Thứ năm, 28/4/2011, 11:17 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội tại Hà Nội

Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 theo 183 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Hà Nội và TP HCM là nơi có số đại biểu được bầu nhiều nhất (30) và số người ứng cử cao nhất nhì cả nước, lần lượt là 50 và 51. Các địa phương khác có số đại biểu được bầu dao động từ 6 đến 11.

Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội (gồm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ); Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP HCM (gồm quận 1, 3, 4).

Xem danh sách và tiểu sử ứng viên trước khi bầu đại biểu Quốc hội khóa 12 năm 2007. Ảnh: Hồng Khánh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của Hải Phòng (các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Kiến An, Dương Kinh); Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của Hà Tĩnh (gồm huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh).

Theo Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên, việc phân bổ ứng viên trung ương về địa phương căn cứ vào 7 tiêu chí, trong đó bảo đảm tất cả vùng miền, tỉnh thành đều có ứng viên trung ương; lãnh đạo cấp cao căn cứ vào nhiệm vụ để lựa chọn địa phương ứng cử, nhưng với tỉnh thành chỉ được bầu 6 đại biểu thì chỉ một lãnh đạo cấp cao ứng cử; mỗi ứng viên được đăng ký ứng cử tối đa 3 tỉnh thành...

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang ở những bước cuối cùng để ngày 22/5 tới cử tri cả nước sẽ đi bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 13. Theo tính toán, chi phí cho công tác bầu cử khoảng 700 tỷ đồng.

Hồng Khánh

Lien he quang cao