(HN) - (TP.HCM)

'Đề xuất ôtô đi theo ngày chẵn lẻ thể hiện sự lúng túng của TP HCM'

Trong khi đại diện Hiệp hội vận tải Việt Nam cho rằng đề xuất lưu thông xe cá nhân theo ngày chẵn lẻ khó khả thi thì chuyên gia ĐH Giao thông Vận tải lại cho rằng cần ủng hộ việc nghiên cứu đề xuất này.
> Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ / 'Ôtô lưu thông theo biển chẵn lẻ, thế giới làm được ta cũng làm được'

Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Đoàn Loan.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải VN: Nghiên cứu đề án phải thận trọng.

Tôi được biết ý tưởng lưu thông ôtô theo ngày chẵn lẻ học tập ở một số nước như Singapore, nhưng hạ tầng giao thông ở TP HCM so với Singapore là rất khác nhau, ý thức chấp hành Luật giao thông của người dân cũng khác. Theo tôi đề xuất này khó có hiệu quả, chưa kể TP HCM có mối quan hệ với nhiều tỉnh thành, nhiều người đi xe cá nhân mang biển số các tỉnh vào làm việc, thì sẽ giải quyết như thế nào.

Ngoài ra, khi áp dụng thì phải tính đến chế tài xử phạt kèm theo, phải do Chính phủ quy định. Do vậy, nhiều quy định phải được sửa đổi và bổ sung khi áp dụng phương thức tổ chức giao thông mới. Vì thế TP HCM phải nghiên cứu đề án này thận trọng và áp dụng thí điểm cho ôtô trên một vài tuyến đường, nếu áp dụng với xe máy thì càng phải thận trọng hơn.

Tình trạng ùn tắc hiện nay phần lớn do hạ tầng và tổ chức giao thông chưa tốt, ở Seoul (Hàn Quốc) có 4 triệu ôtô, Bangkok (Thái Lan) có 3 triệu ôtô song giao thông vẫn thông suốt, trong khi TP HCM chưa đến một triệu xe. Điều này cho thấy tổ chức giao thông cần thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Thanh.
Ông Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Đoàn Loan.
Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Cục phó Cục Đường bộ VN: Giải pháp thể hiện sự lúng túng trước vấn đề ùn tắc giao thông.

Tôi thấy ngạc nhiên khi TP HCM đưa ra ý tưởng này vì trước đây Hà Nội đề xuất song không thể thực thi. Đưa ra giải pháp này các nhà quản lý đã thể hiện sự lúng túng trước vấn đề ùn tắc giao thông. Trước mắt có thể thực hiện thí điểm trên một vài tuyến đường mới có thể đánh giá hiệu quả.

Theo tôi, phải giảm phương tiện cá nhân vào thành phố bằng cách đánh vào kinh tế. Khi đương chức, tôi từng đề xuất thu phí ôtô vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, sẽ giảm dần ùn tắc tại nội đô.

Ngoài ra, cần quy hoạch lại hệ thống giao thông, quan tâm tổ chức giao thông bên cạnh đầu tư hạ tầng. Một thực tế hiện nay là tổ chức giao thông không tốt cho dù xây dựng hạ tầng tốt, phải chú ý tới các chi tiết nhỏ nhất như cắm biển.

Khuất Việt Hùng.
TS Khuất Việt Hùng. Ảnh: Đoàn Loan.
TS Khuất Việt Hùng, ĐH Giao thông Vận tải: Ch ôtô đang xâm phạm quyền tham gia giao thông của nhiều người khác.

Quy định lưu thông ôtô theo ngày chẵn lẻ đã áp dụng tại nhiều thành phố ở Trung Quốc, như Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu. Ban đầu các thành phố này chỉ áp dụng tại một thời điểm diễn ra Olympic, Festival lớn, song do triển khai thành công nên đã kéo dài. Hiện ý tưởng lưu thông ôtô theo ngày chẵn lẻ tại TP HCM chưa có nghiên cứu nên chưa thể đánh giá đúng sai, song chúng ta cần ủng hộ nghiên cứu.

Về tính khả thi, công nghệ nhận biết biển số xe sẽ giúp kiểm soát giao thông. Chúng ta đã thực hiện thành công quy định đội mũ bảo hiểm thì việc kiểm soát phương tiện ôtô ra vào tuyến đường là có thể được. Nếu thực hiện với xe máy thì khó khăn hơn vì số lượng quá lớn.

Theo tôi, ôtô là phương tiện gây ách tắc giao thông đô thị, gây ô nhiễm môi trường, chiếm dụng mặt đường lớn, rất cần được hạn chế. Hiện 10% dòng giao thông đô thị là ôtô song chiếm tới 55% diện tích mặt đường, trong khi một xe máy chỉ chiếm dụng đường bằng 1/5 ôtô. Nếu một nửa chủ sử dụng ôtô chuyển sang đi xe máy trong những ngày cấm thì tuyến đường vẫn thông thoáng hơn trước. Chủ ôtô cần hiểu là mình đang xâm phạm quyền tham gia giao thông của nhiều người khác.

Đoàn Loan thực hiện

Hình thức tham gia giao thông bằng ôtô là phổ biến trên toàn thế giới, riêng Việt Nam chúng ta đất nước và người dân còn nghèo và những nhà quản lí không lường trước được sự bùng nổ phương tiện giao thông bằng ôtô nên xảy ra sự thể ...    

Theo tôi, nguyên nhân chính ùn tắc giao thông, giao thông lộn xộn như hiện nay ở nước ta có 4 vấn đề lớn như sau:

1. Hạ tầng kém, không phát triển cả về số lượng và chất lượng, thiếu đồng bộ và tính hợp lý. Đất nước còn ...    

Nếu ở VN mà hệ thống giao thông công cộng tốt như Trung Quốc, Singapore... thì có lẽ chúng ta sẽ chưa bàn đến việc đi ôtô theo ngày chẵ̉n và lẻ. Tôi thấy nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông là do xe máy, ý thức người đi ...    

Tất cả mọi người có nhu cầu tham gia giao thông thì mới cần dùng đến xe máy, nếu vậy họ sẽ cố mua thêm và hoặc trao đổi để sao cho có cả hai xe máy biển số chẵn và lẻ thế là ngày nào cũng ra đường được. ...    

TS Khuất Việt Hùng nói rất hay: "Chủ ôtô cần hiểu là mình đang xâm phạm quyền tham gia giao thông của nhiều người khác". Tôi tán thành cái tư tưởng này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như những chủ ôtô này mà đi xe máy ...    

Tại sao các thành phố lớn lại kẹt xe nhiều trong khi các tỉnh lại ít hoặc không kẹt xe? Vấn đề mấu chốt là lãnh đạo ở phần lớn các tỉnh chưa có tâm huyết phát triển kinh tế tỉnh nhà làm cho người dân phải đổ dồn vào ...    

Tôi tán thành ý kiến của tiến sĩ Khuất Việt Hùng là ôtô chiếm dụng diện tích nhiều lần hơn xe máy. Giao thông ở Bangkok ách tắc còn hơn TP HCM. Tôi đã chứng kiến tận mắt khi sang Bangkok thời gian mà Bangkok đang xây hệ thống đường trên cao và có thu phí.

Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của 2 ông Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Thanh còn ý kiến của "TS" Khuất Việt Hùng thì thấy cũng được nhưng nên áp dụng ở những nơi mà "TS" đã liệt kê như Bắc Kinh... thì khả thi hơn. Đây ...    

Tôi hoàn toàn đồng ý với thí điểm cấm ôtô ở một số tuyến đường trọng điểm theo ngày chẵn lẻ. Nếu thành công, sẽ nhân rộng ra. Một khi đã thành luật, đương nhiên chủ phương tiện sẽ tự có những giải pháp để giải quyết nhu cầu đi ...    

Tôi suy nghĩ rằng, Nhà nước đã thu phí giao thông thì phải có nghĩa vụ phục vụ cho người tham gia. Việc ùn tắc hiện nay, xem thực tế thấy rằng phần lớn do xe máy lấn phần đường của ôtô. Nếu mọi phương tiên đều có ý thức ...    

Việc áp dụng lưu thông xe theo ngày chẵn ngày lẻ là không hợp lý và không khả thi, không phù hợp với TP HCM và VN nói chung. Việc các nước như Trung Quốc..., phải xem họ có nền, cơ sở hạ tầng như thế nào và VN chúng ...    

Tôi thấy có một số vấn đề chưa thỏa đáng:

1. Đối với ôtô: Chỉ áp dụng với ôtô cá nhân, còn ôtô của tổ chức (kinh tế, hành chính, đơn vị kinh doanh vận tải, taxi...) thì có áp dụng không. Đã có thống kê số ôtô của ...    

     
     
     
     
     
     

    Tăng khả năng tập trung nhờ nước cốt gà

    Trong thời gian con ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã mua nước cốt gà cho con uống. Song không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của thực phẩm dinh dưỡng này đối với trí não.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

    Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang