E-mail
Bản In
Gửi các bạn đọc
Mình thấy bạn "người đọc tin" nói đúng rồi đó. Mặc dù nghĩa tử là nghĩa tận nhưng con dấu của cơ quan chỉ được dùng cho "công vụ" không được dùng nó để sử dụng cho bất cứ mục đích riêng tư nào của cán bộ nhân viên trong cơ quan.
Quy định về tang lễ
Theo quy định về chế độ tang lễ của Thành ủy Hà Nội, Sở GTVT gửi thông báo tới Sở Nội vụ thành phố để UBND thành phố tổ chức đoàn viếng. Nếu quê xa quá 100km thì gửi vòng hoa chia buồn. Chắc là do nhân viên văn phòng Sở nhiệt tình và nhầm lẫn thôi chứ bà Mai Hồng không cố ý. Còn tiêu cực thì tôi nghĩ là không có đâu (hand phone bây giờ ai chả có, việc gì cơ quan phải thông báo. Anh em chiến hữu phải tự biết đường mà đến viếng chứ)
Không hiểu hay cố tình không hiểu?
Thật nực cười. Chánh văn phòng một Sở mà không hiểu và không biết về Quản lý nhà nước?
TÙY THEO QUAN ĐIỂM
Tôi thấy việc này sao lại bàn tán nhiều thế ? tùy theo quan điểm của mỗi người, mỗi nơi. Nhưng chung ta đừng có lợi dụng quá mức. Ta cũng nên bỏ qua như lúc tang gia bối rối...
Cần có qui định cụ thể
Về việc hiếu hỷ của gia đình các cấp lãnh đạo cần có qui định cụ thể, từ cấp nào thì cáo phó, thông báo tin buồn... cứ theo qui định mà làm, ai làm trái qui định thì phải xử, tránh các việc làm gây sự lố bịch hoặc có hành vi tiêu cực núp dưới cái vỏ "việc chung".
Làm công văn là sai quá rồi
Chánh văn phòng mà không hiểu thế nào là một văn bản pháp quy là sao. Công văn chắc chắn đó là việc công. Còn nội bộ thì chỉ làm thông báo. Để thông báo việc hiếu - hỷ của CBCNV trong công ty, cơ quan thì phòng HCNS làm thông báo để cho mọi người trong công ty biết.
Cũng là lẽ thường tình
Do không hiểu hết được quy định của văn thư, đóng dấu đỏ vào nội dung không liên quan đến công việc, nên xảy ra trường hợp như thế, còn việc gia đình có đám tang, tứ thân phụ mẫu mất thông báo bằng mọi cách cũng là lẽ thường tình
HÃY SUY NGHĨ TÍCH CỰC
Theo tôi, việc thông báo chia buồn là nên làm vì nghĩa tử là nghĩa tận, chỉ có những người lợi dụng đám tang để "thu gom" "đút xén" mới là xấu, huống chi người mất đây nằm trong danh mục tứ thân phụ mẫu của người trong ngành thì mọi người cần phải biết để đến chia buồn cùng tang gia. Ta không nên so sánh việc thông báo tin buồn với thiệp mời đám cưới được vì hai việc này hoàn toàn khách nhau. ở công ty tôi cũng thế thôi, khi có thân nhân của người trong công ty mất thì sẽ có thông báo chung cho mọi người, nhưng đám cưới thì tự người đó đi mời từng người và thiệp mời ký tên cá nhân chứ không phải công ty ký à. sự khác nhau là thế đấy các bạn ạ.
Thông báo bằng "Tin buồn"
Các bác hãy soạn "Tin buồn" và gửi đến những nơi cần thiết là xong thôi mà. Nhiều khi "chu đáo" quá mức cần thiết thành ra nực cười.
Bạn Vanchuong nhầm rồi
Bạn Vanchuong nhầm rồi ạ, việc đăng cáo phó trên hệ thống truyền hình là người nhà cũng phải bỏ tiền ra, để thông báo cho những người thân thiết, bạn bè ở xa, hoặc không liên lạc được. Việc thông báo này không phải là thủ tục hành chính nên ko dùng văn bản đóng dấu đỏ được, dù là văn bản thông báo hay là công văn.
Chuyện thường ngày
Cách đây khoảng 1-2 tuần, ông GĐ HV NH cũng gửi thông báo đến các cơ quan, trường đại học bằng fax để thông báo việc bố mất mà. Hôm đó, tôi xem xong ngạc nhiên quá, vì trường tôi chẳng liên quan gì đến cụ cả mà lại nhận được fax.
Việc công hay việc tư ?
Viec công ra việc công, tư ra tư...Ở đây có sự nhập nhằng giữa việc công và việc tư...Có vụ lợi hay không thì người trong cuộc mới biết được.
Không vấn đề gì
Không vấn đề gì, nghĩa tử là nghĩa tận, phong tục Việt Nam là thế. Người ta báo tin buồn chứ có bắt đi đâu mà đã kết tội. mặt khác chẳng gia chủ nào lại mong bố mẹ mất để nhận phong bì và họ cũng không phải là người ra văn bản mà là các đồng nghiệp. Chúng ta lên án việc mời cưới mời giỗ chứ vào hùa nói việc hiếu là không nhân văn chút nào. Thế đăng cáo phó có được không? Xử tội gì?
Việc hiếu
Đây là một việc hết sức phù hợp với thông lệ và cũng là không sai theo quy định. Cơ quan hay đơn vị kinh doanh nào chả làm như vậy, khi mà tứ thân phụ mẫu của cán bộ nhân viên qua đời. Nếu việc hỷ thì không được. Đừng tốn giấy mực vào việc như vậy. Nhân đây, tôi xin chia buồn với gia đình người quá cố.
Đây là vấn đề quan trí
Việc cáo phó trên phương tiện thông tin đại chúng là việc làm công khai quảng đại... Tại cáo phó đó không ai ghi rõ chi tiết cả đường đi cách đi đến đó để phúng viếng cả mà có ghi thì cũng không phương tiện nào cho đưa tin ....
Đây là việc nên làm
Đây là việc nên làm, nghĩa tử là nghĩa tận, là con người phải biết động viên chia buồn nhau vào lúc nào, có phải khi việc tang không, bạn bè đồng nghiệp đồng chí có được biết không, vậy việc thông báo bố mẹ cán bộ mất là chuyện đương nhiên. Cơ quan tôi khi có bố mẹ mất phải thông báo trên bảng và điện thoại cho những người đi xa. Đây là việc tốt không phải kiểm điểm.
Trả lời vanchuong
Gửi bạn vanchuong: Tại sao lại không kiểm điểm rút kinh nghiệm khi lợi dụng con dấu của công việc công để sử dụng cho việc tư (cá nhân gia đình)? Những ai đăng cáo phó trên hệ thống truyền hình, báo chí là họ bỏ tiền ra để làm cái việc tư của họ nên họ không phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, họ không sử dụng sai con dấu của cơ quan.
Lẫn lộn giữa việc công và việc riêng
Bạn vanchuong nhầm lẫn rồi: Văn bản đóng dấu đỏ là để đăng tải các chỉ thị có liên quan đến công việc chung, còn việc cáo phó là việc riêng. Những người đăng cáo phó trên truyền hình, báo chí phải bỏ tiền túi ra trả phí cho truyền hình, báo chí. Còn bà Mai Hồng là công chức nhà nước để làm việc công chứ không phải để phục vụ các việc riêng của lãnh đạo
rút kinh nghiệm
Vô tình hay hữu ý cũng là việc đáng xấu hổ, thông báo bố Phó giám đốc sở mất sao lại đóng dấu Sở ? báo và mạng nói mãi rồi . có tý kinh nghiệm mà rút mãi không hết ...
- Thu hồi quyết định cưỡng chế đất với ông Vươn (21/02)
- Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt (21/02)
- Tướng an ninh làm Thứ trưởng Nội vụ (21/02)
- 'Cấm trông giữ xe, cả thủ đô hưởng lợi' (20/02)
- Những người quai đê lấn biển ở Tiên Lãng
(20/02) - Bộ đội phòng không không quân tập luyện (20/02)
- Quốc lộ 6 dự kiến thông xe sau 3 ngày nữa (20/02)
- 'Vụ Tiên Lãng là bài học lớn về tư duy pháp luật đất đai' (20/02)
- Xe tải mất phanh, hàng chục người thoát hiểm (20/02)
- Cứu 9 thuyền viên tàu cá bị nước tràn (20/02)
- Xe Piaggio LX bốc cháy khi đang chạy (20/02)
- Vợ con ông Vươn được bố trí ở tạm nhà công vụ (19/02)
- Tìm thấy thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích (19/02)
- Núi trên tuyến quốc lộ 6 vẫn đang sạt lở
(19/02) - Đà Nẵng sẽ xây hàng loạt bãi đỗ xe ngầm (19/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố






















VnExpress tuyển dụng
Không có gì phải ồn ào
Việc nên làm nhưng không nên có dấu mộc cơ quan. Tất cả thông tin cần thiết như ngày giờ, đường đi,...đều quan trọng nhưng kg được đóng dấu.Xin chia buồn cùng gia quyến.