Thứ sáu, 9/12/2011, 12:58 GMT+7

Phó chủ tịch Hà Nội trả lời chất vấn quanh co

Sáng 9/12, bị truy vấn về trách nhiệm để mọc lên quá nhiều chung cư cao tầng trong nội đô dẫn đến quá tải dân cư, ùn tắc giao thông, Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Văn Khôi lúc thì đổ lỗi cho quy hoạch, lúc lại do cơ chế.
> 'Tăng phí trước bạ ôtô không thể giảm ùn tắc'

Trước đại biểu HĐND thành phố, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi báo cáo hàng loạt vấn đề và các giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, công trình chậm tiến độ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

Là người đầu tiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Quốc Khánh đặt ra câu hỏi: "Thành phố có biện pháp gì để giải quyết nạn ùn tắc trước mắt và lâu dài?". Theo Phó chủ tịch thành phố, liên quan tới giao thông có nhiều vấn đề phức tạp nhưng chung quy vẫn là giảm ùn tắc. Hiện Hà Nội gặp nhiều khó khăn như đất dành cho giao thông ít, đường nhỏ, thiếu phương tiện công cộng, thiếu bãi đỗ xe...

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, dân số cỡ một phường, một quận đang dồn vào các khu đô thị mới hình thành trên đất các nhà máy được di dời. Ảnh: Đ.L.

Để giải quyết, ông Khôi dẫn ra một danh mục dài tới gần 10 giải pháp. Tất cả đều đã và đang được thành phố tiến hành như: tuyên truyền văn hóa giao thông; tái cơ cấu và tăng xe buýt; phát triển đường sắt đô thị; hạn chế phương tiện cá nhân, tăng mức phạt; đổi giờ học giờ làm...

Chỉ ra nguyên nhân ùn tắc là do tập trung quá nhiều nhà cao tầng ở khu vực nội đô, đại biểu Nguyễn Hoài Nam dẫn chứng sau 10 năm, Hà Nội di dời được một số nhà máy, nhưng di dời xong, tại vị trí đó lại trở thành chung cư cao tầng như khu đô thị quy mô ở Minh Khai (trên đất nhà máy dệt 8/3), khu đô thị ở Ngã tư Sở hay tại vị trí cũ của công ty văn phòng phẩm Hồng Hà...

"Thẩm quyền phê duyệt thuộc Chính phủ hay thành phố? Tới đây, trong phương án các bộ di dời, trụ sở cũ có làm nhà cao tầng nữa không?", đại biểu Nam chất vấn.

Cũng theo đại biểu này, 10 năm qua, thành phố chưa dời được bất cứ trường học, bệnh viện nào ra khỏi trung tâm, trong khi đó các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, ĐH Ngoại thương tăng quy mô, mật độ xây dựng với nhiều công trình xây thêm. Ông Nam muốn Phó chủ tịch giải trình trách nhiệm của thành phố, Chính phủ về vấn đề này.

Cùng chung băn khoăn, đại biểu Nguyễn Xuân Diên muốn thành phố làm rõ việc thực hiện di dời các trường đại học, bệnh viện như thế nào khi mà quỹ đất đã ken dày các dự án bất động sản.

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của đại biểu, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cho biết, việc di dời các cơ sở nhà máy, trường học... ra khỏi nội đô phải tính tới phương án tạo nguồn vốn cho chủ cơ sở có điều kiện xây dựng trụ sở mới. Đối với bệnh viện, ưu tiên di chuyển cơ sở bệnh truyền nhiễm ra các huyện ngoại thành. Ông Khôi cũng nhắc đến trách nhiệm của các Bộ Y tế, Giáo dục xây dựng quy hoạch toàn quốc, trên cơ sở xây dựng quy hoạch chung thủ đô.

ong khoi
Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi.

Phần trả lời của ông Khôi thiếu sót đến nỗi khi các đại biểu chưa nhấn nút tái chất vấn, Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh đã phải nhắc ông trả lời về trách nhiệm thành phố khi xây chung cư cao tầng.

Ông Khôi cho rằng, xử lý trách nhiệm đối với chung cư cao tầng ở nội đô là theo quy hoạch và cơ chế tạo vốn khi đầu tư cơ sở mới cho chủ nhà máy. Trong giai đoạn 2009 trở lại đây là theo chỉ đạo của Chính phủ và theo quy hoạch.

"Như vậy tất cả nhà cao tầng đều theo quy hoạch?", bà Thanh hỏi ngay. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi lại trả lời chệch đi rằng, theo quy hoạch chung thủ đô phê duyệt từ tháng 7/2011, rà soát thì không còn công trình nào mới như vậy nữa.

Việc né tránh trả lời câu hỏi của đại biểu khiến ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND phải nhắc nhở ông Khôi làm rõ tại sao những vị trí nhà máy di dời lẽ ra ưu tiên công trình công cộng lại trở thành nhà cao tầng? "Thành phố đã có ý kiến gì với trung ương khi xây và trách nhiệm gì với các quận huyện?", ông Hoạt truy vấn.

Trái với mong đợi của đại biểu, ông Khôi nhắc lại quyết định về quy hoạch chung xây dựng thủ đô được Chính phủ duyệt vào tháng 7/2011 mà không đả động gì các công trình được xây vào thời điểm trước.

Đến lúc này, đại biểu Nguyễn Hoài Nam mới tái chất vấn. Ông cho hay, các câu hỏi của ông là muốn nêu thực trạng những nhà máy được di dời đều nằm ở cửa khẩu của thành phố. Sau khi dời đi, tại vị trí đó lại mọc lên dự án đô thị có quy mô dân số cỡ một phường, thậm chí một quận dồn vào.

Theo đại biểu Nam, đây rõ ràng là lỗi quy hoạch làm tăng dân số cơ học trong khi cả quy hoạch cũ lẫn nghị quyết 13 của Chính phủ đều nói cố gắng giảm. "Phó chủ tịch bảo đường nhỏ, công trình giao thông chậm, nhưng theo tôi bệnh ùn tắc là do đây chứ không phải biện pháp giảm phương tiện cá nhân. Quan điểm của đồng chí có đúng không?", ông Nam tái chất vấn.

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội hiện chưa có lối thoát. Ảnh: H.Hà.

Nói thêm về nhà cao tầng nội đô, đại biểu này chất vấn, trong quy hoạch thủ đô Chính phủ đã duyệt, thành phố kiến nghị gì với Chính phủ và bộ ngành. "Nếu không, khi họ di dời thì đất cũ lại thành khu đô thị vì không có vốn nên phải nhờ tới chủ đầu tư xây đô thị. Nếu tiếp diễn, Hà Nội không giải quyết được vấn nạn tắc", đại biểu Nam nói thẳng.

Vẫn không trả lời vào vấn đề, ông Khôi cho biết, chất vấn về di dời nhà máy và xây nhà cao tầng thì ông đã trình bày nguyên nhân trước đó. Còn lý do ảnh hưởng tới ùn tắc thì trong kế hoạch, quy hoạch đều có. Đối với câu hỏi về vấn đề tạo cơ chế vốn như thế thì buộc phải xây cao tầng, ông cho biết, Hà Nội đã báo cáo Chính phủ từ năm 2009.

"Rõ ràng chúng ta phải nghiêm khắc, dứt điểm không xây nhà cao tầng nữa", ông Khôi kết thúc phần trả lời và không có thêm đại biểu nào tiếp tục đặt câu hỏi.

Sau phần chất vấn Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, vấn đề giao thông ở Hà Nội không chỉ của riêng UBND hay của thành phố mà cần sự vào cuộc của trung ương, các bộ, ngành. Theo bà, từ nay tới năm 2015, trong 37 công trình trọng điểm có tới 14 công trình giao thông, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư.

"Cần đẩy nhanh các dự án giao thông, khẩn trương thi công; tăng quản lý nhà nước. Năm 2012 tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tránh điều chỉnh cục bộ", bà Thanh chốt lại phiên chất vấn và kêu gọi người tham gia giao thông chia sẻ với thành phố bằng việc chấp hành nghiêm luật giao thông.

Nguyễn Hưng

Chất vấn

Ông Nguyễn Hoài Nam nói tắc là do nhiều nhà cao tầng là không đúng.
Ông thử nhìn vào một số thành phố như Hongkong, Thượng Hải, Singapore....mà xem. Ở đấy người ta không có nhà cao tầng à, ở đấy người ta cũng bị tắc đường à?

Mất căn bản

Một khi phát triển đô thị mà không quan tâm đến tỷ lệ đất dành cho giao thông phải đúng chuẩn thì kết cục nhận được của ngày hôm nay là tất yếu không còn gì phải bàn cãi.

Xây dựng quá nhiều chung cư

Đất thì chật, chung cư cao tầng mọc lên vùn vụt khiến ách tắc giao thông, nên di dời bệnh viện và các trường đại học sang các tỉnh thành lân cận để tránh tập trung đông đúc dân cư ảnh hưởng đến giao thông

ý thức người dân

Theo tôi vấn dề ùn tắc giao thông hiện nay ở Hà nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung chưa chắc hoàn toàn do đường xá hoặc do lưu lượng xe mà hoàn toàn do ý thức của người tham gia giao thông hiện nay quá kém. Ai cũng muốn về nhà nhanh, ai cũng muốn có xe tốt đi nhanh, muốn về tới nhà mình nhanh hơn mọi người. Do vậy tắc đường hiện nay, muốn giải quyết dứt điểm thì cần giải quyết tốt khâu ý thức người tham gia giao thông.

Phải biết nhìn lại

Theo tôi đây là một thực trạng không mấy lạ. Việc cho xây dựng rồi đổ lỗi do quy định này quy định nọ là một điều hết sức vô lý.

Quản lý và phân bổ mật độ dân cư

Tôi đồng ý với đại biểu Nam là việc xây nhà cao tầng làm tăng mật độ dân cư là nguyên nhân ùn ứ chính. Ở các siêu đô thị trên thế giới, người ta vẫn đạt được thông thoáng ở các khu có đường phố nhỏ là do quy hoạch và quản lý mật độ dân cư tốt.

Thêm nữa cả Hà nội đã trở thành Downtown, không có quy hoạch gì cả.
Ở các thành phố lớn, để kinh doanh, người ta phải vào Downtown, nơi hội đủ điều kiện như chỗ để xe, lối đi lại v.v.., còn ở Hà nội, có lẽ việc cấp phép kinh doanh là dễ dãi nhất thế giới.

Bức xúc

Tôi cũng rất bức xúc khi đi qua những con phố đông đặc xe cộ vẫn mọc lên các chung cư, văn phòng cao tầng. Lãnh đạo TP phải chịu trách nhiệm.

Giải pháp nào để giảm ùn tắc???

Với cá nhân tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của Đại biểu Nguyễn Hoài Nam, vì với tốc độ phát triển chung cư trong nội đô như hiện nay thì giảm ùn tắc giao thông là 1 bài toán ngày càng khó giải, dân số của cả làng tôi cũng chỉ nhỉnh hơn dân số của 1 toà chung cư khoảng 20 tầng có 1 chút, nhưng diện tích sinh hoạt của làng tôi thì lại lớn hơn rất nhiều lần 1 chung cư, do vậy tôi nghĩ rằng phát triển đô thị cũng là rất tốt nhưng cũng phải tính đến vấn đề mật độ dân số, Hà Nội cũng rất rộng lớn nhưng dân số phân bố vẫn chưa đều, mong rằng các lãnh đạo của thành phố sẽ tìm ra phương án tối ưu nhất.

Vấn đề nan giải

Việc trả lời không sát cũng có lý do khách quan của nó, chuyện di dân, ùn tắc giao thông luôn là chuyện nóng của Hà Nội, bao nhiêu con người cùng chung tay giải quyết còn chưa đem đến kết quả gì nữa là một vị cán bộ phó chủ tịch thành phố.

Đừng đổ lỗi cho việc xây nhà chung cư cao tầng trong nội đô

Xây dựng nhà chung cư cao tầng trong nội đô là đúng nhưng chỉ có đối tượng ở là sai thôi! Theo nguyên tắc quy hoạch là nhà thấp tầng ở ngoại ô và chiều cao quy hoạch cao dần từ ngoại ô vào nội ô, đối tượng chính ở nội đô mới là công chức, nhân viên văn phòng và người lao động, nếu các đối tượng này được ở trong nội đô thì chắc chắn phương tiện cá nhân sẽ giảm vì các đối tượng này đi đến cơ quan, văn phòng làm việc được rút ngắn lại thì không dại gì các đối tượng này lại sử dụng phương tiện cá nhân để tốn kém nhiều chi phí như: xăng và phí giữ xe.

Xây chung cư trong thành phố

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến chất vấn của ông Nguyễn Hoài Nam, vấn đề cho phép xây dựng nhiều khu chung cư ở trong thành phố đã làm tăng mật độ dân số dẫn đến ùn tắc giao thông, việc này quá là cơ bản để hiểu.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao