Thứ năm, 17/11/2011, 18:36 GMT+7

'Luật biểu tình sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội'

"Quyền biểu tình không chỉ là nhu cầu thực tiễn của xã hội mà gần như là chuẩn mực của thế giới về quyền tự do. Nếu có Luật biểu tình, tôi nghĩ sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội", đại biểu Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí.
> Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát

Sáng 17/11, khi thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa 13, vấn đề có nên xây dựng Luật biểu tình đã trở thành chủ đề nóng, với những quan điểm trái chiều. Trong giờ nghỉ, đại biểu Dương Trung Quốc đã có cuộc trao đổi với báo giới.

- Tại sao thời điểm này chúng ta cần phải xây dựng Luật biểu tình?

- Hàng năm chúng ta nghỉ ngày 1/5, đó là kết quả cuộc biểu tình ở Chicago (Mỹ) cách đây hơn một thế kỷ. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, ngày 1/5/1958 có biểu tình đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

Hai tuần sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về quyền biểu tình mà theo giải thích, quyền hội họp của người dân là quyền rất cơ bản. Hiến pháp năm 1946 được cụ thể hóa bằng quyền tự do hội họp và hội họp cũng có nội hàm là biểu tình. Hiến pháp năm 1959 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện cũng có hẳn một chữ "quyền được biểu tình". Cho nên phải nhìn Luật biểu tình cả hai mặt chứ không thể nói một chiều.

Nếu có quy định biểu tình phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng giờ, đúng mục đích thì sắp xếp trật tự xã hội mới thuận lợi, hiện nay chúng ta chưa có luật nên mới tùy tiện, làm ảnh hưởng chung. Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chủ động nêu vấn đề luật biểu tình cần phải đưa vào chương trình xây dựng luật.

Đại biểu Dương Trung Quốc: "Nếu loại quyền tự do này ra khỏi hiến pháp thì chúng ta trở thành bất bình thường". Ảnh: Hoàng Hà.

- Tại nghị trường, nhiều đại biểu cho rằng chưa cần thiết xây dựng luật biểu tình và cũng không nên coi luật này là thước đo tự do dân chủ. Ông nói gì về quan điểm trên?

- Quyền biểu tình không chỉ là nhu cầu thực tiễn của xã hội mà nó gần như là chuẩn mực của thế giới về quyền tự do con người tức là quyền hội họp, trong đó có quyền biểu tình. Nếu loại quyền tự do này ra khỏi hiến pháp thì chúng ta trở thành bất bình thường.

Nếu chúng ta bên cạnh việc nâng cao hơn nữa việc quản lý bộ máy công quyền cộng với việc có Luật biểu tình thì tôi nghĩ sẽ có tác dụng tích cực cho xã hội.

- Thưa ông, ở nhiều nước có hành lang pháp lý cho biểu tình nhưng sau đó lại bị biến tướng thành bạo loạn. Ông nhìn nhận vấn đề này ra sao?

- Sự biến tướng bao giờ cũng có và luật nào cũng có sự lách luật, vấn đề. Theo tôi, cách tốt nhất là nhà nước hãy chứng tỏ năng lực để cho người dân biểu tình ủng hộ nhiều hơn biểu tình phản đối. Ví dụ, biểu tình phản đối hiện tượng tham nhũng có thể chĩa vào những cán bộ nhà nước nhưng nó lại phục vụ Chính phủ có bằng chứng thuyết phục nhất.

Tôi còn nhớ những năm 1980, khi hiện tượng diễn ra ở nông thôn Thái Bình mà nếu theo cách nhìn của các đại biểu thì gọi là bạo loạn. Nhưng lúc đó Đảng rất tỉnh táo, các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng đến tận nơi và phát hiện ra cả hai mặt. Mặt tiêu cực là thiếu tổ chức dẫn đến tình trạng hỗn loạn nhưng mặt tích cực là góp phần phát hiện những sai sót, yếu kém trong bộ máy chính quyền địa phương và nhờ thế đã có điều chỉnh cả hai mặt.

Ảnh: Tiến Dũng.
Ông Dương Trung Quốc từng nhiều lần phát biểu về Luật biểu tình. Ảnh: Tiến Dũng.

- Theo ông, luật biểu tình nên giao cho cơ quan nào soạn thảo sẽ đảm bảo sự khách quan?

- Với bộ luật có tính chất nhạy cảm này, sự có mặt của Bộ Công an là cần thiết nhưng nên có sự phối hợp của các tổ chức xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngoài ra, có rất nhiều tổ chức xã hội có thể tham gia như Hội Luật gia Việt Nam. Bộ Công an đứng ra chủ trì xây dựng, tôi cho là được vì cuối cùng còn phụ thuộc vào quyết định của chính các đại biểu Quốc hội.

Sáng nay, tại hội trường, đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP HCM) cho rằng cần loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vì đa số công dân sẽ không ủng hộ dự luật này.

"Luật biểu tình nói mãi như thể đó là khuôn vàng thước ngọc để đo chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ. Như vậy, Quốc hội có nên dành ra 2 năm và bao tiền của nhân dân để soạn ra dự án luật mít tinh, luật tuần hành hay không?", đại biểu Phước đặt vấn đề.

"Có ý kiến nói rằng ở nước ngoài người ta biểu tình đàng hoàng nên Việt Nam cũng sẽ làm được. Thưa, ở Việt Nam hiện nay đã có 100% đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy chưa? Có chấm dứt chen lấn nơi công cộng chưa? Có tham gia giao thông đúng luật chưa?", vị giám đốc doanh nghiệp này đặt câu hỏi.

Và để trả lời cho câu hỏi này, ông Phước cho hay, cuộc biểu tình tháng 8 vừa qua tại London lan ra nhiều thành phố khác đã biến thành bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà, làm ô danh đất nước. Rồi cuộc biểu tình chiếm phố Wall tại New York và nhiều thành phố lớn của Mỹ cũng gây ra tình trạng bẩn thỉu, ẩu đả, trộm cắp và hiếp dâm.

Tiến Dũng ghi

Gs.Dương Trung Quốc..

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Gs. Phải sớm đưa luật biểu tình vào đời sống xã hội VN. thông qua biểu tình người dân có tể bày tỏ được ý kiến và nguyện vọng của mình. Cảm ơn TT Nguyễn Tấn Dũng đã đề xuất vấn đề này ra QH để thảo luận và thông qua.

biểu tình là phản biện

Biểu tình chỉ là một hình thức phản biện xã hội, nó có mặt tích cực của nó vấn đề là phải phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực vì vậy càng cần phải có luật biểu tình, hoàn toàn đồng ý với những ý kiến phân tích của ông Dương Trung Quốc.

Hoàn toàn ủng hộ VnExpress và ông Dương Trung Quốc

Ủng hộ việc VnExpress cho các độc giả có ý kiến về Luật Biểu tình. Nhất trí với ông Dương Trung Quốc về việc sớm thông qua Luật Biểu tình

Ủng hộ luật biểu tình

Tôi hoàn toàn ủng hộ đại biểu QH Dương Trung Quốc là nước ta cần có luật biểu tình vì nước ta đang phấn đấu xây dựng Nhà Nước pháp quyền thì càng phải có bộ luật đầy đủ chặt chẽ để người dân làm theo.

Cần có Luật Biểu tình

Tôi hoàn toàn ủng hộ Luật biểu tình và trân trọng những ý kiến của Ông Dương Trung Quốc, hết sức mong ông hãy vì những người dân để quyết tâm vận động xây dựng Luật biểu tình có hiệu lực càng sớm càng tốt, song nội dung Luật biểu tình khi được xây dựng và thông qua cũng nên đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân,có tính thực tiễn cao.

Ủng hộ Đb Dương Trung Quốc

Tôi đồng tình với ĐB Dương Trung Quốc, Luật biểu tình chính là cơ sở pháp lý để dân có thể trực tiếp nói lên tiếng nói của mình, phản ánh những bức xúc trước công luận, thông tin nhanh nhất đến Đảng và Chính phủ. Nếu xây dựng được bộ luật quy định về hoạt động biểu tình phù hợp thì đây sẽ là kênh thông tin xác đáng cho những vấn đề cấp bách trong nước ta hiện nay.

Tuy nhiên, trong luật cần có những quy định rõ: 1. Thời gian, địa điểm, mục đích. 2. Có tổ chức, có người đại diện phản ánh nguyện vọng của đoàn biểu tình. 3. Phân định rõ biểu tình hợp pháp và phi pháp, biểu tình tích cực và tiêu cực cùng với những chế tài phù hợp. 4. Thông tin và nội dung cuộc biểu tình phải được công khai để đông đảo nhân dân theo dõi và đánh giá. 5. Nâng cao ý thức người dân trong hoạt động biều tình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 6. Những ý kiến phản hồi từ cơ quan chức năng đối với từng hoạt động biểu tình cần phải được công bố trên các PTTTĐC để nhân dân theo dõi. 7. Người dân phải thực sự được nói lên tiếng nói của mình thông qua hoạt động biểu tình, cần để báo chí có thể trực tiếp truyền đạt nguyện vọng của người biểu tình. .....

Biểu tình là hoạt động phản ánh khá rõ nét tâm lý dân tộc trước. Luật biểu tình là một mắt xích quan trọng để chúng ta thực hiện điều đó.

Phù hợp với quy luật

Tôi xin hoàn toàn ủng hộ ý kiến của GS. Biểu tình là một hình thức đấu tranh giữa các mặt đối lập để từ đó kiềm chế được mặt thiếu tích cực, nuôi dưỡng và phát huy những mặt tích cực.

Đồng tình với ý kiến của Đại biểu Dương Trung Quốc

Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chủ động nêu vấn đề luật biểu tình cần phải đưa vào chương trình xây dựng luật và do Bộ Công An chủ trì ...
Thể hiện tầm nhìn sâu xa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất hợp lòng dân và đúng đắn trong cương vị người lãnh đạo đất nước... và tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của Đại biểu Dương Trung Quốc.

Hâm mộ chú Quốc

Lập luận của Đại biểu Dương Trung Quốc luôn nhẹ nhàng trong tranh luận nhưng lại rất sâu sắc, thuyết phục mọi người lắng nghe bằng lý lẽ, bằng chứng khoa học chân thực. Cháu chúc chú Quốc mạnh khỏe, nói theo cách doanh nhân thì chú là một “thương hiệu lớn” lắm. Fan của chú!

luật biểu tình là cần thiết

chúng ta cần phải có luật biểu tình để người dân có nguyện vọng chung cùng bày tỏ chính kiến. Luôn luôn ủng hộ chú Dương Trung Quốc. Chúc chú luôn sức khỏe, bản lĩnh, tâm huyết để góp một phần tiếng nói cho các cử tri.

Ủng hộ hoàn toàn

Tôi ủng hộ cần sớm có luật biểu tình.

cần tạo nhận thức tích cực

Theo tôi cũng nên có Luật này, tuy nhiên khi xây dựng ta nên tham khảo các hình thức của Nhật, Hàn Quốc. Biểu tình nhưng vẫn đảm bảo văn minh, không gây đảo lộn các hoạt động khác

ủng hộ

Cám ơn ý kiến rất chính xác của bác Dương Trung Quốc về luật biểu tình mà Việt Nam cần có trong lúc này. Trong quá trình hội nhập với thế gới việc biểu tình nên có để căn cứ vào đó mà hạn chế lợi dụng tụ tập đông người để làm chuyện xấu.

Ủng hộ ban hành Luật biểu tình.

Hoàn toàn đồng ý và ủng hộ bác Dương Trung Quốc. Hi vọng sắp tới chúng ta có Luật Biểu Tình để dân có cơ sở thể hiện ý kiến, thái độ của mình theo tinh thần tập thể! làm cho xã hội ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn

Cần luật hóa biểu tình

Tôi hoàn toàn ủng hộ Luật biểu tình, tôi cho đó là một cách thể hiện hiệu quả, tức thì nguyện vọng của người dân.

Hoàn toàn ủng hộ.

Thưa Tòa soạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến và lý lẽ của đại biểu Quốc. Vấn đề là khi lập ra rồi thì luật biểu tình sẽ mang lại lợi ích thực sự gì cho nhân dân. Cảm ơn Tòa soạn .

ủng hộ

Tôi ủng hộ hoàn toàn giáo sư DTQ

Cần có Luật Biểu tình

Tôi hoàn toàn ủng hộ, cần có Luật Biểu tình càng sớm càng tốt. Ý chí, nguyện vọng nhân dân sẽ được Đảng và Nhà nước thấu hiểu. Không có Luật sẽ xảy ra tình trạng lộn xộn, không kiểm soát được.

ỦNG HỘ

Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Bác Quốc

Cần phải có luật biểu tình

Thời gian này là hợp lý để đưa ra Luật biểu tình. Tôi nghĩ đa số công dân sẽ ủng hộ việc ban hành Luật biểu tình . Ủng hộ bác Dương Trung Quốc

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao