Chủ tàu được yêu cầu chuộc ngư dân mất tích
Trong lúc Bộ Ngoại giao nhờ Thái Lan và Campuchia hỗ trợ tìm kiếm 10 ngư dân Cà Mau mất tích thì chủ tàu cá nhận được điện thoại yêu cầu đưa tiền chuộc.
> Nhờ Bộ Ngoại giao hỗ trợ tìm 10 ngư dân mất tích/ 10 ngư dân mất tích trên biển
Ngày 10/1, đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, xác nhận đã nghe thông tin một phụ nữ xưng danh cán bộ của cơ quan chức năng tại Thái Lan điện cho chủ tàu CM99219 và gia đình ngư phủ yêu cầu gom tiền chuộc.
Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo mới nên ông Phong chỉ đạo lực lượng biên phòng cửa biển Sông Đốc đến nhà ông Tuấn và các ngư phủ để cảnh báo không gửi tiền sang Thái Lan phòng bị lừa.
 |
| Cửa biển Sông Đốc nơi tàu cá của ông Tuấn rời bến ra khơi hơn 10 ngày trước rồi bị tàu lạ đâm chìm, 10 ngư phủ mất tích nhưng hiện đã có người điện bảo còn sống, yêu cầu đưa tiền chuộc. Ảnh: Thiên Phước |
Theo đại tá Phong, công tác cứu hộ cứu nạn trên biển là việc làm nhân đạo của các nước. Vì vậy không thể xảy ra chuyện cán bộ cơ quan chức năng của nước bạn tự xưng danh cá nhân để yêu cầu đưa tiền chuộc, nhất là khi những ngư dân Cà Mau không vi phạm lãnh hải mà chỉ bị nạn vì tàu lạ đâm chìm.
"Khi nào cơ quan ngoại giao nước bạn có văn bản thông báo đã tìm được các ngư phủ, đề nghị mua vé máy bay cho họ về thì đó mới là thông tin chính thức để cơ quan chức năng Việt Nam kết hợp với gia đình nạn nhân tổ chức đưa ngư phủ về nước”, đại tá Phong khẳng định.
Bốn ngày trước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được trình báo của thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiếu với nội dung tàu CM99219 bị tàu lạ đâm chìm vào sáng 2/1 khi đang đánh bắt thủy sản trên biển Tây. Thấy nhiều thuyền viên lặn ngụp trên biển, tàu lạ đã thả phao cứu nhưng ông Hiếu không biết vớt được bao nhiêu người. Sau đó tàu lạ chạy về vùng biển giáp ranh Thái Lan với Campuchia.
Ngay sau khi hay tin tàu cá CM99219 bị tàu lạ đâm chìm, chủ tàu là ông Hồ Văn Tuấn (43 tuổi) ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết vợ ông ở nhà nhận được điện thoại của người phụ nữ nói tiếng Việt yêu cầu chủ tàu gửi tiền sang Thái Lan chuộc những ngư phủ bị nạn trên biển.
Theo vợ ông Tuấn, người phụ nữ này không cho biết tên tuổi cũng như nơi ở và làm việc. Bà ta yêu cầu tiền chuộc cho mỗi ngư phủ là 6,5 triệu đồng. Đến ngày 8/1 người phụ nữ ấy lại gọi cho ông Tuấn với yêu cầu chủ tàu và gia đình ngư phủ sớm gửi tiền sang Thái Lan chuộc người về.
“Lần đầu điện thoại gặp vợ tôi người phụ nữ đó bảo vớt được 7 người nhưng mới đây tôi nhận điện thoại thì bà ấy nói vớt đủ 10. Vì vậy, họ yêu cầu phải gửi tiền sang chuộc đủ 10 người, không được thiếu đồng nào”, chủ tàu CM99219 cho biết.
Ngoài ra, hai ngày qua có ít nhất 3 gia đình ngư phủ mất tích nhận được điện thoại của một phụ nữ bảo gửi tiền chuộc mỗi người 6,5 triệu đồng. Khi đề nghị được nói chuyện với người thân, người ở đầu máy bên kia không cho gặp, nói rằng ngư phủ đang ở trong tù.
Thiên Phước