Thứ tư, 1/6/2011, 11:32 GMT+7

Hội thảo về hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch

"Vào được Sài Gòn là có thể coi như đã vào được nước Pháp", PGS.TS Hà Minh Hồng lý giải vì sao Hồ Chủ tịch lại chọn Sài Gòn làm điểm xuất phát đi tìm đường cứu nước.

Ngày 31/5, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Hồ Chủ tịch ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), tại TP HCM đã diễn ra hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình tìm đường cứu nước”.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tá Lâm.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Tá Lâm.

Hội thảo đã thu hút 137 bài tham luận, trong đó có tham luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và nhiều nhà khoa học.

Lý giải việc người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành chọn bến cảng Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm (1911-1941) tìm con đường giải phóng dân tộc, PGS.TS Hà Minh Hồng (Trưởng khoa Lịch sử trường ĐHKHXH & NV TP HCM) cho rằng, sự lựa chọn này dựa trên cơ sở, lúc bấy giờ Sài Gòn là cửa ngõ của xứ Nam Kỳ có những công ty tàu biển lớn chạy đường Pháp - Đông Dương rất thuận lợi cho việc sang Pháp. Đây cũng là nơi tự do hơn các xứ khác ở Việt Nam trong việc đi lại, tìm kiếm công ăn việc làm, dễ kiếm manh mối xuất dương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tham luận. Ảnh: Tá Lâm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tham luận. Ảnh: Tá Lâm.

Các nhà khoa học đều có sự đánh giá thống nhất: Sài Gòn, nơi Hồ Chủ tịch dừng chân ngắn nhất nhưng lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi vào các khu chợ, làm quen với những người thợ, tiếp cận với những người đã từng tham gia phong trào Đông Du, Duy Tân và thấy rằng ngay giữa Sài Gòn đồ sộ, sầm uất... vẫn có những bất công giữa hai cảnh sống của thực dân Pháp và người lao động. Điều đó thôi thúc ý chí ra đi tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch.

Với tham luận "Vững bước trên con đường Người đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính chủ nghĩa yêu nước và những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi về lý luận và hoạt động trong phong trào công nhân quốc tế đã dẫn dắt người thanh niên Nguyễn Tất Thành bất chấp mọi hiểm nguy đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc.

Tá Lâm

Lien he quang cao