(HN) - (TP.HCM)

Tết Nhâm Thìn công chức dự kiến nghỉ 9 ngày

Thay vì hưởng kỳ nghỉ Tết nguyên đán ngắt quãng, dự kiến công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 9 ngày, bắt đầu từ 21 đến 29/1 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 7 Tết Nhâm Thìn).
> Chưa tăng thời gian nghỉ Tết nguyên đán

Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ, Tết năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ vào lịch nghỉ bình thường, công chức được nghỉ Tết Nhâm Thìn từ ngày 21/1/2012 (thứ bảy) đến ngày 26/1 (thứ năm), rồi tiếp tục đi làm ngày 27/1 (thứ sáu), sau đó lại nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Thời gian nghỉ bị ngắt quãng, có một ngày đi làm xen kẽ các ngày nghỉ.

Vì vậy Bộ Lao động đề xuất với Thủ tướng hoán đổi ngày nghỉ hàng tháng vào dịp Tết âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, công chức, viên chức nghỉ liền từ 21 đến 29/1 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 7 Tết), nhưng phải đi làm ngày 4/2 (thứ bảy) để bù cho ngày 27/1.

Ảnh: Hoàng Hà.
Nghỉ Tết dài là mong ước của nhiều người lao động. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho Bộ thông báo cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện lịch hoán đổi này. Còn các doanh nghiệp tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo Bộ luật lao động, người lao động được nghỉ Tết âm lịch 4 ngày (từ 30 đến hết mùng 3 Tết). Từ 2 năm qua, Bộ Lao động đã hoán đổi lịch nghỉ nên công chức, viên chức thường được nghỉ dài hơn quy định.

Trước đó, tại buổi thảo luận về dự án Bộ luật lao động sửa đổi của Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị tăng thời gian nghỉ Tết nguyên đán thêm một ngày. Lý do là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ 4 ngày, công chức lao động nói chung chủ yếu thăm hỏi, chứ chưa thực sự làm việc.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình phương án tăng thời gian nghỉ Tết thêm một ngày, nâng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 10, thay vì 9 ngày như hiện nay. Tuy nhiên, Chính phủ chưa đồng ý vì cho rằng vấn đề này chưa được nghiên cứu kỹ.

Thảo luận tại hội trường tại kỳ họp vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đồng ý với phương án nâng thời gian nghỉ Tết lên 5 ngày bởi hiện ngày nghỉ lễ, Tết của Việt Nam mới là 9 trong khi Trung Quốc nghỉ 11 ngày, Indonesia 13, Hàn Quốc 17, Campuchia 25 ngày.

Tiến Dũng

Mình cũng đồng ý với ý kiến của các anh chị nhưng cơ quan minh đi làm 1/2 ngày thứ bảy, nên cuối cùng gần sát tới ngày nghỉ mới thông báo nên có nhều người chẳng lên kế hoạch được gi.Tại sao không thống nhất chuyện nghỉ tết trước ...    

Đới với những người đi làm xa quê, tết là dịp được hội tụ cùng người thân, bạn bè, quê hương. Nếu Nước ta cho phép nghỉ tết liên tục và được nhiều ngày thì đó là niềm vui cho mọi người. Các nước khác được nghỉ nhiều ngày nhưng ...    

mình đồng ý kiến với trinhtran, ủng hộ dc nghỉ tết thêm vài ngày nữa cho những người đi làm ăn xa nhà. trong khi dân các nước láng giềng lại dc vui tết nhiều như thế, thật không công bằng cho người Việt Nam

Điều này giúp cho những người lao động xa quê bỏ công một chuyến tàu xe về quê ăn tết, đoàn tụ gia đình. Ví dụ như những người làm công nhân ở tận Bình Dương nhưng quê hương và gia đình lại ở ngoài Bắc chẳng hạn. Chính phủ nên xem xét và phê duyệt.

Tôi ủng hộ phương án nghỉ Tết dài ngày, vì để cho những người làm việc xa quê có một cái Tết thoải mái sau một năm làm việc.

theo tôi Bộ LĐ trình như vậy là đúng, trong 1 năm người lao động làm việc rất mệt mỏi mà cho nghỉ ít thì thời gian đâu họ về quê thăm họ hàng nữa, tôi là 1 viên chức TPHCM, từ đó đến giờ tôi chỉ tranh thủ 1 ...    

Theo tôi, nghỉ Tết như vậy là hơi nhiều, không đem lại nhiều lợi ích cho người dân mà chỉ là đem lợi ích lại cho một bộ phận người giàu có và chức quyền. Người lao động phổ thông sẽ không có việc làm do còn nghỉ Tết; người ...    

Đồng ý với ý kiến của bạn Văn Long!

Ben do ho con duoc nghi dong, nghi he nua co. Da so ho nghi tet tu Noel luon day.

Nghỉ dài chỉ có các gia đình thu nhập cao là thích thôi. Còn như chúng tôi là dân làm công ăn lương, chi phí cho Tết rất lớn mà lương thưởng cũng ít nên cũng chỉ muốn nghỉ ngắn để còn tiết kiệm. Mà chắc phải 80% (nếu không ...    

Thật không hiểu nổi...

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lợi vì nghỉ tết nhiều còn công nhân, người lao động thì sao? - Tôi không biết mấy nước tiên tiến bên phương tây họ nghỉ tết là bao nhiêu ngày, mà chúng ta nghỉ 5 ngày còn kêu ...    

Tôi thấy mỗi năm mọi người xa quê trở về rất vất vả.chỉ được ít ngày rồi phải khăn gói, các cháu bé chưa kịp hết mệt thì lại phải trở về theo cha mẹ mưu sinh. Thật tội. Tôi thấy nên tăng ngày nghỉ càng nhiều càng tốt. Người ...    

 
 
 
 
 
 

Sĩ tử dồn sức cho mùa thi

Bước vào giai đoạn quyết định của mùa thi, sĩ tử rất cần sự tỉnh táo và minh mẫn. Vì vậy, nhiều phụ huynh tìm mọi cách chăm sóc trí não cho con, vừa phải đảm bảo sự an toàn, bền vững, vừa cần hiệu quả nhanh chóng.

VnExpress Brands

Nhược thị ở trẻ em có thể chữa khỏi

Không phải là bệnh phổ biến song tỷ lệ người mắc bệnh nhược thị ở Việt Nam ngày càng nhiều. Hiện, khoảng 2% dân số toàn cầu mắc bệnh này, gây ảnh hưởng lớn đến sự hình thành thị giác 2 mắt, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi.

VnExpress Bệnh viện mắt Sài Gòn

Đẹp và quyến rũ quá Paris!

Thật khó mà diễn tả được cảm xúc về chuyến khám phá Paris mà tôi đã trải qua, chỉ có thể tóm tắt là quá tuyệt vời. Xin được chia sẽ một số hình ảnh dưới góc nhìn của người lần đầu biết Paris. Cảm ơn Paris đã mở rộng thêm tầm mắt của tôi. (Bùi Nhật Tân, TP HCM)

Bí quyết vừa học vừa làm hiệu quả

Vừa học vừa làm là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đây là cách hiệu quả để vừa có tự chủ tài chính, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực và kiến thức của bản thân. Học và làm, cả hai công việc này đều đòi hỏi sự nghiêm túc và có rất nhiều áp lực. Vậy bí quyết để vừa học vừa làm hiệu quả là gì? CareerLink xin chia sẻ cùng bạn một ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang