Thứ tư, 8/9/2010, 00:20 GMT+7

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Vụ sạt lở ở Yên Bái sáng 6/9 chỉ là một trong số hàng trăm vụ xảy ra trên tuyến Hà Nội đến Lào Cai - nơi có khu du lịch Sapa. Địa chất không ổn định, lũ quét thường xuyên khiến cung đường trở thành nguy hiểm.
>Lật tàu Hà Nội - Lào Cai, hai bà cháu tử nạn/ Đêm 6/9 thông tàu Hà Nội - Lào Cai sau sự cố

Ông Nguyễn Chí Thịnh, Giám đốc Công ty đường sắt Yên Lào (Yên Bái), cho biết tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai dài 296 km, trong đó công ty quản lý 150 km đoạn qua Yên Bái, Lào Cai. 5 năm qua, trừ năm 2009 không xảy ra sạt lở, còn năm 2006 có tới 37 điểm sạt, năm 2007 trên 20 điểm, năm 2008 có 15 điểm. Năm nay có thể vì mùa mưa bão đến muộn nên mới xảy ra 1-2 điểm.

Lý giải nguyên nhân, ông Thịnh cho rằng đường sắt chạy trên địa hình hiểm trở, bám theo núi, nhiều đoạn một bên là núi, một bên là sông Hồng. Việc chặt phá rừng những năm qua khiến nền đất nơi đây rất yếu, hay sạt lở taluy dương khi mưa lũ. Phía lòng sông Hồng cũng thường xuyên bị khai thác cát sỏi, làm biến đổi dòng chảy, gây xói lở taluy âm.

"Rất may hầu hết vụ sạt lở đều được phát hiện kịp thời, không có thương vong. Chỉ vụ hôm qua ở Đông Cuông (Văn Yên, Yên Bái) khi tuần đường đi qua chưa phát hiện dấu hiệu sạt. Đến khi tàu chạy, do độ rung lớn, nền đất yếu đã khiến cả taluy âm và taluy dương đều bị sạt", ông Thịnh cho biết.

Một bên là đồi núi, một bên là sông Hồng, vực sâu, tuyến đường sắt phía tây có nguy cơ sạt lở rất cao trong mùa mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Đình Thông, nguyên Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, cũng cho rằng tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đặc biệt là đoạn qua Yên Bái, Lào Cai tiềm ẩn nhiều nguy cơ do cấu tạo địa chất không ổn định, hiện tượng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét thường xuyên xảy ra.

"Năm 2008 có trận lũ lịch sử ở Yên Bái khiến cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai bị tê liệt nhiều ngày. Tàu đỗ trong ga Yên Bái bị ngập lên đến cửa kính, lực lượng cứu hộ phải cho thuyền vào đưa từng đoàn khách ra", ông Thông nhớ lại và thông tin thêm cách đây vài tháng, tàu chở hàng từ Yên Viên đi Lào Cai cũng bị đất sụt vùi cả nửa đoàn tàu nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Để đối phó với những nguy hiểm rình rập trên tuyến đường này, ông Nguyễn Chí Thịnh cho biết đã bố trí 30 chốt gác trên tuyến đường do công ty quản lý. Có điểm gác quanh năm, có điểm gác những tháng mưa lũ. Ngoài ra công ty bố trí cứ cách 10 km lại có một trạm gác của tuần đường, hằng ngày đi dọc tuyến kiểm tra.

"Sau mỗi trận mưa to một tiếng, theo quy định tất cả tuần đường phải đi kiểm tra, nhưng có những vụ sạt lở đất bất ngờ, hầu như không có dấu hiệu báo trước", ông Thịnh nói. Ông thông tin thêm, vào mùa mưa bão, công ty rất căng thẳng về nhân lực do vừa phải ém quân ở những điểm có nguy cơ sạt, vừa phải huy động người xử lý sự cố. Như hôm qua, 120 công nhân của công ty được huy động. Hiện 8 người vẫn trực ở đó để hướng dẫn và gia cố đường.

Nỗi lo lớn nhất hiện nay của Giám đốc Thịnh là tại km 273+900 thuộc khu gian Lạng - Thái Niên (Bảo Thắng, Lào Cai) từng nhiều lần bị sạt lở và hiện có nguy cơ sạt rất cao. Muốn giải quyết triệt để cần làm kè kiên cố, nhưng kinh phí quá lớn. Ngoài ra, đoạn đường sắt chạy dọc sông Hồng còn chục điểm có nguy cơ sạt, phải kè. Nhưng để kè thì phải cần trên 100 tỷ đồng.

"Kinh phí làm kè quá lớn, trong khi ngân sách rót chỉ đủ duy tu bảo dưỡng. Chúng tôi đang đợi dự án nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư", ông Thịnh nói.

Trước đó, Chính phủ đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên (Hà Nội) - Lào Cai với tổng vốn đầu tư 160 triệu USD, trong đó 60 triệu USD là vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 80 triệu USD vốn tài trợ của Pháp và 20 triệu USD vốn đối ứng của phía Việt Nam.

1h sáng nay mới thông tàu Hà Nội - Lào Cai

Theo ông Nguyễn Văn Chỉ, cán bộ Ban an toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã điều một chuyến tàu chở xe cẩu có thể cẩu tải trọng 100 tấn lên Yên Bái để kéo 2 toa xe và đầu máy ra khỏi khu vực tai nạn. Sau gần 20 giờ nỗ lực khắc phục, đến 1h sáng nay, lực lượng cứu hộ đưa toa xe điện cùng toa xe hành lý về đến ga gần nhất là Mậu Đông và thông đường.

Hiện tại các chuyến tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai đã hoạt động bình thường, tuy nhiên do địa bàn xảy ra tai nạn có nền đất yếu nên vận tốc tối đa khi tàu đi qua khu vực này là 5 km/h. Riêng toa đầu máy do trọng tải lớn, lại bị lún quá sâu, cách mặt đường ray trên 2 m, nên Tổng công ty đường sắt đã điều thêm một đầu máy có trọng tải tương đương từ Đà Nẵng ra hỗ trợ.

Dự kiến sáng 8/9 công tác cứu hộ sẽ hoàn thành.

A.Thư - T.Anh - H.Thùy

Làm lại đoạn đường ga Long Biên đến ga Gia Lâm

Không chỉ các đoạn đường đã nêu trên mà ngay cả đoạn đường từ phía bắc cầu Long Biên đến ga Gia Lâm cũng rất nguy hiểm và có khả năng sạt lở bất cứ lúc nào về phía phường Ngọc Thụy. Từ đầu ngõ 2, đường Ngọc Thụy 2 đên dốc ga Gia Lâm đã có nhiều chỗ bị sạt lở và người dân tự be lại bằng tường gạch. Vậy đoạn đường này ngành đường sắt cũng nên làm lại bằng kè đá chắc chắn để giảm bớt sự nguy hiển cho cả tuyến đường Hà Nội - Lào Cai.

(Chiến Thắng)

Trách nhiệm

Chúng ta hãy nâng cao trách nhiệm trong việc này, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để không xảy ra những tình trạng đáng tiếc như thế này! Nếu không đảm bảo, đủ điều kiện giao thông thì đình chỉ ngay!

Nếu không nâng cấp khẩn, đường sắt HN-LC sẽ chết

Hiện xe khách chất lượng cao, giường nằm, có nước uống chỉ có 150.000 đồng. Đi tàu vừa lâu, vừa bẩn (mùi hôi nhà vệ sinh), thái độ phục vụ thì hách dịch, giá giường nằm là trên dưới 300.000 đồng. Nếu không sớm tự điều chỉnh, đường sắt HN-LC sẽ "chết".

Nên làm gấp tuyến đường sắt này

Hệ thống đường sắt của nước ta đã cũ kỹ và lạc hậu không thể tưởng được! Ngay đầu thế kỷ 21 này khó có thể tìm thấy nơi nào có những đoàn tàu bé tý, cọc cạch và xấu xí lại chạy chậm rì rì như ở nước ta! Đã thế, địa hình nước ta có đủ các loại từ đồng bằng, cao nguyên tới đồi núi cao điệp trùng và vực sâu hiểm trở! Xét về phong cảnh mà nói thì rất đẹp và nên thơ. Nhưng nếu làm đường giao thông và đường sắt qua những khu vực núi cao như vậy thì rất khó khăn và tốn kém.

Cho nên, đứng trước tình hình đó, vì dân sinh, Chính phủ cần gấp rút nghiên cứu và bắt tay thực hiện sớm tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai này. Tuyến đường này làm sớm ngày nào thì kinh tế khu vực này phát triển nhanh chừng ấy vì cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang Trung Quốc là một cửa khẩu quan trọng của nước ta, nếu không muốn nói là quan trọng nhất vì có lượng hàng xuất khẩu lớn nhất đi qua.

Thêm vào đó, nơi đây lại là vùng du lịch nổi tiếng nhất khu vực Tây Bắc với những thắng cảnh và khí hậu làm mê đắm lòng người. Chính số lượng chuyến tàu trong một ngày đêm đã phần nào cho thấy điều đó. Có thể khẳng định chắc chắn rằng thành phố Sapa có thành hiện thực hay không chính là có hay không tuyến đường sắt khổ lớn 1,435 m đi lên Lào Cai hay không. Có sớm chừng nào, Sapa sẽ to đẹp sớm chừng ấy.

Ngoài ra, còn nhiều nội dung khác mà tuyến đường sắt này mang trong mình như ý nghĩa về chính trị, xã hội và an ninh - quốc phòng nữa. Thế nhưng chả hiểu sao mà chẳng thấy động tĩnh gì. Ở đây cần phải nhắc lại một điều không mới mà nhân dân ta đã làm rất tốt trước đây là đối với những công việc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa nhiều mặt thì cần có cơ chế đặc biệt và những con người đặc biệt thực hiện. Có như vậy mới đảm bảo cho sự thành công của công trình trọng điểm được.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao