(HN) - (TP.HCM)

Lộ clip sex nghi của sinh viên Hà Nội

Hai ngày nay, cư dân mạng xôn xao với clip dài 10 phút quay cảnh "giường chiếu" với những lời thoại nhạy cảm của đôi bạn trẻ, được cho là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội.

Sau khi bị trang chia sẻ You Tube xóa do mang nội dung "nhạy cảm", clip đã được nhiều người lưu lại trên máy tính và tiếp tục lan truyền trên nhiều diễn đàn. Theo thông tin trên một số diễn đàn, nữ sinh trong đoạn clip này là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Ảnh chụp từ clip.
Nữ sinh trong clip sex. Ảnh chụp từ clip.

Bối cảnh của đoạn clip diễn ra trong một phòng trọ sinh viên, xung quanh là giá sách, bàn học, tủ vải... Cô gái chừng 20 tuổi, đeo kính cận, còn nam thanh niên cầm theo chiếc máy ảnh để ghi lại cảnh mặn nồng của đôi bạn trẻ. Chốc chốc, nữ sinh này còn cầm máy tự quay để trợ giúp bạn trai.

Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ của Phòng PC 45 (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội) nhận định, đây là clip tự quay nên cũng khó xử lý được "hai diễn viên chính", dù điều này là vi phạm thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ truy tìm người đầu tiên phát tán clip sex này trên mạng.

Năm 2007, 4 sinh viên ở Hà Nội cũng đã bị Công an thành phố khởi tố tội danh truyền bá văn văn hóa phẩm đồi trụy do liên quan đến việc phát tán video clip sex của Hoàng Thùy Linh, diễn viên chính trong phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh".

Theo Thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình, người phát tán phim ảnh đồi trụy có thể bị xử lý về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ theo quy định tại điều 253 Bộ luật hình sự, vì người đó có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho nhiều người. Đây là tội phạm được thực hiện do cố ý, không đòi hỏi phải có "hậu quả nghiêm trọng", chỉ cần thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ là đã cấu thành tội. Mức án thấp nhất của hành vi này là 6 tháng cải tạo không giam giữ, cao nhất là 15 năm tù giam.

Nguyễn Lê - Thái Thịnh

Người sản xuất ra văn hóa phẩm đồi trụy thì không bị phạt mà phạt người phát tán đúng là dung túng cho người sản xuất ra những clip đó...

Chuyện tình dục cũng chỉ là bình thường của cuộc sống, lớn hơn 18 tuổi có nhận thức tự bảo vệ mình đi, lâu lâu có 1 chuyện thì làm um xùm, từ từ rồi cũng quen. Đơn giản cuộc sống một chút đi mỗi người đều có sự tự do cá nhân mà.

Việc các em nữ sinh viên quan hệ sớm là điều khá đỗi bình thường rồi, nhưng mà quay clip rồi để phát tán như vậy thì đủ để thấy nhận thức nông cạn... Đáng tiếc.

Theo mình thì chuyện này là chuyện bình thường đối với giới trẻ hiện nay, thích thể hiện mình nhưng không nghĩ hậu quả sau này. Người lớn cần phải phân tích cho các bạn trẻ hiểu tác hại của việc đem chuyện riêng tư công bố lên mạng là ...    

Theo tôi, cứ xử lý như tiền lệ ở các nước khác. Phạt ở mức thật cao và buộc bồi thường cho nạn nhân. Trong trường hợp không có tiền nộp phạt, khi đó mới tính chuyện giam giữ tùy theo mức độ. Trong quá trình giam giữ nếu có ...    

Có lẽ sẽ có nhiều những ý kiến trái chiều, xong cá nhân tôi cho rằng các bạn nên bảo quản cẩn thận những clip, hay những bức ảnh nhạy cảm của mình. Và có lẽ không nên lưu trữ chúng vì có lẽ sau khi clip này bị phát ...    

Tôi nghĩ người nào up clip này lên nên bị xử phạt theo pháp luật bởi đã phát tán văn hoá phẩm trái phép và xâm phạm quyền riêng tư. Thật không may cho cô gái.

Suy cho cùng đây cũng là chuyện rất đổi bình thường, hai người yêu nhau rồi đến với nhau thì chẳng có gì sai trái cả. Cái sai lầm của 2 bạn trẻ là đã để kẻ xấu phát tán clip. Tôi rất bất bình khi thấy trên nhiều diễn ...    

Nếu clip nữ sinh kia là do 2 người tự quay thì đương nhiên người lưu trữ và phát tán là một trong 2 người đó, bởi không có ai quay trộm, hai người đó không lưu trữ và phát tán đến người thứ 3 thì làm sao có trên ...    

 
 
 
 
 
 

Lo lắng khi con học nhiều vẫn không nhớ bài

Đối mặt với kỳ thi đại học, nhiều bạn học sinh mệt mỏi dẫn đến học nhiều vẫn không nhớ bài. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, loay hoay tìm mọi cách bồi bổ dinh dưỡng cho con.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang