Thứ bảy, 28/1/2012, 23:01 GMT+7

Kẹt xe nghiêm trọng vì dòng người đổ về TP HCM

Sau một tuần vui Tết, dòng người tấp nập từ miền Tây đổ về TP HCM làm cho một số đoạn trên Quốc lộ 1A kẹt xe kéo dài nhiều cây số.

Sáng ngày 28/1, bến xe Cà Mau bắt đầu đông khách kéo dài đến hết ngày. Song, theo cánh tài xế, lượng khách đón xe về TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ sau Tết năm nay không nhiều như năm trước bởi có rất nhiều người đi bằng xe máy. Vì vậy, suốt ngày mùng 6 Tết hàng chục nghìn xe máy từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… đổ xô về TP HCM làm cho nhiều xe đò không rước đầy khách.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày tại các giao lộ nối quốc lộ 1A với các huyện Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), Phú Lộc, Nhu Gia (Bạc Liêu), Cái Tắc (Hậu Giang) có rất nhiều công nhân đón xe đêm trở lại Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM… để kịp đi làm trở lại vào sáng thứ hai, mùng 8 Tết.

Kẹt xe nghiêm trọng suốt ngày 28/1 tại cầu Kinh Xáng đi qua tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Nguyễn Thanh

Cũng trong ngày 28/1, cảnh kẹt xe tại cầu Kinh Xáng và cầu An Hữu trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang lại tái diễn giống như năm trước. Xe khách, ôtô gia đình không nhiều nhưng xe máy lại tăng gần gấp đôi nên cầu Kinh Xáng ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) bị ùn tắc kéo dài 2,5 km. Tại cầu An Hữu ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) kẹt xe kéo dài đến gần chân cầu Mỹ Thuận.

Để giao thông không hỗn loạn, tránh va quẹt gây tai nạn hàng chục cảnh sát được điều đến cầu Kênh Xáng, cầu An Hữu, ngã tư Cai Lậy... điều tiết. Đến 20h cùng ngày tình trạng kẹt xe đã được cải thiện.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, nguyên nhân chính dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng ở Tiền Giang là do một số cầu hẹp trong khi mật độ người tham gia giao thông tăng đột biến sau Tết. "Khả năng ngày 29/1 tại cầu Kinh Xáng và cầu An Hữu tiếp tục bị kẹt xe vì thời gian nghỉ Tết chỉ còn một ngày nên người dân miền Tây tiếp tục đổ xô về TP HCM", một cán bộ giao thông cho biết.

Thiên Phước

Lien he quang cao