủ đô chúng ta phải kiên quyết với việc cấm đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè, có như thế mới hạn chế được phương tiện cá nhân. Với tốc độ gia tăng phương tiện ô tô cá nhân như hiện nay thì Nhà nước không thể có kinh phí để đầu tư xây dựng hạ tầng theo kịp mức độ phát triển và gia tăng phương tiện cá nhân. Vì vậy với việc cấm đỗ xe ô tô tại các tuyến phố nội đô là một ý kiến sáng suốt của lãnh đạo các cấp của Thành phố hướng tới thủ đô là một thành phố văn minh. Tôi hoàn toàn nhất trí với việc cấm đỗ xe tại lòng đường, vỉa hè các tuyến phố nội đô.

ý kiến

Qua thực tế thấy không thể cấm hoàn toàn. Vậy theo tôi: 1- Như bạn Văn Lâm đề xuất, nên cấp phép cho những nhà mặt phố trông giữ, xe máy khoảng 5000 lượt, ô tô khoảng 30000 đồng/lượt 2- Các tuyến phố có vỉa hè rộng, quy hoạch kẻ rõ như các nước và cấp phép cho trông giữ trên diện tích này, nhưng phải đảm bảo diện tích đi bộ còn lại và cam kết vi phạm thì rút giấy phép luôn. 3- Nhanh chóng chuyển một số bệnh viện, viện ngiên cứu... ra ngoại ô, lấy những diện tích này làm khu dịch vụ tổng hợp gồm: trông giữ, rửa xe, cắt tóc.....vừa tạo công ăn việc làm, vừa tránh tình trạng tăng giá bừa bãi các dịch vụ này có nghĩa là an sinh xã hội.

Chết ở chỗ này đây!

" ......Trong một số trường hợp, cho phép sắp xếp phương tiện cá nhân để đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân song phải đảm bảo không được cản trở người đi bộ, bề rộng tối thiểu dành cho người đi bộ là 1,5 m ..........................." Lại chết ở chỗ này! Pháp luật VN luôn có những khe hở không cần thiết. Tại sao lại là " trong một số trường hợp." ????? chẳng có trường hợp nào ở đây cả, làm thì làm cho dứt điểm đi

Trước khi cấm phải có bãi để xe trước

Tôi nghĩ nên xây dựng bãi gửi xe trước khi cấm, cũng giống như hạn chế xe lưu thông trên đường vậy.Khi xe bus chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại đã cấm xe máy rồi.Khi chưa có chỗ để xe đã cấm gửi xe ở lòng đường.Thế chỉ có cách đi bộ hết.Một ngày chỉ làm việc 4 tiếng, còn lại dành thời gian đi bộ đến cơ quan và về.hết tắc đường và không lo gửi xe nữa.

Bình mới rượu cũ mà thôi

Vẫn là bình mới rượu cũ mà thôi, mới có một tuần thì đã làm sao để người dân thích nghi ngay được? kêu đây toàn là những ông có quyền, chức bị mất đi một khoản thu nhập kếch xù từ việc trong giữ xe mà thôi chung quy lại bây giờ chỉ có mỗi dịch vụ liên quan đến xe là hot nhất hiện nay mà thôi, ai cũng biết và hiểu rằng cơ sở hạ tầng thì yếu kém, đường xá thì chật trội vậy mà còn trông giữ xe dưới lòng đường thì thử hỏi trên thế giới có nước nào như Việt Nam không? chúng ta không học cái hay mà toàn đi ngược lại nền văn minh. Các bạn cứ hình dung đi ở Việt Nam làm một con đường tính cả tiền đền bù vào thì nó được gọi là con đường đắt nhất hành tinh vậy mà chỉ vì lợi ích của một số cá nhân mà nhà nước ta lại đồng ý cho trông giữ xe ở lòng đường, vỉ hè để gây hậu quả là ùn tắc giao thông mà cái vòng luẩn quẩn cứ mãi không có hồi kết, chỉ có mỗi chuyện quản lý các bãi xe và phí xe mà báo chí nói tốn không biết bao giấy mực thật là hết chuyện để bàn rồi..???

nên hạn chế điểm đỗ của ô tô

Cấm đỗ ô tô thì đúng, vì như vậy sẽ hạn chế được ô tô vào nội thành. Người đi ô tô có thể sử dụng phương tiện thay thế là taxi, xe máy. Có thể cấp phép thêm cho taxi hoạt động, phát triển điểm đỗ xe ô tô ở vùng ngoài. Nhưng cấm đỗ xe máy thì phải xem lại, đại chúng nhân dân đều đi xe máy, xe buýt thời điểm này chưa thể thay thế được.

Đầu voi đuôi chuột

Tôi thấy cái kiểu suy nghĩ và điều chỉnh lại lại bài toán không lời giải rồi đâu lại vào đấy cả thôi . lại như kiểu ( làn đường kiểu mẫu ,rồi giải phân cách ...) hô thì hoành tráng lắm đâu là sẽ tạo ra 1 bước đột phá ,đã nghiên cứu kỹ ... rồi chết lãng xẹt. Hãy phát triển hạ tầng chứ đừng phát triển những kế hoạch không giống ai nữa mấy bác công bộc ơi...

Đừng ném đá ao bèo

Nhất trí với ý kiến của bạn Văn Lâm. Nếu tiếp tục cho phép dùng vỉa hè lòng đường để trông giữ xe, chắc chắn đường phố lại tắc tiếp. Làm kiểu nửa vời này tốt nhất đừng làm còn hơn.

Hà nội tương lai ?

Bạn Văn Lâm gợi ý buồn cười quá ! Bạn định xã hội hóa việc gửi xe trong nhà mặt phố, thế thì cả thành phố chỉ kinh doanh mỗi việc cho gửi xe thôi à? Nếu bạn và các nhà hoạch định đô thị luôn có suy nghĩ như vậy, nên sang Bình Nhưỡng học hỏi thêm. Đường phố bên ấy rất thông thoáng, người đi bộ sướng lắm.

Còn chúng tôi, những người đang đi làm ở Hà nội, không cần đi bộ, đi xe buýt ư ? bạn đi hàng ngày đi làm được không ? Xe có ra xe không? Bạn nên nhớ ở thủ đô các nước phát triển trên thế giới, không nước nào chỉ biết cấm phương tiện giao thông tư nhân mà không phát triển giao thông công cộng đâu nhé. Người dân họ đi bộ ùn ùn trên đường là họ đang xuống metro và ra các bãi để xe cực lớn đấy.

Phải cương quyết

Chủ trương là đúng ,mọi người vào nội đô nên xử dụng xe công cộng.Nếu lại cho phép trông giữ ở một số điểm rồi nó sẽ lan rộng không kiểm soát được.Chẳng khác gì bắt cóc bỏ đĩa cả ,lại như mấy lần trước thôi.

quy luật

Các bãi gửi xe không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ được các cơ quan chức năng loay hoay dời từ chỗ này qua chỗ khác mà thôi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao