(HN) - (TP.HCM)

'Cấm xích lô du lịch là xóa nét đặc trưng Hà Nội'

Theo nhiều hãng lữ hành, phần lớn du khách nước ngoài đến Hà Nội đều yêu cầu được ngồi xích lô thăm phố cổ. Thay vì xóa sổ, UBND Hà Nội nên quản lý tốt hơn, cấm phương tiện này hoạt động giờ cao điểm.
>Xích lô ở Hà Nội sắp bị xóa sổ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội mới đây, đại diện các ngành công an, giao thông đều cho biết, xích lô du lịch đang gây cản trở giao thông và đề nghị xóa sổ loại phương tiện này.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress.net, đại diện nhiều đơn vị lữ hành đón khách quốc tế tại Hà Nội đã không đồng tình với quan điểm trên.

Phó chủ tịch CLB lữ hành Hà Nội Ứng Trọng Tú cho rằng, xích lô là sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, như ở Bangkok (Thái Lan) hay Campuchia có xe tuk tuk. Mối lo ngại hiện nay là các đơn vị xích lô hợp đồng với khách theo giờ, nên có tình trạng cả đoàn xe cố tình đạp chậm để không mất sức, gây ách tắc giao thông trên các tuyến phố.

Để hạn chế tình trạng này, ông Tú cho rằng, cơ quan quản lý cần cấm xích lô đi chậm giống như cấm xe khách chậm xuất bến, có quy định di chuyển theo vận tốc. Ngoài ra, thành phố cần có quy định cấm xích lô hoạt động vào giờ cao điểm và phải đi theo lộ trình tham quan.

"Cơ quan quản lý cần có biện pháp hành chính để xích lô hoạt động quy củ, chuyên nghiệp hơn thay vì cấm", ông Tú nói.

Nhiều du khách quốc tế thích khám phá phố phường trên xích lô. Ảnh: Hoàng Hà.

Từng đi xích lô cùng khách nước ngoài dạo phố phường Hà Nội, ông Đào Hồng Thương, Phó giám đốc Trung tâm lữ hành Vietsky Travel cho biết, nhiều du khách rất thích loại phương tiện giàu bản sắc của Việt Nam này. Do vậy, các tour khám phá phố cổ đều có chương trình dạo phố bằng xích lô, cũng như xem múa rối nước.

"Hà Nội không có nhiều điểm tham quan hấp dẫn khi lưu trú vài ngày. Nếu cắt chương trình xích lô sẽ càng làm giảm tính hấp dẫn của tour", ông Thương nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó giám đốc Vietran Tour cho biết, nhiều đoàn khách đã yêu cầu có chương trình xích lô khi tham quan Hà Nội. Đi xích lô, du khách được sống chậm, trái ngược với nhịp sống hối hả của thủ đô, được chụp ảnh, quay phim về phố phường Hà Nội. Rất ít du khách thích đi xe điện trong phố cổ.

"Xóa xích lô là mất đi một nét văn hóa truyền thống, sau này muốn khôi phục lại cũng rất khó", bà Huyền băn khoăn.

Để hạn chế ùn tắc giao thông, bà Huyền cho rằng, cần cấm xích lô hoạt động trong giờ cao điểm và chỉ được đi trên một số tuyến hoặc khu vực nhất định, xử lý nghiêm những xe hoạt động sai quy định.

Xích lô
Xích lô của Việt Nam được giới thiệu tại hội chợ Tours của Pháp mới đây. Ảnh: PV.

Nhiều bạn đọc VnExpress cũng bày tỏ không đồng tình nếu Hà Nội cấm xích lô du lịch. Theo bạn Tạ Ngọc Diệp, nếu thay bằng ôtô điện thì Hà Nội không còn đặc trưng nữa. Tuy nhiên, những người đạp xích lô phải được tập huấn, cấp chứng chỉ trước khi hoạt động. "Hiện nay có tình trạng người có chứng chỉ không đạp xích lô mà chỉ đứng tên để cho người khác thuê. Đó là do lỗi của cơ quan quản lý, đâu phải là lỗi của xe xích lô", bạn Diệp viết.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đồng tình với đề xuất của ngành công an. Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Hanoi Tourist nhận xét, mặc dù là nét văn hóa truyền thống của thủ đô song dịch vụ xích lô du lịch hiện nay lộn xộn hơn trước kia. Du khách ngồi trên xe không còn cảm giác an toàn mà lo ngại bị tai nạn, mất cảm giác thư thái khi phải ngồi giữa tuyến đường tắc nghẽn.

"Chúng tôi đã phải cắt tour du lịch xích lô ở Hà Nội mà thay vào đó là đi xích lô tại Huế hoặc Cần Thơ sau khi nghe du khách phàn nàn. Nếu dịch vụ này không mang lại chất lượng như mong muốn và cơ quan quản lý khó khăn quá thì có thể cấm", ông Kế bày tỏ.

Đoàn Loan

Lâu nay, hễ có vấn đề gì còn yếu kém trong công tác quản lý thì ngưòi ta thường gắn cho cái tên hết sức mỹ miều là "văn hóa", chẳng hạn sự lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, để ăn, để uống, vừa gây khó khăn cho người ...    

Thử hỏi tác giả, hình ảnh xích ô Hà Nội có từ thời điểm nào? Cùng lắm là từ cuối thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ đầu là xe kéo. Như vậy suốt 1000 năm lịch sử của Hà Nội, xích lô cùng lắm xuất hiện khoảng 50 năm trở lại, quá bé để gọi là đặc trưng.

Tôi ủng hộ đề nghị cấm hoàn toàn loại hình này. Xích lô chỉ phục vụ lợi ích một nhóm nhỏ (các công ty du lịch và mấy trăm ông đạp xích lô), còn hàng ngày gây ùn tắc ảnh hưởng đến hàng vạn người. Đừng hy sinh lợi ích ...    

Cấm xích lô là xoá đi nét văn hoá Hà Nội. Xích lô là một nét đẹp văn hoá góp phần vào văn hoá thủ đô. Xích lô chỉ lưu thông không nhiều và không phải lúc nào cũng lưu thông trên tuyến phố cổ nhằm phục vụ những du ...    

Phố cổ Hà Nội bây giờ quá chật chội. Vỉa hè thì bị chiếm dụng để xe máy, khách đi bộ không thể đi trên vỉa hè. Xích lô thì hàng đoàn kéo dài lượn tròn quanh các phố gây ách tắc đường phố. Những lúc không có khách trông ...    

Tôi là người Hà Nội, đã ở nước ngoài 30 năm. Tôi có rất nhiều ngươi bạn nước ngoài đã đến Hà Nội. Họ rất thích đi xích lô, họ coi đó là biểu tượng của Hà Nội. Họ chỉ phàn nàn về vấn đề xe máy, và luật giao ...    

Hà Nội ta có rất nhiều thứ đặc trưng, thí dụ tàu điện, xe đạp... bán kem "dạo". Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi yêu thủ đô lắm. Tôi được sống cùng thời với tàu điện "leng keng" và nghe tiếng rao "ai kem đê...1 hào ...    

Xích lô là một phương tiện, một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Tôi cũng rất đồng tình với các ý kiến rằng nên quản lý chặt chẽ hơn, cấm đi vào giờ cao điểm, đi trong một số tuyến nhất định. Chứ không phải xóa sổ. Chả ...    

Lại một vấn đề nữa được chính quyền đưa ra gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đặc biệt là một nét văn hóa truyền thống. Tại sao các cơ quan chức năng không xem xét vấn đề trên nhiều khía cạnh mà cứ không giải quyết được ...    

Tôi thấy nếu cấm xích lô là tự đánh mất một phần bản sắc văn hóa có tính lịch sử, từ tranh, truyện, phim ảnh về Hà Nội từ trước tới giờ đều có hình ảnh xích lô. Vậy bây giờ mà cấm vì những lý do nhỏ mang tính ...    

Nên cấm xích lô, phương tiện đó đã quá "lỗi thời", không phải cái gì "xưa" đã là tốt. Bạn hãy tưởng tượng hàng đoàn xích lô rồng rắn, hàng đôi đi lòng vòng gây ách tắc giao thông, đấy là chưa kể mấy ông tài thì còn nói bậy. ...    

Xích lô cũng là một trong những phương tiện vận tải hành khách công cộng. Đây là loại hình phương tiện rất hay đối với một thành phố du lịch. Nó là nét văn hóa bản sắc.

Đây là loại phương tiện không gây ô nhiễm môi trường đô thị. ...    

     
     
     
     
     
     

    Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

    Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

    VnExpress Brands

    Thay đổi chính sách xin visa đi Anh

    Học sinh, sinh viên sẽ được phỏng vấn qua video với nhân viên UKBA trong ngày nộp hồ sơ xin visa, ngay sau khi các bạn lấy dấu vân tay.

    Không nên "kén cá chọn canh"

    Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang