E-mail
Bản In
Cần xem xét lại rỏ ràng ràng hơn ..
Theo như tôi (ngụ tại Hoa Kỳ) thấy rằng :
1- "Múa bụng " là một văn hoá ,nghệ thuật có nguồn gốc từ Ấn Độ .Hiện nay đang phát triển mạnh nhiều nơi trên thế giới như Hawai,và các vùng thuộc Trung Mỹ và Hoa Kỳ ..v.v.ngày VN cũng chưa " cấm đoán " về nghệ thuật nầy.
2-" Múa bụng" là nghệ thuật nguời múa gọi là vũ công chứ không thể gọi là " vũ nữ" Nếu dùng sai thì " văn hoá nghệ thuật " nầy sẽ bị "hiểu lầm".Báo chí cần lên tiếng sữa chữa.
3-Chúng ta đang có quan hệ đối tác rất tốt là Ấn Độ.Về ngoại giao về báo chí cũng đừng cho đây là một nghệ thuật " phãn cãm" .Chẵng qua là người VN chúng ta nhìn thấy " hở rúng" cho là " nhạy cãm"...
( Một nguời bạn Ấn Độ tại Mỹ xem bài nầy dịch sang Anh !) rất là " buồn " khi nuớc VN chúng ta cho "múa bụng " là một thuật " không tốt" !
Sự việc nầy không có gì là "thiếu xót" chẵng qua một nghệ thuật chưa đuợc rộng rãi trong lòng người Việt Nam.Nên mối có sự hiểu làm mà thôi !
KHÔNG CẦN PHẢI XIN LỖI AI HẾT
Múa bụng, múa Apsara, múa Nămthon, Múa Ấn độ, múa Bale... việc vũ công ăn mặc đều có trang phục riêng, cơ bản là thể hiện hình thể, rất đẹp và văn minh chứ có gì mà phản cảm. Diều ta nâng quan điểm quá mức, suy diễn xấu thì nó xấu thôi. Hơn nữa chị Tuyền, phó chủ tịch Phường là nữ cán bộ rất mẫu mực, tận tụy với bà con nhân dân trong phường, nhiều năm qua, chị rất mực xả thân, cống hiến, nhiệt tình trong công việc chứ không phải là một nam cán bộ ham vui như những cán bộ khác. Vậy nên tôi thấy Chủ tịch Quyền không cần phải xin lỗi ai.
Nguyễn Minh Huệ
Xem múa bụng có là lỗi.?
Tôi xin có 2 ý:
1/Tổ chức văn nghệ cho mọi người xem múa bụng có phải lỗi? Nếu cấp Phường nhận lỗi, còn cấp Cục (Bộ...Văn-Thể-Du) làm "ngơ" trước nhiều hoạt động văn hóa còn phản cảm hơn nhiều, nhiều...có lỗi không, nếu có sao không ai...xin.
2/Đảng viên, có bị cấm xem múa bụng?
CẦN ĐÚNG NƠI, ĐÚNG CHỖ
Theo tôi người đứng đầu công khai xin lỗi là đúng, tiết mục múa bụng không có lỗi, điều quan trọng là không đúng nơi, đúng chỗ. lần sau cần phải đặt đúng nơi đúng chỗ nơi, tránh phản cảm cho người xem và người dự.
HP nên học hỏi.
Theo tôi lãnh đạo quận đã nhận khuyết điẻm đó là người thẳng thắn,đúng với tư cách người đứng đầu...Tôi ở Hải Phòng hàng ngày theo dõi vụ cưỡng chế đầm nuôi tôm của GĐ Ông vươn tôi thấy cách làm việc của LĐ TP HP và huyện Tiên lãng cần học hỏi Chủ tịch Quận, phương Bình Tây có thế mới xứng đáng người Đứng đầu.
Xem lại
Xem lại dùng từ "Vũ Nữ" có đúng không, tội nghiệp cho người phục vụ cũng như BTC khi đánh giá sai.
Không cần phải xin lỗi hay kiểm điểm
Múa bụng là nét văn hoá ở Ấn Độ, sao lại phản cảm ??? Theo tôi không cần phải xin lỗi cũng như kiểm điểm.
đó là môn nghệ thuật
trong chương trình tìm kiếm tài năng việt nam có rất nhiều tiết mục múa bụng được hân hoan đón nhận. Vậy múa bụng là môn nghệ thuật cần phát huy, nhân rộng, đặc biệt đầu năm mới được thưởng thức môn nghệ thuật này là món ăn tinh thần vô giá vậy có gì đâu mà chủ tịch phải xin lỗi. Mọi người cần nhìn nhận ở góc độ tân tiến hơn
Nên bỏ qua
Chỉ nên nêu ý kiến như vậy rồi bỏ qua, không nên truy xét nâng và đào sâu vấn đề. Việc cũng không có gì lớn ( chỉ sơ xuất trong việc góp vui thôi mà). Vào năm rồi chúng ta nên bắt tay vào làm việc đi.
Chuyện nhỏ thôi mà!
Vui chút có sao đâu, có gì đâu mà gọi là phản cảm?
Nếu nó xảy ra ở "tụ điểm văn hóa"!
Xin trân trọng thái độ thành khẩn của vị lãnh đạo phường. Theo tôi đây cũng là bài học cho các cấp chính quyền địa phương trong cả nước. Dù sao đây cũng chỉ là sự "phản cảm" vì nó được làm ở nơi là trụ sở của chính quyền và người dự không phải là những quần chúng đông đảo ngoài xã hội. Thiết nghĩ đó cũng là sơ suất của cấp dưới mà đáng tiếc lãnh đạo phường lại chủ quan thiếu sự quan tâm chỉ đạo. Chợt nghĩ, nếu vụ việc Tiên Lãng, Hải Phòng, những người đứng đầu có được thái độ trọng thị như thế!!!
Rút kinh nghiệm là được rồi!
Đúng là múa bụng đâu bị cấm, chỉ tội không phù hợp với tính chất buổi giao lưu đó. Đâu cần phải nâng cao quan điểm làm gì, rút kinh nghiệm cho lần sau là được rồi.
Cần kiểm điểm nghiêm túc
Sau sự việc xảy ra, Tôi thấy cầm xem lại nhận thức, văn hóa của các cán bộ lãnh đạo UBND phường, Đây là ngày họp mặt đầu năm, mừng Đảng, mừng Xuân, một tiết mục phản cảm như vậy được biểu diễn trước các cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí các ngành và nhân dân... thì không ổn. Quận ủy, UBND Quận cần xem xét làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Không để người dân có những đánh giá không hay về cán bộ chính quyền qua sự việc vừa rồi.
Đâu phải là lỗi gì
Quận, phường, đã nhận lỗi, đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, các bạn cũng cần có cái nhìn thực tế hơn. Múa bụng (belly dance) là một loại hình hết sức bình thường, ăn mặc là do đặc thù của loại hình này. Vì vậy, chẳng có gì ảnh hưởng đến chuyện phản cảm hay thuần phong mỹ tục như nhiều người nghĩ. Không có gì đáng phải lên án cả. Các bạn cũng nên có cái nhìn tốt hơn về loại hình này, và cũng có nhận xét chuẩn hơn về Phường, Quận Tân Phú.
sai sót là điều dễ hiểu và thông cảm
Tôi có vài ý kiến như sau:
- Xem xét làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân là chính xác.
- Người đứng đầu dám đứng ra nhận trách nhiệm mặc dù lúc diễn ra buổi họp mặt vị này không có mặt vì bận công tác trên Quận là hành động đáng hoan nghênh và cần được nhân rộng cho các lãnh đạo khác.
- Tuy nhiên, theo thông tin trên báo: mọi năm đơn vị đều sử dụng các tiết mục "cây nhà, lá vườn" (việc kiểm duyệt đã được thực hiện trong lúc tập luyện), còn năm nay có sử dụng tiết mục từ bên ngoài nhằm tạo sự đổi mới nên việc thiếu sót kiểm duyệt là điều dễ hiểu và thông cảm.
Lúc nào thay đổi sang cái mới cũng phải có độ "chênh", không ít thì nhiều!
Rút kinh nghiệm
Múa bụng cũng là một loại hình nghệ thuật không bị cấm ở Việt Nam. Nếu nói phản cảm hay không cũng phụ thuộc người xem, đừng đánh đồng nghệ thuật với những suy nghĩ lệch chuẩn. Tuy nhiên cái chưa hợp lý ở đây là tổ chức tại buổi họp đầu năm của Chính quyền và đại diện các cơ quan liên quan, chi bộ Đảng. BTC cũng chỉ muốn ngày đầu xuân vui vẻ nhưng không ngờ hệ quả của nó và dư luận phản ánh không đồng thuận. Theo tôi nên rút kinh nghiệm, không càn thiết phải nâng cao quan điểm, kỷ luật cán bộ.
rút kinh nghiệm
Theo ý kiến riêng cá nhân tôi thì việc trên tuy là phản cảm, nhưng cũng ko phải là việc lớn, chúng ta nên xem xét lại và rút kinh nghiệm nội bộ
Nên kiểm điểm trước Đảng
Nên kiểm điếm trước Đảng. thiết nghĩ một cơ quan hành chính cấp phường, đã tổ chức họp mặt đầu năm, mà có chương trình như vậy. chương trình mừng Đảng mừng xuân, hát về quê hương đất nước mà nhu vậy sao? một chương trình kỳ dị
Một lần bắt được chín mười lần không
Chủ tịch nhận trách nhiệm là đúng, nhưng việc xử lý phải nghiêm vì nếu tính cả nước có rất nhiều phường nếu mỗi phường vi phạm một lần rồi xin lỗi bỏ qua thì thuần phong mỹ tục của dân tộc liệu còn không?.
- Xe Attila bốc cháy trên cầu Trường Tiền (03/02)
- Đại tang của gia đình sau tai nạn tàu hỏa (02/02)
- Kênh bẩn nhất Sài Gòn sẽ sạch đẹp trước ngày 2/9 (02/02)
- Phường thuê vũ nữ múa bụng trong buổi gặp đầu năm (02/02)
- Huyện Tiên Lãng khẳng định không phá nhà ông Vươn (02/02)
- 'Ít người có thể đưa ra giải pháp hay hơn là đổi giờ' (02/02)
- Chen lấn đặt lễ cầu may ngày khai hội Yên Tử
(02/02) - Thủ tướng thăm trung đoàn không quân
(02/02) - Chủ tịch Hải Phòng: 'Vụ Tiên Lãng cứ theo luật mà làm' (02/02)
- Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cấy lúa với nông dân (02/02)
- Nhiều trường tan học sớm trong ngày đầu đổi giờ (01/02)
- Học sinh Hà Nội tan trường lúc 7h tối
(01/02) - Đuổi theo cướp, thiếu nữ ngã xe chết thảm (01/02)
- 'Tài xế đã cố vượt tàu hỏa, bất chấp còi báo hiệu' (01/02)
- Xe máy vẫn đi trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(01/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Sao không múa gì mà múa bụng?
Nhiều ý kiến phản biện quá! Ở đây không nên bàn tới nền nghệ thuật vũ công của đất nước. Nên dành cho các nhà phê bình và nghiên cứu văn hóa-nghệ thuật. Thử hỏi rằng tại sao là múa bụng chứ không phải là múa gì khác, chẳng hạn như múa dân gian 3 miền của Việt Nam, trang phục kín đáo, đầy bản sắc văn hóa dân tộc. Phơi cái bụng trắng hếu của thiếu nữ trước quan khách là đảng viên, lãnh đạo địa phương có thiếu nghiêm túc không? Hay là các vị khoái như thế ?