(HN) - (TP.HCM)

Chen lấn, móc túi trên các tuyến xe buýt

Các tuyến xe buýt thủ đô quá tải, khách đi xe không những phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy mà còn lo đối phó với nạn móc túi. Vào giờ cao điểm, xe buýt cũng là một tác nhân gây ùn tắc.
> 'Thích thoải mái xe cá nhân thì phải chấp nhận tắc đường' / 'Tôi không duy ý chí khi đề xuất hạn chế xe cá nhân'

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguyễn Đình

Tình trạng chen lẫn xô đẩy khi lên xe buýt không những hành khách tự gây khó khăn cho việc lên xe của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian trộm cắp mà còn làm xấu hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. ...    

Nhà chức trách chuẩn bị cấm phương tiện cá nhân, lại dồn qua xe buýt mà như thế này thì bọn tội phạm cũng qua xe buýt làm ăn. Luật pháp không làm nổi nhiệm vụ của mình thì không có chuyện chúng ta dùng phương tiện công cộng.

Tôi thấy bạn Đoàn Hùng nói một câu rất đúng, đó là "người đề ra chính sách cấm phương tiện thì không sử dụng phương tiện đó". Sử dụng phương tiện giao thông công cộng là xu hướng của thời kỳ hiện đại, tuy nhiên với Việt Nam thì nó chưa phải lúc.

Ở đâu có đông người, ở đó có nguy cơ bị móc túi thui. Giờ mà không khuyến khích xe buýt, xe công cộng, cứ xe máy, xe ôtô thẳng tiến thì chắc mọi người sẽ chết vì ô nhiễm thôi..

Mình nghĩ nên tăng cường phương tiện công cộng, nếu xe buýt là nguyên nhân gây ùn tắc thì chẳng có gì đáng kể.

Nhìn vậy thấy phát ớn quá đi, thế mà cấm xe máy thì dân không biết sẽ đi bằng gì, chắc lại như một cái clip bên Ấn Độ: đu nhau trên xe bus, nhảy cả lên nóc, bám vào cửa sổ... nhồi như nhồi gà trong chuồng mất.

Các ...    

Đó cái cảnh đi xe búyt là vậy. Mấy lãnh đạo đi xe hơi công không nên đòi cấm xe máy của dân, rồi ép đi xe buýt.

Vấn đề này xảy ra thường xuyên và lâu rồi, nhưng các chú công an nhà ta mặc kệ chẳng giải quyết, tụi móc túi đi thường thành đàn thành lũ ai mà tóm, nó bâu lại nó đập ngay. Tốt nhất là các bạn và các bác nên cẩn thận khi ra đường.

Nhìn clip này, thì đúng là thời sinh viên ai cũng phải trải qua cảnh: lên xe buýt và giữ làm sao không bị mất đồ. Nhưng không ngờ, bây giờ khi ốm đau vào bệnh viện, tinh thần không minh mẫn mà cũng phải luôn cảnh giác như khi lên xe buýt.

Chỉ cần mỗi người đi xe buýt đóng 500 đồng gây quỹ an ninh. Có quỹ thuê lực lượng bảo vệ hoặc công an, gác các bên xe bãi đỗ. Tôi nghĩ số tiền đó góp không ít đâu, nếu hoạch toán rõ ràng thì sẽ hiệu quả, tránh tình ...    

Cán bộ làm gương thì dân đa số sẽ làm theo. Không cần nghiên cứu, chỉ cần Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng công bố trước công luận rằng toàn thể cán bộ, công chức của Bộ Giao thông vận tải từ Bộ trưởng trở xuống ...    

Những lúc nhân dân cần thì các anh công an ở đâu thế?

     
     
     
     
     
     

    Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

    Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

    VnExpress Brands

    Thay đổi chính sách xin visa đi Anh

    Học sinh, sinh viên sẽ được phỏng vấn qua video với nhân viên UKBA trong ngày nộp hồ sơ xin visa, ngay sau khi các bạn lấy dấu vân tay.

    Không nên "kén cá chọn canh"

    Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang