Thứ tư, 14/7/2010, 10:36 GMT+7

Đại biểu HĐND Hà Nội phản biện về 5 cổng chào

Trao đổi với VnExpress.net, nhiều đại biểu HĐND Hà Nội cho rằng không nên xây cổng chào quá lớn vì không kịp dịp đại lễ; các mẫu thiết kế hiện nay chưa thể hiện Hà Nội là thủ đô nghìn năm văn hiến...
>Hai mẫu cổng chào mới của Hà Nội lại bị phản bác/'Cổng chào Hà Nội không thể nhặt nhạnh từ nơi khác'

Bà Phạm Thị Thành. Ảnh: Đoàn Loan.
Nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành: Cổng chào nên xây ngang qua đường.

Cổng chào rất cần thiết để chào đón du khách đến Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, giống như một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào... Hà Nội vừa rồi bắt đầu xây dựng thì người dân cho rằng tốn nhiều tiền quá, nên việc này cần xem xét lại. Theo tôi chưa nên làm vĩnh cửu vì các vị trí chưa phải đắc địa là cổng vào thủ đô.

Cổng chào cần mang văn hóa Việt Nam song phải có tính hiện đại, chứ không chỉ đưa những câu chuyện cổ vào. Cổng cũng không nên thể hiện bằng tre. Phải nghĩ cái nào cho mang tính Việt Nam, như một cái tam quan nào đó cách điệu lên, mang nội dung Hà Nội, thành phố vì hòa bình, hay thành phố ngàn năm văn hiến. Các biểu tượng Văn Miếu, Chùa Một Cột của Hà Nội nên được cách điệu hơn chứ không nên lấy nguyên như vậy.

Các nước trên thế giới thường xây cổng ngang qua đường, tôi thấy cổng xây ngang qua đường và cả hai bên thì sẽ hợp là cổng chào hơn.

Ông Trần Trọng Hanh. Ảnh: Hoàng Hà.

Kiến trúc sư Trần Trọng Hanh: Mấy mẫu thiết kế cổng chào đưa ra đều chưa ổn.

Cái khó nhất bây giờ là mẫu thiết kế cổng chào, tôi được biết thành phố đang phối hợp với cơ quan chuyên môn nghiên cứu tìm mẫu hợp lý. Thời gian còn có 90 ngày nên theo tôi không nên làm cổng chào quá lớn vì sẽ không kịp và tìm được ý độc đáo cần có thời gian. Trên tinh thần là làm cổng chào kết hoa treo cờ, khẩu hiệu như một điểm đón khách trong và ngoài nước đến Hà Nội.

Mấy mẫu thiết kế được đưa ra chưa có cái nào ổn, quy mô quá lớn, tỷ lệ thiết kế có vấn đề, mô tip chủ yếu là rồng, trống đồng mang biểu trưng cho cả nước chứ không mang riêng của thủ đô. Những cái này giới chuyên môn đã góp ý rồi, thành phố đang sửa chữa lại. Tôi cho rằng nên sử dụng biểu tượng Khuê Văn Các vì là biểu trưng của thủ đô. Tuy nhiên, phải đưa vào thiết kế như thế nào để sinh động.

Ông Ngô Văn Ny. Ảnh: Đoàn Loan.

Ông Ngô Văn Ny: Đầu tư xã hội hóa vẫn là tiền của dân.

Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương xây dựng cổng chào từ năm 2008 tại sao đến thời điểm rất cận kề đại lễ mới đưa ra? Chủ trương đã có, nếu làm có chuẩn bị quy hoạch, lấy ý kiến thì tốt quá, song thực hiện như thời gian vừa qua là quá vội vã.

Có nhiều ý kiến nói là đầu tư tới 50 tỷ đồng xây cổng chào là lãng phí song thành phố có ý kiến là do doanh nghiệp đầu tư theo xã hội hóa, vấn đề này tôi không nhất trí. Xã hội hóa cũng là tài sản, nếu không dùng xây cổng chào thì các doanh nghiệp có thể dùng tiền đó để giúp đỡ người khác. Đã không phù hợp thì nên cân nhắc lại.

Theo tôi, cổng chào nên có các biểu tượng nghìn năm văn hiến, thành phố anh hùng, thành tựu đổi mới qua hơn 20 năm. Trước đây Hà Nội chưa mở rộng thì có ý kiến cửa ô ở huyện Thanh Trì, nay đã hợp nhất thì vị trí cổng chào cũng phải thay đổi. Các vị trí đã lựa chọn thời gian qua là cho du khách vào nội đô chứ không phải vào thành phố.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Thành phố vẫn đang cân nhắc. Đây là chủ trương được Thủ tướng quyết định, thể hiện được 5 cửa ô chào đón khách vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Khi đưa ra có nhiều ý kiến có nên đầu tư hay không, thiết kế cổng chào cũng có nhiều ý kiến. Kinh phí lớn, cần cân nhắc xem có cần thiết đến mức độ đó không?

Đoàn Loan thực hiện

Nên có một cách nhìn khác về thiết kế mô hình cổng chào!

Chủ trương xây dựng cổng chào đón khách vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ là một việc làm rất có ý nghĩa. Thời gian gần đây có rất nhiều ý kiến đóng góp, phản biên cho thiết kế mô hình của cổng chào. Nhìn chung, trên cơ bản những ý kiến đóng góp, phản biện có nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên, chúng ta không thể hy vọng vào một bản thiết kế mà ở đó hội đủ tất cả các yếu tố về lịch sử, văn hóa... Vì mỗi thời kỳ lịch sử đều mang một nét văn hoá đặc trưng riêng của nó. Vấn đề ở chỗ là mô hình thiết kế phải chuyển tải được tính đặc trưng về văn hoá và lịch sử của thời kỳ mà mô hình đó muôn thể hiện. Vì vậy, không nên quá cầu toàn và đòi hỏi sự trọn vẹn của mô hình thiết kế.

Nên để tiền đầu tư xây cổng chào để xây trường mầm non, tiểu học

Tôi thiết nghĩ, không nên lãng phí tiền thuế của nhân dân vào việc xây cổng chào, lát đá để kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hãy để số tiền đó để xây trường mầm non, tiểu học cho con em chúng ta sẽ có ích lợi và ý nghĩa hơn nhiều.

Bây giờ mới xét mẫu thì thà đừng làm còn hơn

Hà Nội triển khai quá chậm, thông thường trước một sự kiện lớn, người ta thường chuẩn bị trước đó cả năm. Đằng này HN đến sát ngày mới bắt đầu lôi vỉa hè hồ Gươm ra lát (mặc dù đó là việc làm vô bổ), làm xấu cảnh quan, suy giảm du lịch. Tôi nghĩ xây dựng cổng chào cũng là việc nên làm, nhưng bây giờ còn xét qua xét lại, vậy thì tốt nhất là chả nên làm, để tiền đó làm cái gì có ý nghĩa lâu dài hơn, và trưng băng rôn là đủ.

Nên bỏ qua để tiết kiệm

Theo tôi, việc xây dựng này chưa cần thiết. Nên cân nhắc để bỏ qua, khỏi bàn đi, bàn lại vừa mất thời gian, công sức để suy nghĩ tranh luận của mọi người; vừa tiết kiệm tiền làm những việc khác hữu ích thiết thực cho dân hơn; vừa tránh được điều tiếng trong dân.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao