E-mail
Bản In
Giải thưởng của GS Châu mở ra thời kỳ mới cho Toán học VN
Xin chúc mừng GS Châu, anh là tấm gương học tập và lao động cho nhiều thế hệ trẻ VN. Cũng từ sự kiện này, toán học VN sẽ bước sang trang sử mới. Hy vọng với sự đầu tư hơn 600 tỷ VND, VN sẽ có một trung tâm nghiên cứu toán học đủ lớn để rút ngắn khoảng cách với thế giới cũng như chuyển dần từ Toán học hàn lâm sang toán học ứng dụng, góp phần xây dựng đất nước. Rất mong anh tiếp tục cống hiến cho toán học nước nhà. Xin chúc mừng anh!
Việt Nam tự hào có người con như anh
Không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn GS Ngô Bảo Châu. Anh đã làm dạng danh non sông đất nước Việt Nam. Chúng ta có quyền hy vọng một thế hệ tương lai noi gương anh hăng hái học tập và rèn luyện để gặt hái được nhiều thành công không những trong lĩnh vực toán học mà còn nhiều lĩnh vực khác.
Đất nước Việt Nam chúng ta mãi mãi không quên buổi chiều ngày 19/8/2010 này, một buổi chiều thật tuyệt vời khẳng định trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới.
Vinh danh một con người
Có lẽ nên có một con đường mang tên anh Châu để những thế hệ mai sau có thể nhìn vào tự hào và noi gương vì đất nước ta đã có những người như thế.
Thật sự xúc động khi biết anh đã chiến thắng
Là một người hâm mộ GS từ lâu, tôi thật sự xúc động và nghẹn ngào nơi cổ họng khi nghe tin GS Ngô Bảo Châu đã chiến thắng. Thật xứng đáng khi anh đã hội tụ đủ những yếu tố để tạo ra chiến thắng đó, từ nòi giống, tố chất, bản lĩnh cho đến môi trường đào tạo. Người Việt Nam trên toàn thế giới có quyền tự hào về chiến thắng này. Xin chúc mừng anh, chúc mừng đấng sinh thành ra anh và chúc mừng Việt Nam! Anh xứng đáng được đặt tên cho một con đường thật đẹp và nhận các phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước cho sự kiện này.
Sánh vai với các cường quốc năm châu
Tôi gần như chưa từng thấy một công trình khoa học cơ bản nào mang tầm cỡ quốc tế như: công thức toán, vật lý, hóa học, sinh học... mà mang tên một người châu Á hay Việt Nam. Nhưng nay chúng ta tự hào rằng Việt Nam ta đã bước một bước lên đài vinh quang sánh vai các cường quốc năm châu trong lĩnh vực khoa học cơ bản. Chúng ta tin tưởng rằng với tâm huyết và trí tuệ người Việt Nam chúng ta có thể xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Anh là niềm khích lệ và tự hào của đất nước Việt Nam.
Niềm tự hào dân tộc
Tôi đã dõi theo sự kiện này từ lâu, ngày hôm nay ở cơ quan mà lúc nào cũng ngóng tin của anh Châu ở đại hội toán học. Thật tự hào, xúc động, vinh dự cho trí thức trẻ Việt Nam. Thiết nghĩ đã đến lúc rất rất cần một môi trường mới để nuôi dưỡng và phát triển nhân tài cho đất nước.
Ước gì GS dạy ở VN và được công nhận
Rất đáng ca ngợi và đáng trân trọng. Đảng và Chính phủ ta phải tập trung mọi nguồn lực và đầu tư cho giáo dục. Nếu GS Bảo Châu dạy và học ở VN mà được công nhận giải Fields thì thật tuyệt vời. Rõ ràng, người trao giải ca ngợi University De Paris.
Rất tự hào
Tôi rất tự hào và xúc động khi nước mình có Ngô Bảo Châu. Thành tích của anh ấy là sự động viên rất lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam! Không có thành quả nào mà không có sự cố gắng cả. Xin chúc mừng anh Châu!
Chúc mừng giáo sư Ngô Bảo Châu
Ai cũng biết môn toán là hóc búa, đạt được thành tích hàng đầu của nó thì còn hóc đến đâu, mới thấy điều GS Châu đạt được đúng là vang dội. Mọi người đều hân hoan, xúc động, chân thành cảm mến. Chúc mừng GS và gia đình. Sự kiện này cũng đáng kéo cờ ra đường ăn mừng đấy các bạn trẻ ạ!
Đề nghị lập quỹ hỗ trợ phát triển khoa học mang tên Ngô Bảo Châu
Ai cũng cho rằng sự kiện này là một sự may mắn, mang tính cách mạng cho nền khoa học nước nhà. Vậy phải nắm bắt lấy nó và phát động thành phong trào học tập noi gương cho các tầng lớp nhân dân. Học sinh, sinh viên sẽ chăm học hơn. Các tiến sĩ, giáo sư tích cực nghiên cứu hơn. Các doanh nhân và xã hội sẽ đóng góp nhiều hơn. Ý thức xã hội phải được lan tỏa.
Lâu lắm rồi sao không thấy phát động phong trào gì? Hôm nay đúng là kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám, cách mạng khoa học. Tôi kêu gọi thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng khoa học mang tên Ngô Bảo Châu...
Trí tuệ Việt Nam đã vươn đến tầm thế giới
GS Ngô Bảo Châu là huyền thoại của ngành toán học Việt Nam tương đương với Pele là huyền thoại của bóng đá thế giới vậy. Ông sẽ là tấm gương sáng chói cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Giáo sư Ngô Bảo Châu là bảo vật quốc gia
Nhà khoa học thực sự như GS Ngô Bảo Châu thật sự là của hiếm, là bảo vật của đất nước. Những người như GS không chỉ là tấm gương sáng cho thế hệ học sinh sinh viên ngày nay mà còn là bức tranh sống động về lý tưởng cho các thế hệ các nhà khoa học hiện tại. Việt Nam lại một lần nữa tự hào đăng quang khẳng định vị thế của mình, sánh vai cùng với bạn bè thế giới. Chúc giáo sư và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc!
(Nhóm kỹ thuật vctel.com)
Thật tuyệt vời!
Chúc mừng GS Bảo Châu. Anh là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Tuyệt vời biết bao khi dân tộc Việt Nam có những người con như vậy. Hy vọng Việt Nam ta sẽ có nhiều GS Châu như vậy trong tương lai.
Thật vui và hạnh phúc
Xin chúc mừng Giáo sư, niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam.
Anh xứng đạng nhận những gì cao quý do Tổ quốc trao tặng
Những gì anh làm, những gì anh đạt được là chứng minh rõ ràng nhất về lòng yêu nước, quyết tâm xây dựng tổ quốc giàu đẹp, sánh vai các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ dạy, chứ không giáo điều sách vở.
Chúng tôi tự hào về anh
Cám ơn anh đã vinh danh dân tộc Việt Nam ra thế giới.
Thưởng Huân chương cho GS Châu
Phải thưởng Huân chương Sao Vàng cho GS Châu mới xứng đáng với thành tựu này, đồng thời động viên các tài năng khác của đất nước có được thành tựu như GS Châu.
Thật tự hào về anh
Anh Châu thật giỏi. Tôi rất tự hào vì là người Việt Nam. Các bạn trẻ Việt Nam sẽ noi theo tấm gương phấn đấu của anh. Mong rằng Việt Nam sẽ có nhiều hơn nữa những người giỏi như anh như vậy đất nước mới phát triển mạnh bằng các cường quốc khắp năm châu.
Phải thưởng huân chương cho giáo sư Châu
Tôi cho rằng GS Châu xứng đáng nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
- Trồng cây xanh lấy bóng mát cho người chờ đèn giao thông (19/08)
- Cư dân mạng háo hức với sự kiện GS Ngô Bảo Châu (19/08)
- Những bức ảnh lịch sử về Hà Nội
(19/08) - Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới ở 9 địa phương (19/08)
- Hàng loạt cán bộ bị phát hiện mua bằng tốt nghiệp (19/08)
- Phố phường Hà Nội đổi thay sau 70 năm
(19/08) - 'Vật thể lạ' nặng 2 tấn gây xôn xao khu dân cư (19/08)
- Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu rút đơn kiện Vedan (19/08)
- Trang tin điện tử về Đại hội Đảng XI ra mắt (18/08)
- Dựng dàn giáo giữa đường trang trí cây xanh gây ùn tắc
(18/08) - Xẻ 3 vỉa hè công viên làm đường để tránh kẹt xe (18/08)
- Khói đen bao phủ trung tâm vi tính lớn ở TP HCM (18/08)
- Sa xuống hố nước, 3 học sinh tử nạn (18/08)
- Xe container mất lái, ùn tắc 12 giờ trên tuyến Bắc - Nam (18/08)
- Nhà thu nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội giá 600 triệu đồng (18/08)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Tự hào và suy ngẫm
Sự kiện GS. Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields quả là đáng tự hào cho những người Việt Nam chúng ta. Xin chúc mừng giáo sư và gia đình! Chắc chắn đây sẽ là một sự kiện trọng đại đối với Việt Nam trong năm 2010 này.
Tôi rất khâm phục thành tích của GS Châu và càng kính trọng GS hơn ở tư cách một người trí thức qua các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thẳng thắn bày tỏ chính kiến về những vấn đề của đất nước, đặc biệt là về giáo dục nước nhà, về sự tôn trọng đối với trí thức Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn lại sự kiện này cũng như những thành tích vang danh quốc tế mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, tôi không khỏi chạnh lòng vì những ‘nhân tài đất Việt’ ấy rõ ràng không thể có được những thành tích như vậy nếu họ sống và làm việc… trong nước. Chúng ta đã biết đến sự vinh danh của biết bao nhiêu nhà khoa học gốc Việt, bao giờ chúng ta có được những ‘Ngô Bảo Châu’ sống, làm việc tại VN và đoạt những kỳ tích quốc tế, kỳ tích nhân loại đây?
Chúng ta có những hạt giống tốt, điều này là không thể bàn cãi, nhưng chúng ta đã không có những ‘mảnh đất - trường tốt" để đảm bảo các hạt giống ấy nảy nở và phát triển tốt. Vì sao như vậy? Nhà nước cũng biết vấn đề nằm ở đâu nhưng dường như chưa tìm ra ‘đáp án’ giải quyết vấn đề.