Máng nước sập làm chết người là do quá tải trọng
Ngày 30/4, thượng tá Lê Trường Nghiệm (Trưởng Công an huyện Long Phú, Sóc Trăng) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sập máng nước là vì có quá nhiều gạch được chất phía trên.
> Thêm một người thiệt mạng trong vụ sập máng nước\ Sập máng nước làm một người chết, 3 người nguy kịch
Theo cơ quan điều tra, nhóm công nhân tại đây đã chất 200 viên gạch trên máng nước công trình xây dựng kho trữ giống của Trại giống Long Phú (thuộc Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Sóc Trăng). Việc để công nhân chất nhiều gạch trên máng nước là do sự thiếu kiểm tra, để ý của đội xây dựng được nhà thầu chính thuê đến thi công. Theo thượng tá Nghiệm, máng nước xây đúng thiết kế nhưng nhìn vào bảng thiết kế thấy quá đơn giản.
 |
| Cơ quan chức năng bàn thảo, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thiên Phước. |
Một cán bộ kỹ thuật của Công ty Xây dựng Tân Bình (nhà thầu chính) cho biết, máng nước có chiều ngang 0,8m, mỗi bên dài 36m. Theo thiết kế thì máng nước không có dầm conson mà chỉ có sắt chịu lực của máng nước câu vào dầm xuôi theo chiều dài của kho. Ông Nguyễn Thanh Trai (Giám đốc Công ty Xây dựng Tân Bình) khẳng định, nhà thầu xây dựng đúng thiết kế và máng nước đã hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão.
Theo ông Trai, dự án kho trữ lúa giống do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư, tổng vốn của gói thầu này là 3 tỷ đồng. Ngày 25/4 công ty thuê đội xây dựng của một thanh niên ở TP Sóc Trăng đến trát tường, xây cánh én. Sáng ngày 26/4 một số công nhân được một người tên Nhựt đưa từ TP Sóc Trăng xuống làm việc, đến gần cuối buổi sáng thì xảy ra sự cố.
Do gia đình hai công nhân tử nạn có hoàn cảnh nghèo khó nên nhà thầu đã hỗ trợ chi phí mai táng, mua đất an táng cho anh Trần Văn Tài và Lý Chanh Ve Sana. Đối với nữ công nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú nay đã xuất viện, công nhân Liêu Minh Nhật (30 tuổi) ở phường 6, TP Sóc Trăng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có thể xuất viện vào đầu tuần sau.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Dương Văn Tài – cán bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Mekong tại Bạc Liêu (đơn vị thiết kế) nói rằng, sau khi vụ sập máng nước xảy ra ông đã đến công trình tìm hiểu thì biết rằng công nhân chất quá nhiều gạch lên máng nước nên mới sập. Ông Tài nói “sê nô” này chỉ dùng để thoát nước mưa nhưng chất gạch nặng thì sập là điều khó tránh khỏi.
Trả lời câu hỏi có xử lý hình sự những cá nhân có liên quan đến vụ sập máng nước hay không, thượng tá Lê Trường Nghiệm cho biết phải chờ nhà thầu, chủ đầu tư khắc phục sự cố như thế nào rồi mới tính tiếp. Hiện Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành kiểm tra những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, bảo hiểm tai nạn… cho công nhân trên công trường đối với đội xây dựng thực hiện công việc trong ngày xảy ra sự cố.
Thiên Phước