Thứ năm, 28/4/2011, 14:59 GMT+7

Gặp gỡ những chiến sĩ mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Bốn thủy thủ Đặng Bá Tiên, Ngô Văn Tân, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Đức - trên những con thuyền gỗ đầu tiên dò đường vượt biển từ Nam ra Bắc xin viện trợ vũ khí sẽ giao lưu với khán giả truyền hình đêm 28/5.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 vào lúc 20h ngày 28/5.

Ông Nguyễn Văn Đức, thủy thủ trên con thuyền đầu tiên ra Bắc xin vũ khí. Ảnh: Tá Lâm.
Ông Nguyễn Văn Đức, thủy thủ trên con thuyền đầu tiên ra Bắc xin vũ khí. Ảnh: Tá Lâm.

Khán giả sẽ được giao lưu với ông Đặng Bá Tiên, thuyền trưởng con thuyền đầu tiên từ Bến Tre ra Bắc; thủy thủ Nguyễn Văn Đức, một trong những chiến sĩ đầu tiên của Đoàn tàu không số Phương Đông 4 chở vũ khí vào Nam và thuyền trưởng Nguyễn Sơn, người phải dùng nước tiểu của mình để uống do thiếu nước ngọt. Chương trình còn giao lưu với mẹ Mười (mẹ của thủy thủ Lê Hà) - người đã hiến tặng vàng để có tiền mua thuyền...

Chương trình giao lưu nhằm quyên góp xây nhà tình nghĩa, tặng thuốc men, khám chữa bệnh, học bổng... giúp đỡ các cựu chiến binh, con em của họ và các gia đình chính sách tại địa phương có 5 con thuyền ra Bắc năm 1961. Đồng thời, các cựu chiến binh của 5 con thuyền này cũng được tổ chức ra viếng lăng Bác, gặp Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng và một số đơn vị khác.

50 năm trước, khi cuộc Đồng khởi của nhân dân miền nam thắng lợi, nhận được chỉ thị Trung ương Đảng, lãnh đạo của các tỉnh ven biển Nam Bộ đã chỉ đạo tổ chức những con thuyền ra Bắc báo cáo tình hình và xin vũ khí vào Nam. 34 chiến sĩ trên 5 con thuyền gỗ của các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu đã dò đường trên biển ra Bắc thành công.

Sau thành công của 5 chiếc thuyền này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn tàu không số và mở đường Hồ Chí Minh trên biển để vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam đánh Mỹ cứu nước, đóng góp to lớn vào chiến thắng 30/4/1975.

Hiện chỉ 15 người còn sống trong số 34 chiến sĩ của 5 con thuyền gỗ năm xưa. Số còn lại đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ hoặc mất do tuổi già sức yếu.

Tá Lâm

Lien he quang cao