Thứ tư, 15/2/2012, 00:27 GMT+7

Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm

UBND TP HCM vừa yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thậm chí có thể truy tố trước pháp luật nếu sai phạm nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND các quận huyện có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát cơ sở kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn; đồng thời phải có kế hoạch khắc phục và kiên quyết xử lý những cơ sở sai phạm bằng nhiều biện pháp, kể cả truy tố trước pháp luật.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải có phương án định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó hạn chế phát triển dịch vụ nhạy cảm như quán karaoke, quán nhậu, nhà hàng... Nếu sai phạm lãnh đạo UBND các quận huyện sẽ phải chịu trách nhiệm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ rà soát lại quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có tệ nạn xã hội.

Cơ quan chức năng kiểm tra một nhà hàng trên đường Ngô Văn Nam (quận 1, TP HCM). Ảnh: An Nhơn.
Cơ quan chức năng kiểm tra một nhà hàng trên đường Ngô Văn Nam (quận 1, TP HCM). Ảnh: An Nhơn.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các quận huyện tăng cường thành lập thêm đoàn kiểm tra liên ngành nhằm thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm.

Hiện nay, TP HCM có 25.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hơn 20.000 nữ tiếp viên. Trong đó có 90 vũ trường, gần 900 nhà hàng và quán karaoke, trên 3.000 khách sạn, gần 13.000 cơ sở kinh doanh massage, hớt tóc thanh nữ, cà phê... Bên cạnh các hoạt động lành mạnh cũng xuất hiện nhiều hình thức mại dâm biến tướng tinh vi.

Các cơ sở kinh doanh nhạy cảm này tập trung tại 54 tuyến đường trọng điểm của thành phố, như Ngô Văn Năm, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), Cộng Hòa (quận Tân Bình), công viên Hòa Bình, Văn Lang (quận 5)...

Tá Lâm

TỚI ĐÂY MÀ XEM!!!!

Tới đường PVT và đường NVL ở Quận Gò Vấp mà Xem.Trên con đường ngắn ngủn mà có tới hơn 10 điểm kinh doanh cắt tóc,cà phê ôm,nhìn mà nhức mắt.chạy thêm 1 chút tới đường LVT cũng rất nhiều tiệm masage và cắt tóc.tồn tại cũng gần chục năm nay rồi.chiều chiều mấy em ra đường đứng đón khách.có thấy chính ai lên tiếng đâu..Hy vọng lần này các Bác nói được thì ráng làm cho được.

Cần quản lý chặt thuế đánh vào các cơ sở này

Có cung ắt có cầu.Cần phải đánh thuế mạnh các loại hình này để giảm bớt lợi nhuận sẽ hạn chế được tình trạng tràn lan như hiện nay

Vấn đề muôn thuở!!!

Mọi người đều chấp nhận rằng đây là vấn đề muôn thuở. Như vậy, chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Điều quan trọng là chúng ta - những người có chức trách cần phải biết cách điều tiết như thế nào cho hợp lý, cân bằng trong xã hội.

Những dịch vụ làm đạo đức xã hội xuống cấp

Tôi thiết nghĩ các thành phố lớn nên đồng loạt ra quân triệt tiêu những loại dịch vụ trá hình này, vì đó là những nơi chứa chấp ma tuý, mại dâm làm biến hóa đạo đức xã hội, nơi dung túng cho việc gây rối trật tự xã hội.

CẦN CÓ THÁI ĐỘ ĐÚNG

Tôi không đồng ý với ý kiến của ông DOAN BA KE vì có thể ông ấy chưa bao giờ hát karaoke hay vào các trung tâm vui chơi giải trí cả nên mới có thái độ như vậy.Vấn đề gì cũng có tính hai mặt của nó.Quan trọng là người vào đấy có nhu cầu gi?????vì bất cứ ở đâu cũng có vấn đề về cung và cầu mà,đâu cứ phải ở những nơi như quán Bar,karaoke...Vì nhu cầu chung của xã hội là sinh hoạt văn hóa mà đấy lại là nơi đáp ứng đúng nhu cầu đó.Thế thì tại sao lại phải dẹp bỏ nếu chỉ vì một số ít có nhu cầu không phải là văn hóa đấy!

CẦN DẸP BỎ

Cần dẹp bỏ những nơi nầy,không có lợi ích gì cho xã hội,chỉ gây ra mất an ninh trật tự và an toàn xã hội mà thôi.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao