Thứ hai, 28/6/2010, 18:23 GMT+7

Cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc sẽ phục vụ 1.300 dân

Sau 3 lần khảo sát thực địa, VnExpress đã quyết định vị trí xây cầu tại thôn Đăk Sut 1 (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Khi hoàn thành vào cuối năm nay, cầu sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của 1.300 người dân, trong đó có 500 học sinh.
> Độc giả VnExpress quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô

Vừa trở về sau chuyến khảo sát lần thứ ba của đoàn công tác VnExpress dọc sông Pôkô, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Quân cho biết, do địa hình phức tạp, việc khảo sát phải được tiến hành kỹ lưỡng để có các thông số cần thiết.

Danh sách độc giả quyên góp xây cầu

Sau khi cân nhắc, VnExpress đã quyết định chọn vị trí cây cầu tại thôn Đăk Sut 1, xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi). Xã Đăk Ang cạnh bờ sông Pôkô, nằm đối diện là đường Hồ Chí Minh thuộc xã Kroong, Huyện Đăkglei (Kon Tum).

Theo thiết kế, cây cầu do độc giả VnExpress quyên góp ủng hộ là cầu treo dây võng với kết cấu dầm thép, khoảng cách giữa 2 mố là 99 mét, bề rộng mặt cầu 1,2 mét. Với khổ rộng này, người dân có thể qua cầu bằng xe gắn máy. Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp bà con hàng ngày có thể sang đường Hồ Chí Minh để đi làm, đi học, đi chợ, vận chuyển lương thực thực phẩm...

Sơ đồ tổng quát cầu treo thôn Đăk Sut 1. Ảnh: N.H.

Cạnh vị trí này hiện đã có một cây cầu tạm được xây dựng sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2009. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, do là cầu tạm nên chỉ phục vụ người đi bộ. Mặt khác, cây cầu cũng khó lòng chống chọi qua mùa mưa lũ năm nay.

Khi biết VnExpress quyết định xây cầu treo tại Đăk Sut 1, vị Chủ tịch huyện hào hứng nói, đặt tại vị trí này, cầu sẽ giải quyết nhu cầu đi lại trực tiếp cho 3 thôn Đăk Sut 1, Đăk Sut 2 và Ja Tun với 260 hộ dân (gần 1.300 nhân khẩu), trong đó có 500 em học sinh.

"Chúng tôi rất mừng khi VnExpress quyết định đầu tư xây cầu tại vị trí này vì số dân được hưởng lợi lớn hơn so với một số vị trí khác. Cầu cũng giúp bà con tránh việc đi vòng hơn 10 km qua cây cầu bê tông ở Đăk Já 1 để sang sông", ông Hà nói.

VnExpress và UBND huyện Ngọc Hồi đã thống nhất, huyện sẽ làm chủ đầu tư, VnExpress tổ chức việc giám sát thi công. Dự kiến, tổng mức đầu tư xây dựng cầu treo tại Đăk Sut 1 là hơn 2 tỷ đồng. Cầu sẽ được khởi công vào đầu tháng 7 và hoàn thành sau khoảng 2,5 tháng.

Vị trí xây cầu do độc giả VnExpress quyên góp. Bên phải là hướng đi thôn Đăk Sut 1, bên trái là sang thôn Ja Tun. Ảnh: Lê Quân.

Theo ông Hà, lựa chọn vị trí phục vụ gần 1300 người tại Đăk Sut 1, đơn vị thi công cũng sẽ gặp khó khăn hơn các vị trí ở phía hạ nguồn như Long Jon, Cà Nhảy vì cầu có khẩu độ lớn. Điều này đồng nghĩa với kinh phí cũng cao hơn.

Theo một thành viên đoàn khảo sát của VnExpress, do chân cầu phía Đăk Sut 1 nằm ở lưng chừng đồi, việc bạt taluy đặt trụ sẽ khó khăn và tốn công sức hơn. Các chỉ tiêu về kỹ thuật, độ an toàn cũng phải đòi hỏi cao.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức để thẩm định thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh mọi thủ tục cần thiết cũng như chọn đơn vị thi công uy tín đảm bảo chất lượng công trình mang nhiều ý nghĩa này", ông Hà cam kết.

* Ảnh làng đu dây
* Clip xóm đu dây vượt sông dữ
* Học sinh đu dây cáp đến trường

Theo UBND huyện Ngọc Hồi, dọc đoạn sông Pôkô dài hơn 20 km qua huyện cần 4 cây cầu dân sinh. Cả 4 cây cầu này đều đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị trong cả nước.

Đến ngày 28/6, sau hơn 20 ngày phát động quyên góp, VnExpress đã tiếp nhận hơn 1,9 tỷ đồng từ tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước.

Trước đó, sau khi báo chí đưa tin việc người dân làng không tên hàng ngày phải đu dây qua sông, UBND huyện Ngọc Hồi đã xây tại khu vực này (cách vị trí dây đu khoảng 400 m) một cây cầu tạm trị giá 150 triệu đồng. Tại khu vực này có khoảng 20 hộ dân sinh sống. "Sau khi cầu tạm này hoàn thành, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân chúng tôi sẽ cấm việc đu dây qua sông", ông Hà cho biết.

Độc giả trong và ngoài nước gửi tiền cho chương trình “Chung tay xây cầu Pôkô” theo hình thức sau:

1/ Chuyển khoản (VNĐ hoặc ngoại tệ) vào tài khoản của chương trình:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT
Số tài khoản : 007.100.5627255
Tại Ngân hàng Vietcombank - TP HCM

hoặc:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT
Số tài khoản: 00008688032
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
Swift code: TPBVVNVX

2/ Gửi tiền đến tòa soạn VnExpress.net theo địa chỉ:

+ Tầng 4, tháp A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội - gặp anh Cao Duy Phước (kế toán)

+ 408, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP HCM - gặp chị Nguyễn Thị Diễm Hạnh (kế toán)

Liên hệ: anh Nguyễn Hưng, thư ký Ban tổ chức, điện thoại: 0199 600 1111 hoặc 04.73008899 (máy lẻ 4521), email : tuthien@vnexpress.net

VnExpress.net

Thật đáng mừng

Cảm ơn báo VnExpress, cảm ơn bạn đọc đã đóng góp cho cây cầu ý nghĩa này.

(Văn Minh)

Cảm ơn VnExpress và các nhà hảo tâm

Tôi là một độc giả theo dõi hằng ngày từ lúc báo đăng về việc người dân trên sông Pôkô không có cầu để đi đến bây giờ, tôi vô cùng xúc động và vui mừng khi một ngày rất gần bà con nơi đây sẽ không còn vượt sông dữ bằng cách đu dây. Cảm ơn báo đã thông tin rộng rãi cho chúng tôi, cảm ơn những mạnh thường quân đã làm những việc thật có ý nghĩa này. Tấm lòng của các bạn sẽ hiện hữu hằng ngày trong hàng triệu người dân và làm gương cho bao người học tập vì các bạn đã làm một việc hết sức ý nghĩa.

Tôi cũng mong rằng, ở đâu có khó khăn là ở đó có VnExpress kịp thời để chúng ta cùng chung tay chung sức mỗi người một ít. Chúng ta có thể giúp đỡ kịp thời cho những người thật sự cần giúp. VN chúng ta có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đúng không các bạn?

Cầu 1,2 m là vừa đúng mục đích

Mới đầu tôi nghỉ rằng cầu 1,2 m là hẹp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy vừa. Nếu cầu xây lớn hơn thì các xe ôtô sẽ ngang nhiên qua cầu, cầu sẽ phải chịu tải trọng lớn và dĩ nhiên là mau chóng giảm thọ theo thời gian. Còn chuyện tránh nhau thì mỗi xe qua cầu cần nhường nhau. Hai bên đầu cầu cần làm đường rộng để xe chờ nhau qua cầu. Mục đích xây cầu là "sẽ giúp bà con hằng ngày có thể sang đường Hồ Chí Minh để đi làm, đi học, đi chợ, vận chuyển lương thực thực phẩm..." như vậy 1,2 m là đủ. Còn việc xây cầu lớn hơn nên để nhà nước tính toán và xây dựng.

Hãy xây cầu sử dụng được lâu dài hơn

Thời gian xây cầu khoan gấp gáp, cứ tính toán cho kỹ̃ để sử dụng cầu được lâu dài, nhìn xa trông rộng một chút để không vất vả về sau vì công sức và kinh phí cũng như sự thuận lợi của nó. Tôi nghĩ chỉ cần công bố tổng chi phí và hiệu quả của chiếc cầu này thì độc giả có lòng thiện tâm sẵn sàng chung tay chung sức, trong đó có tôi. Điều quan trọng mà mọi người còn đang dè dặt là:

1/ Với chi phí dự kiến như vậy thì có đảm bảo được sẽ có cây cầu kiên cố theo chiều dài thời gian không?

2/ Liệu số tiền mà độc giả quyên góp có được sử dụng đúng mục đích không? Có được kiểm soát chặt chẽ không? Thật sự có những người họ muốn quyên góp, nhưng lại lo sợ... "chuyển nhầm địa chỉ".

3/ Cuối cùng là, ngoài hình thức quyên góp bằng tiền mặt, chuyển khoản thì còn cách quyên góp qua tin nhắn điện thoại di động, sao quý báo không liên kết với các nhà mạng để tạo điều kiện cho những người có lòng thiện tâm muốn góp nhưng lại không có tiền mặt để góp nhỉ? Hiệu quả lắm đấy!

Rất cảm ơn quý báo đã kêu gọi lòng hảo tâm của độc giả để người dân bên sông Pôkô sắp có cây cầu mơ ước.

Chỉ cần đề tên đại diện

Trước mắt cần có cây cầu để nhân dân tiện đi lại, đó là việc làm cũng tốt lắm rồi! Còn về việc có bảng "ghi công" hay không, theo tôi cũng chỉ cần để VnExpress và độc giả là đuợc rồi, không cần làm cái bia với tất cả các tên của những người đóng góp như bạn Nam nói đâu! Hy vọng mọi người có thể tiếp tục góp tiền để xây nhiều công trình như thế này!

Chờ đợi ngày cây cầu hoàn thành

Mong cây cây cầu hoàn thành đẹp đẽ và phát huy tối đa lợi ích của nó.

Góp ý

Tôi là người làm công tác khảo sát thiết kế các công trình có góp ý về nơi xây dựng cầu như sau (sau khi xem bản vẽ phác họavị trí xây dựng và hình chụp dòng sông):

- Khoảng cách có đảm bảo chống xói lở bên phải không vì lưu lượng mùa mưa ờ Tây Nguyên là rất lớn.

- Nếu chống xói lở thí phải điều tra lưu lượng và lưu vực sông Pôkô.

- Là công trình công cộng, dùng tiền của nhiều độc giả, báo VnExpress cần chú trọng điều tra thủy văn thật kỹ và địa chất công trình các mố trụ.

Nên có bảng đề tên những người góp tiền xây dựng cầu

Từ giờ trở đi, mỗi khi phát hiện được một nơi nào đó thiếu các công trình cực kỳ thiết thực phục vụ cuộc sống, đặc biệt là vùng xa, tòa soạn nên tổ chức một đợt quyên góp như thế này. Sau khi xây dựng công trình nào đó, nên có bảng đề tên tất cả người đã tham gia đóng góp. Tôi nghĩ về lâu về dài đây là sẽ là cách để thức tỉnh lương tâm và trách nhiệm của cộng đồng nói chung.

Mừng cho người dân 2 bờ sông Pôkô

Thật may mắn cho người dân dọc 2 bờ sông, nếu không có báo chí thì không biết đến bao giờ mới có cây cầu như vậy. Quả thực tôi mừng vì người dân ở Ngọc Hồi bớt khổ, các em học sinh được đi học mà không phải du dây đùa giỡn với tử thần. Những bức ảnh các em học sinh đu dây qua sông dữ để học cái chữ trông thật chua xót. Mong sao không còn nơi nào như vậy nữa!

Tinh thần tương thân tương ái

Tôi thật sự vui khi biết bà con nơi đây rồi sẽ sớm có một cây cầu, thật sự cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa. Trong những hoàn cảnh thế này thì tinh thần tương ái của đồng bào ta lại lộ nên rõ nét.

Nên mở tăng độ rộng bề mặt cầu

Tôi thấy với bề rộng mặt cầu 1,2 m hơi bị hẹp. Nếu có 2 xe bò kéo đi qua sẽ tránh nhau như thế nào?

Trăn trở

Cảm ơn VnExpress đã bỏ công sức và thời gian để làm một việc tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn như vậy.

Ý nghĩa lớn lao

Cầu phục vụ được hơn 1.000 dân, quả là một ý nghĩa rất lớn lao! Xin chia vui cùng các tấm lòng Việt!

Cảm ơn VnExpress

Rất hoan nghênh VnExpress đã phát động quyên góp ủng hộ xây cầu cho người dân miền núi để qua sông Pôkô. Nếu có thể nên xây cầu rộng thêm cho người dân tiện qua lại, vì cầu cũng khá dài, lỡ 2 xe máy đi ngược chiều cùng lên cầu thì khó tránh lắm!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao