Thứ sáu, 3/2/2012, 09:18 GMT+7

'Dân sẽ không yên nếu chậm xử lý vụ Tiên Lãng'

"Đề nghị nhanh chóng xử lý vụ việc liên quan tới cưỡng chế đầm tôm. Để như thế này người dân không yên tâm làm ăn mà chính quyền huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cũng không làm việc được", Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng nói.
> Chủ tịch Hải Phòng: 'Vụ Tiên Lãng cứ theo luật mà làm'/ Ông Đoàn Văn Vươn mời luật sư bào chữa

Ngày 2/2, đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam về Hải Phòng làm việc về vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Sau khi làm việc tại UBND xã Vinh Quang, đoàn đã xuống khu vực đầm tôm xảy ra vụ cưỡng chế và thăm hỏi vợ con ông Vươn.

Theo ông Nguyễn Duy Lượng, quan điểm của Hội Nông dân là phải bảo vệ tối đa lợi ích của người dân, cái gì đúng, cái gì sai xảy ra ở xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng Hội sẽ tham gia góp ý. “Đối với gia đình ông Vươn, công sức bỏ ra ở khu đầm là rất lớn, sự việc xảy ra rất đáng buồn”, ông Lượng chia sẻ.

Cũng theo Phó chủ tịch Hội Nông dân, vụ việc đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều bộ, ngành... Song, ý kiến kết luận cần được đưa ra sớm, không nên để kéo dài.

“Thứ nhất là người dân cũng vất vả, không yên tâm làm ăn còn chính quyền huyện Tiên Lãng, UBND thành phố Hải Phòng cũng không yên tâm làm việc. Một ngày có mấy chục đoàn đến thì sao còn làm việc khác được. Cái chính là đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng xử lý chứ như hiện nay quá chậm trễ”, ông Lượng nhận định.

Ông Nguyễn Duy Lượng (đội mũ bảo hiểm) xuống thăm gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại khu đầm bị cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Ông Nguyễn Duy Lượng (đội mũ bảo hiểm) xuống thăm gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại khu đầm bị cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Với tư cách đại diện cho hàng triệu nông dân Việt Nam, ông Lượng cho hay, việc giao đất 20 hay 14 năm (đối với hộ gia đình ông Vươn) là vấn đề còn tranh cãi. Theo luật là không đúng, song ở xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng lại cho rằng đây là đất ven bãi, chưa phải đất nông nghiệp.

“Thực ra đất canh tác nông nghiệp như nuôi trồng, chăn nuôi thủy sản thì mình coi như là đất nông nghiệp, nhưng chưa có quyền sử dụng đất. Tình trạng này tồn tại rất nhiều trong cả nước chứ không riêng gì Tiên Lãng”, ông Lượng nói và cho rằng, đây là vấn đề luật còn khiếm khuyết, phải xem xét và sửa đổi.

Sau khi thực tế ở địa phương, ông Lượng cũng ghi nhận lo ngại của người dân vùng đầm bãi về chủ trương thu hồi đất của huyện để chia lại nhưng với diện tích nhỏ hơn. Trong khi đó, công sức, tiền của đầu tư nhiều năm của họ bỏ ra chưa thu lại được…

Trong chuyến công tác, đoàn của Hội Nông dân cũng làm việc với các cấp hội nông dân, với UBND Hải Phòng và lấy ý kiến của thành ủy trước khi đưa ra ý kiến chính thức của mình.

Cũng trong ngày 2/2, đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường đã làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng sau khi đã làm việc với huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Kết thúc thanh tra, đoàn sẽ tổng hợp ý kiến và trao đổi với UBND thành phố trước khi đưa ra kết luận.

Bộ Công an vào cuộc vụ cưỡng chế

Chiều 2/2, đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục 6, Bộ Công an) đã đến làm việc với Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Trước đó, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 6, cho hay lãnh đạo Bộ Công an đã họp nghiên cứu vụ cưỡng chế. Trung tướng Vĩnh nhận định đây là vấn đề phức tạp nên cần được nghiên cứu kỹ đồng thời nhấn mạnh, trong vụ việc này, trách nhiệm trước hết là ở UBND huyện Tiên Lãng, sau đó là UBND TP Hải Phòng.

Nguyễn Hưng

cảnh báo

Nếu chính quyền xác định "lấy dân làm gốc" (hộ gia đình ông Vươn- đại diên cho người dân ) thì tịch thu hay kéo xập nhà ông Vươn thì có sao đâu.CQ lấy gốc làm gì mà chả được !
Nếu chính quyền xác định " dân làm gốc" thì coi chừng gốc chết thì cây sẽ chết theo .
cảnh báo " ĐỪNG CHẾT VÌ THIẾU HIỂU BIẾT hay CỐ Ý KHÔNG CHIỤ HIỂU BIẾT"

cầm xử nghiêm và nhanh chóng

khi Thủ Tướng vào cuộc, tốc độ và hình thức xử lý là hình ảnh của Việt Nam ! Mong rằng vụ việc xử lý nhanh, đúng người đúng tội!!

LẤY DÂN LÀM GỐC !

Bác Hồ đã từng nói:" Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng xong". Mong Thủ tướng lấy dân làm gốc để đất nước ta được phát triển đúng tiêu chí :" Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh". Chấp nhận bỏ đi một vài con sâu róm để nồi canh ngày mai được ngọt ngào hơn! Kính.

Phải xử lý nghiêm

Qua sự việc này cần xem lại các cấp Lãnh đạo ở Tiên Lãng có đủ sức để lãnh đạo có thực sự là công bằng văn minh không. Hy vọng Thủ tướng sẽ giải quyết nhanh và hợp lòng dân.

Tức nước vỡ bờ

Tại sao ông Vươn lại có hành động chống đối như vậy?? ko chỉ mỗi ông Vươn mà cả gia đình đều ủng hộ ông,cùng tham gia với ông??như vậy có thể nói là vì lý do gì đó (lý do gì thì ai cũng hiểu chỉ ko ai lên tiếng) mà người dân phản đối, từ xưu nay cha ông ta thường nói "TỨC NƯỚC VỠ BỜ", trong trường hợp này có lẽ là đúng với câu nói đó.

Quá chậm

Phải thấy là quá chậm, đúng như Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng đã nói. Đề nghị Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo để giải quyết sớm.

Lam cang som cang tot

Phải vào cuộc làm càng sớm càng tốt, tránh để lâu, nhân dân chúng tôi đang từng ngày theo dõi vụ việc, rất mong các ban ngành giải quyết sớm để dân thật sự tin tưởng vào Đảng & pháp luật của nhà nước...

ý kiến

Mong rằng chính phủ sẽ xử lý nghiêm vụ việc này.

Quá chậm trễ

Đúng như bạn Nguyễn Văn đã nói "Hãy học tập quyết định của Thủ tướng Nga Putin khi ra lệnh phải xử lý vụ công ty du lịch Lanta Tour trong vòng 24 giờ"... Thì ở Tiên Lãng, chính quyền cũng bắt giam ông Vươn trong vòng 24h đó vì "chống người thi hành công vụ". Còn sai phạm của chính quyền Tiên Lãng sẽ xử lý thế nào?

Đề nghị xét xử sớm

Vụ việc này mong được xét xử sớm càng tốt cho cả các bên liên quan, phía huyện Tiên Lãng cũng rối ren. Cũng tội cho anh em anh Vươn từ khi bị bắt đến nay chắc bị đau đớn từ tinh thần đến thể xác nhiều rồi. Thiết nghĩ nên đưa vụ này cho 1 cấp trung ương như Hà Nội giải quyết

Y kien dong gop

 Người dân chúng tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng có câu trả lời để sớm ổn định lòng dân. Pháp luật cần xử đúng người, đúng tội. Rất mong các cơ quan quản lý sớm vào cuộc đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Cần xử lý nghiêm những cán bộ, quan chức tham nhũng, có những việc làm sai trái liên quan đến đất đai, giải tỏa.

Đợi chờ đã đến.

Mọi hy vọng đợi chờ của độc giả về việc vào cuộc của Bộ Công An đã thành sự thật. Mong rằng đoàn công tác của Bộ Công An sẽ công tâm, tận tụy làm sáng tỏ vấn đề cưỡng chế ở Hải Phòng. Tôi thấy vụ việc này các cơ quan công quyền Hải Phòng để lâu quá...

Sao la vay?

Sao lạ vậy, đất trồng cây nuôi con mà lai không phải là đất canh tác nông nghiệp, " luật còn khiếm khuyết" nghĩa là chính quyền địa phương không sai rồi, còn anh Vươn chống người thi hành công vụ thì ba năm rõ mười lăm quá nhỉ

lợi ích của người dân

mong sớm có câu trả lời chính đáng bảo vệ lợi ích của người dân.

về việc cưỡng chế đất tại Tiên Lãng Hải Phòng

Theo như Ông Lượng nói :"Thực ra đất canh tác nông nghiệp như nuôi trồng, chăn nuôi thủy sản thì mình coi như là đất nông nghiệp, nhưng chưa có quyền sử dụng đất. Tình trạng này tồn tại rất nhiều trong cả nước chứ không riêng gì Tiên Lãng”, ông Lượng nói và cho rằng, đây là vấn đề luật còn khiếm khuyết, phải xem xét và sửa đổi." Nếu đã như vậy thì việc cưỡng chế của UBND Huyện là hoàn toàn sai trái...Gia Đình Ô.Vươn phải được đền bù.

ý kiến về xử lý vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng

Chống người thi hành công vụ rõ ràng là hành động sai trái cần phải xử lý . Tuy nhiên ở đây cần xem xét những người lạm dụng quyền thi hành công vụ để thực hiện các công vụ sai trái càng phải xử lý mạnh gấp đôi bởi vì bổn phận của người được xã hội giao phó công vụ phải có trách nhiệm không đưa ra các quyết định thực thi công vụ sai.

Nếu đưa ra các quyết định thực hiện công vụ mà không đúng thì một là anh dốt nát không có đủ khả năng thực thi công vụ, hai là anh không dốt nát nhưng hiểm độc, lợi dụng công vụ để mưu các lợi ích phi pháp, trong cả hai trường hợp này thì đều phải xử lý trách nhiệm người ra quyết định triển khai công vụ vì đó là nguồn cơn gây ra sự chống đối nếu ngưòi dân bị áp chế sai và họ hiểu rõ sự sai trái đó nhưng bị nhóm người triển khai công vụ cứ thực hiện sai trái lợi dụng vị trí của mình. Công an, bộ đội chẳng qua chỉ là công cụ của Chính quyền , vì vậy vụ cưỡng chế nếu có sai trái thì phải nghiêm trị người ra quyết định cưỡng chế và tạo ra các tình huống để cưỡng chế như đình chỉ vụ án để bản án có hiệu lực pháp luật...

Hậu quả đau lòng là 6 người bị thương, may mà không chết, tuy nhiên cũng là bài học vì trước khi đi cưỡng chế, lực lượng công an phải nghiên cứu hồ sơ cưỡng chế, nếu phát hiện thấy có biểu hiện sai trái phải tham mưu cho lãnh đạo để khắc phục, đằng này công an lại quá hăm hở, nhiệt tình tham gia ...

Mong thành hiện thực

Chúng tôi là những người dân "Thấp cổ bé họng". Hy vọng rằng tất cả các Bộ Ngành liên quan hãy cùng nhau làm sáng tỏ, công khai minh bạch, đúng người đúng tội

Hãy thật vì dân

Đúng là xử lý vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) quá chậm trễ . Hãy nhìn vào hoàn cảnh của gia đình Ông Vươn đón Tết Nhâm Thìn giá lạnh trong mái lều xơ xác ? Hãy học tập quyết định của Thủ tướng Nga Putin khi ra lệnh phải xử lý vụ công ty du lịch Lanta Tour trong vòng 24 giờ !

điều tra khách quan

Ủng hộ lực lượng điều tra của Bộ Công An, như vậy mới khách quan

Phai cong khai minh bach

Cần giải quyết sớm và công khai minh bạch để đông đảo nhân dân được biết, hiểu và đồng tình với quyết định giải quyết, đề nghị các báo hãy cố gắng bám sát và phản ánh thật sát thật trung thực về tình hình vụ việc. Nhâ dân trên toàn nước rất quan tâm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao