Thứ sáu, 13/1/2012, 21:13 GMT+7

Ngày 1/2 Hà Nội điều chỉnh giờ học, giờ làm

Các trường học, cơ quan, tổ chức, trung tâm thương mại ở 10 quận và 2 huyện của Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm việc từ sau Tết nguyên đán.
> Hà Nội xin lùi thực hiện đổi giờ làm/ ‘Không ngại động chạm tới công chức khi đổi giờ’

Theo quyết định của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, từ ngày 1/2 (mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học ở 10 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên và hai huyện Từ Liêm và Thanh Trì.

Ảnh: Tiến Dũng.
Hà Nội điều chỉnh giờ làm với hy vọng làm giảm bớt ùn tắc. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo đó, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở học từ 8h và kết thúc vào 17h.

Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bố trí giáo viên, cán bộ, công nhân viên tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.

Các cơ quan, tổ chức của trung ương, thành phố, quận huyện, xã phường, thị trấn bắt đầu làm việc vào 8h và kết thúc vào 17h. Các trung tâm thương mại dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính) bắt đầu làm từ 9h và kết thúc sau 19h. Nhà máy, xí nghiệp làm theo ca, lực lượng vũ trang nhân dân... giữ nguyên thời gian làm việc như hiện tại.

Phương án điều chỉnh giờ làm việc của Hà Nội đã được nhiều cơ quan đề xuất, thảo luận, lấy ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các ban ngành trung ương và thành phố từ tháng 10/2011. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị từng phát biểu, không kỳ vọng vào giải pháp đổi giờ bởi chống ùn tắc còn nhiều biện pháp khác chứ không chỉ đổi giờ.

Cuối năm 2011, Hà Nội đã dự kiến điều chỉnh giờ học, giờ làm từ ngày 1/1/2012 nhưng sau đó đã xin lùi thời gian vào đầu tháng 2, với lý do cần thêm thời gian tuyên truyền, phổ biến về quy định đổi giờ; hạn chế khó khăn phát sinh cho những người thuộc diện phải điều chỉnh giờ, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Theo Sở GTVT Hà Nội, năm 2012, thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp như hạn chế phương tiện cá nhân, tổ chức giao thông, đầu tư hạ tầng…

Đoàn Loan

Sao không thấy đổi giờ các doanh nghiệp?

Tôi rất ủng hộ việc đổi giờ làm như thế này. Nhưng sao không thấy yêu cầu phải đổi giờ các doanh nghiệp? Hiện tôi thấy bất cập là cho các cháu tiểu học học 8h, nhưng các doanh nghiệp vẫn làm 7h30 nên bố mẹ vẫn sẽ phải dậy sớm và đưa con có mặt ở trường lúc 7h thì bố mẹ mới đến kịp cơ quan lúc 7h30. Như vậy các cháu sẽ bơ vơ ở trường mất 1 tiếng mới vào lớp. Nên yêu cầu đã đổi thì đổi đồng đều, không nên chỉ đổi giờ của con mà không đổi giờ của bố mẹ. Giá như yêu cầu các doanh nghiệp đổi thành 8h mới làm thì tốt quá.

Bất công cho học sinh, sinh viên, và giáo viên

Thật là bất công khi bắt học sinh, sinh viên, và cả giáo viên phải gánh chịu hậu quả cho việc giải quyết vấn nạn kẹt xe. Nguyên nhân chính dẫn đến việc kẹt xe là do sự thiếu ý thức tôn trọng luật lệ giao thông của tất cả mọi người dân. Ai cũng muốn được đi trước nên chẳng ai nhường ai. Chỉ cần đứng lại nhìn dòng người lưu thông qua các ngã ba, tư là thấy ngay nguyên nhân của việc kẹt xe là do gì. Phải công nhận các nhà chuyên gia, khoa học quá thông thái khi đưa ra quyết định giờ tan trường cho học sinh...

Ý kiến của tôi

 Hà Nội quá nhiều hãng Taxi rất lộn xộn , quay ngang dọc dừng đỗ bất kể đâu , tranh cướp khách... Tại sao không hạn chế đầu xe của các hãng, cấm taxi hoạt động giờ cao điểm, và chỉ được hoạt động ở những tuyến phố mà UBND tphố qui định.Tuyệt đối cấm hàng rong buôn bán ở vỉa hè lòng đường. Bố trí cty vệ sinh làm việc từ 21h đến 6h hàng ngày, mức lương điều chỉnh xứng đáng theo chế độ nghề nghiệp đắc thù.

Cần phải nghĩ đến học sinh và sinh viên

Tôi nghĩ nếu học sinh phải học lúc 6, 7 giờ tối thì kết quả học sẽ bị ảnh hưởng vì đó là thời gian các em cần phải nghỉ ngơi. Như vậy để đánh đổi lấy việc giảm ùn tắc đường (mà cũng không biết có giảm được không hay lại như những phương án cũ), thì ít nhiều việc học tập của thế hệ tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị khi đưa ra phương án nào cũng phải tính đến hiệu quả và mức độ ảnh hưởng sau này.

Triển khai càng sớm càng tốt

ko mong quá nhiều vào việc đổi giờ làm giờ học, nhưng đó là 1 bước cho thấy chúng ta đang phải làm gì đó để giảm ùn tắc. Nếu đổi giờ chưa hiệu quả thì tiếp tục đổi lại, chứ đừng nên đóng tiền phí giao thông, tiếc lắm!

TP HCM cũng nên triển khai ngay

Đây có thể là 1 biểu thời gian hợp lý trong giai đoạn kẹt xe này, hy vọng sẽ có thêm những giải pháp tốt nữa để tránh được nạn kẹt xe ở các thành phố lớn, và cũng hy vọng cơ sở hạ tầng cũng sẽ được cải thiện triệt để nhất để nhằm chấm dứt nạn kẹt xe

đơn giản

di dời hết trường đại học ra ngoại thành và không xây thêm chung cư trong nội thành nữa là hết tắc chứ sao.

đổi giờ làm càng làm quá tải bệnh viện vì...

nguyên nhân khách quan như là: thường thì lâu nay nhân dân có thói quen ăn đúng giờ, bây giờ phải về trễ nên việc ăn uống sẽ bị lệch lạc. Khó tránh khỏi đau dạ dày và các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa... Bệnh viện là nơi đầu tiên mọi người phải ghé qua...tại sao không nghĩ đến việc phân làn giao thông, mở rộng đường sá, phân bố lao động về các tỉnh,.. cứ tập trung 1 chỗ sao mà không tắc đường được.

khong nen thay doi gio hoc, gio lam

hien nay rat nhieu CAN BO-CNV đi lam thuong cho con em di hoc .Neu thay doi gio lam gio hoc nhu vay thi rat kho khan cho nhung truong hop nay.Toi nghi day khong phai la bien phap huu hieu

cân nhắc lại việc điều chỉnh giờ

trước đây đi làm, đi học là 7g, bây giờ có thay đổi nhưng liệu có phải là giải pháp tối ưu? vì giảm giờ này thì sẽ bị ùn vào giờ khác, đâu lại vào đấy. Cần phải phối hợp nhiều bên, ví dụ như hệ thống đường sá không bị lô cốt chẳng hạn

Đại học mà học từ 7h tới 19h?

Giờ học của sinh viên đại học rất là khó quản lý, ngoài ra học tới hơn 19h mới hết khoá bình thường là hết sức vô lý. Học nghề chứ có phải lên trường ghi chép đâu???

Lam the nao?

Nếu mẹ là giáo viên dạy PTTH có con nhỏ học mầm non, và mẹ phải vào dạy tiết đầu tiên là 7h, làm thế nào để đưa con đến trường mầm non lúc 8h???

Gia đình tôi và một số Gia đình khó xử.. !!

Tôi là một giảng viên một trường ĐH, chồng tôi thường đi công tác xa. Gia đình tôi có 02 cháu, 01 cháu đang học tiểu học, 01 cháu đang học trường mầm non. Theo quy định giờ làm việc mới theo nghề của tôi là trước 7h ( Tôi phải đi làm trước 6h), mà 02 cháu nhà tôi 7h30 mới được tiếp nhận vào học. Tôi chưa biết sắp xếp, xử lý như nào đây..!

Thật không thể hiểu được!

Mọi người hãy nhìn vào bức ảnh ngẫu nhiên trên bài báo này mà xem Phương tiện chính gây ùn tắc là gì... Xin thưa đó là TAXI ạ. Vậy nên nhất quyết phải cấm TAXI VÀO GIỜ CAO ĐIỂM, chỉ cho đi một số tuyến phố lớn, phố chính nhất định vào Giờ cao điểm, sau giờ cao điểm mới cho TAXI lưu thông bình thường, Mọi người đi trên đường cứ để ý một chút sẽ thấy ý thức tham gia giao thông của TAXI như thế nào để cùng góp ý giúp Giao thông tốt hơn nhé. Chân thành góp ý..

Nên xem xét lại

các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở kết thúc lúc 17h ,công chức kết thúc cũng lúc 17h vậy thì ai sẽ đi rước con em của họ đây ? chắc chắn phần nhiều công chức sẽ không có người nhà làm thay việc này và buộc họ phải kết thúc công việc hay nói cách khác là rời khỏi các cơ quan nhà nước lúc 16h 30 ! Vậy là chúng ta đã phải lãng phí mỗi ngày 30 phút tiền lương cho cách tính này.

thật tuyệt vời

thật tuyệt vời - cháu chân thành cảm ơn Bác Nguyễn Thế Thảo. Hãy đổi mới và phải bắt đầu từ hành động nhỏ là dậy sớm hoặc thức khuya hơn... Các ông bố bà mẹ cùng cố gắng giảm ùn tắc. Các bạn sinh viên cô giáo mầm non cũng vậy. Cháu tin rằng cùng với hiệu ứng chống ùn tắc thì mọi giải pháp rồi sẽ phát huy hiệu quả

Cảm ơn

Đây là một chính sách đúng đắn, từ đây sẽ không phải chuẩn bị tinh thần mỗi khi ra đường nữa

Luẩn quẩn..!

Rồi sẽ lại là cái vòng luẩn quẩn như "bịt ngã tư" thôi...các nước châu âu đã làm từ lâu rồi và gần như là không có hiệu quả...!

Thay đổi giờ làm việc, học tập?

Công việc,học tập đều có thời gian nhất định từ cách đây bao nhiêu năm. Là một lối sống và phong cách của mọi người. Bây giờ vịn vào cớ Tắc Đường để đổi giờ . Đổi sinh hoạt của mọi người. Tại sao các ban ngành không có những cơ sở hạ tầng tốt hơn, khang trang hơn. Mà bắt người dân phải thay đổi giờ giấc? Rồi sẽ kéo dài được mấy tháng rồi lại như cũ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao