E-mail
Bản In
Một quyết định chính xác
Tôi rất hài lòng khi Quốc hội có những quyết định thật sáng suốt. Giả sử khi công trình to lớn này được hoàn thành thì giá vé có rẻ hơn máy bay không? Tôi nghĩ là không. Với số vốn lớn như thế mà nước ta vẫn còn nghèo thì đừng nên đua đòi theo các nước phát triển khác. Nên để tiền ấy đầu tư vào những việc có ích hơn.
Mừng vì cuối cùng cũng có lời giải
Khi đọc tin này tôi thấy mừng vì cuối cùng Quốc hội nước ta cũng đã có một quyết định đúng đắn. Đúng là đường sắt cao tốc thể hiện cho tiềm lực của quốc gia đã đạt tới một mức độ nhất định người ta mới đầu tư, còn nước ta thì... Với 56 tỷ đôla ta chia cho mỗi tỉnh nước ta một tỷ để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây kênh mương, tăng năng xuất lao động của người nông dân, tạo điều kiện cho tri thức làm việc và phát huy, tránh dồn dân cư và tri thức xã hội vào Hà Nội và TP HCM. Nếu làm được như vậy thì trong tương lai gần, người dân nước ta ai cũng sẽ có khả năng đi đường sắt cao tốc, vậy lúc đó hẵng bàn đến đường sắt cao tốc sẽ hợp lý hơn nhiều.
Cảm ơn cả đại biểu và các nhà báo
Cảm ơn các đại biểu đã dũng cảm bác dự án ĐSCT này. Các vị đã phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân chúng tôi. Không thể phủ nhận phần đóng góp rất lớn và kịp thời của đội ngũ những người làm báo trong thời gian vừa qua. Nhân ngày nhà báo Việt Nam, xin cảm ơn và chúc mừng các anh chị em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và vững vàng tay bút.
Cảm ơn ông Nguyễn Minh Thuyết
Thời gian qua tôi đã luôn theo dõi dự án đường cao tốc của Chính phủ đề ra, tôi rất không đồng ý với dự án "xa xỉ" này. Đất nước chúng ta còn nghèo lắm, đời sống của nhiều người rất khổ, phúc lợi xã hội đâu có bằng như các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm, nhất là về mảng giáo dục, y tế, công nghệ...
Tôi rất cảm ơn ông Nguyễn Minh Thuyết, ông đã luôn đấu tranh để phê phán dự án này, và những phát biểu của ông rất hay. Nếu như đại biểu nào cũng suy nghĩ được như ông thì đất nước chúng ta hẳn đã là một đất nước giàu thật sự... Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Minh Thuyết rất nhiều.
Quốc hội cần có những quyết sách hợp lòng dân hơn
Tôi thấy Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc là hợp lòng dân. Theo tôi những gì đã và đang diễn ra mà bất cứ người dân nào bị ảnh hưởng trực tiếp là nạn mất điện. Điện phải đi trước một bước, đấy là tiêu chí bất cứ quốc gia nào muốn phát triển cũng phải đi theo, nhưng vốn đầu tư cho phát triển nguồn điện trong mấy năm gần đây thử hỏi được bao nhiêu? Có bao nhiêu doanh nghiệp, cá nhân bỏ cả cơ nghiệp vào đầu tư sản xuất điện đã bị khuynh gia bại sản bởi không được nhà nước hỗ trợ nguồn vay cho đầu tư dự án sản xuất điện.
Giá như giá điện cũng được tăng như bất động sản hoặc nhà đầu tư sản xuất điện cũng được các tổ chức tín dụng tiếp đón nồng hậu như nhà đầu tư bất động sản trong mấy năm qua thì liệu năm nay tình trạng mất điện có trầm kha thế không? Nếu như không có chính sách hợp lý về vốn để phát triển nguồn điện thì không có bất cứ một ngành kinh tế nào có thể phát triển bền vững được.
Chưa làm là đúng
Tôi cho rằng hiện nay chưa làm đường sắt cao tốc là đúng, cần tập trung đầu tư vào những lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, như: điện, nước, làm cầu cho vùng sâu, vùng núi thì hợp lý hơn.
Hợp lòng dân
Đây là lần đầu Quốc hội bác một dự án lớn của Chính phủ. Theo tôi, nếu Chính phủ chuẩn bị kỹ để trình Quốc hội thì dự án này cũng nên dời lại 20 năm nữa, ở thời điểm này, đầu tư cho dự án ĐSCT còn quá nhiều điều phải bàn. Số vốn quá lớn, nước ta còn nghèo, còn quá nhiều vấn đề để quan tâm hơn. Với số vốn lớn như vậy thì đại đa số người dân thích đầu tư cho đường bộ, cho ngành điện, an sinh xã hội, khoa học công nghệ, quốc phòng..., những vấn đề mà người dân đang bức xúc. Quốc hội đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn!
Cảm ơn Quốc hội đã có quyết định đúng
Cảm ơn Quốc hội đã có quyết định đúng. Quốc hội đã bác một dự án quá tốn kém và là dự án dành cho người giàu chứ không phải đại đa số người dân Việt. Thật ra tôi muốn Việt Nam mình có hệ thống 2 đường sắt Bắc Nam khổ 1.435 mm song song nhau chạy với tốc độ 80~120 km/giờ và không phải dừng tàu để chờ đợi.
Hoan nghênh tinh thần vì nước vì dân của Quốc hội!
Anh cắm nhà vay ngân hàng không trả được nợ cùng lắm bị siết nhà ra đường ở, còn khi tổ quốc bị siết nợ con cháu có còn nổi một mảnh ruộng kéo cày trả nợ không? Đọc báo chí suốt thời gian qua về vấn đề ĐSCT, lắng nghe ý kiến, tâm huyết của biết bao nhiêu con người (họ là giáo sư, tiến sĩ, nhà kinh tế học, nhân dân…) để phân tích cái được, cái mất, cái đúng, cái sai của dự án này, phản đối cũng có, thuận cũng có, nhưng nhìn chung đều rất trăn trở, băn khoăn bởi vì họ hiểu Quốc hội quyết định một việc có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước.
Đã có lúc tôi mất niềm tin và nghĩ rằng Quốc hội sẽ thông qua thôi, nhưng hôm nay VnExpress đã thông tin cho người dân chúng tôi một tin không thể tuyệt vời hơn, điều mà tôi tin rằng 90% người dân sẽ ủng hộ! Hoan nghênh tinh thần vì nước vì dân của Quốc hội, những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân!
Hoan hô Quốc hội
Hoan hô quyết định đúng đắn của các đại biểu Quốc hội về việc bác dự án đường sắt cao tốc. Quyết định trên vừa thể hiện sự sáng suốt, dũng cảm của các đại biểu đấu tranh cho nguyện vọng, cho lợi ích thật sự của nhân dân đồng thời cũng thể hiện sức mạnh của tính công khai "Dân biết, dân bàn, dân làm chủ" của Đảng và nhà nước ta trong thực tiễn.
Tôi đề nghị đưa vấn đề làm sao đẩy mạnh điện khí hóa toàn quốc trước khi bàn về xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Ý kiến về đường cao tốc
Thật vui khi tin là Quốc hội bác bỏ dự án đường sắt cao tốc. Theo cá nhân tôi thì 10 năm nữa hãy bàn tới nó. Giờ Chính phủ nên nghĩ làm thế nào để đừng thiếu điện, sửa sang lại đường sắt hiện có, đường bộ hiện nay. Với số tiền 50 tỷ đô la thì nên cải thiện một số hạng mục đang là vấn đề cấp bách hiện nay.
Cảm ơn Quốc hội và bác Thuyết
Những phân tích và phản ứng của Quốc hội và bác Thuyết là rất đúng và hợp lý. Tôi rất mong Quốc hội luôn mạnh mẽ như thế và các đại biểu khác cũng có "tâm" như vậy. Có vậy mới tránh được lãng phí vì những dự án "bệnh dự án" và thấy được sự sáng suốt, tầm quan trọng của Quốc hội.
Chúng tôi cảm thấy tin tưởng vào Quốc hội
Qua theo dõi quá trình Quốc hội thảo luận về dự án này, và kết luận cuối cùng đã khẳng định những tiếng nói có trách nhiệm như của bác Thuyết thật đang giá. Chúng tôi thấy tự hào và tin tưởng vào những đại biểu quốc hội như bác. Đây đúng là một quyết định lịch sử, đem lại niềm tin tưởng cho người dân vào trách nhiệm của Quốc hội.
Giảm tải người sống tải HN và TPHCM
Dự án đường cao tốc sẽ giảm tải người dân tập trung ở HN và TP HCM trong tương lai. Thay vì phải sống và làm việc ở HNvà TP HCM thì sau này con cháu chúng ta sẽ có thể làm việc ở những thành phố, tỉnh khác và vẫn có thể sống tại quê nhà. Tôi nghĩ đó là một hướng khá tốt dành cho những người muốn có cuộc sống ổn định với công việc tốt. Chưa nói đến giảm tải áp lực cho tỉnh và thành phố lớn về dân số, nhà ở...
Mừng vì một dự án không được nhấn nút
Như thế là dân chúng tôi vui rồi, bởi tôi nghĩ cứ đà này thì 10 năm nữa cả gia đình tôi cũng chưa thể có tiền mà đi tàu cao tốc.
Hoan hô Quốc hội
Với việc "bác" dự án đường sắt cao tốc, không những Quốc hội đã làm đúng nguyện vọng của cử tri cả nước, đã thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp vừa thuận, vừa ngược trong thời gian qua của những người có hiểu biết, tâm phúc với dự án lớn của đất nước, mà Quốc hội đã làm một việc quan trọng, có thể nói là chưa từng xảy ra...
Theo dõi báo chí về dự án này hằng ngày và đến nay, cá nhân tôi thở phào. Mong rằng Quốc hội sẽ phát huy sự sáng suốt để đất nước ta tiến từng bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh...
Quyết định rất sáng suốt
Hoàn toàn đồng ý với bài phát biểu của bác Thuyết. Việc không cho thực thi dự án đường sắt cao tốc là một quyết định rất sáng suốt. Chúng ta hãy dành số tiền đó để làm những dự án thực tế hơn.
Mong những người có trách nhiệm lắng nghe
Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với việc hãy đợi khoảng 10 năm nữa hãy bàn tới việc làm đường sắt cao tốc. Có lẽ đây cũng là ý nguyện của đại đa số người dân trong cả nước. Mong những người có trách nhiệm hãy hành động vì lợi ích của đông đảo người dân, không cố trình lại dự án vào phiên họp trong năm nay nữa. Một hành động như vậy chắc chắn sẽ không được người dân đồng tình ủng hộ.
Quốc hội quá sáng suốt
Tôi rất hoan nghênh Quốc hội quá sáng suốt vì đã nghiên cứu kỹ lưỡng dự án này, những lý do tôi đưa ra ở những lần trước và thêm một lý do nữa là dự tính 56 tỷ USD đã tính đến trượt giá trong suốt những năm thi công chưa. Tôi cho rằng đến lúc quyết toán xong chức phải lên đến 100 tỷ USD, nhiều đời con cháu è ra mà trả nợ.
- Những nữ sinh viên hot nhất Hà Nội hội ngộ
(21/06) - Rác thải, 'bẫy' hố ga tại đại lộ đẹp nhất TP HCM
(21/06) - Phóng viên ảnh 'xung trận'
(21/06) - Ôtô Camry húc xe máy và đâm đầu vào dải phân cách (21/06)
- Nhảy cầu tự tử vì thua cá độ bóng đá (20/06)
- Xe BMW gây tai nạn liên hoàn trước trung tâm thương mại (20/06)
- 'Nếu là lãnh đạo Sở Giao thông, tôi cũng thử bịt ngã tư' (20/06)
- Lễ hội ẩm thực quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại VN (19/06)
- Quốc hội bác dự án đường sắt cao tốc (19/06)
- 'Báo chí ngày càng có nhiều cống hiến' (19/06)
- Tăng cường 1.000 lượt xe phục vụ thí sinh thi đại học (18/06)
- Cá heo bơi lạc vào vịnh Nha Trang đã chết (18/06)
- Ông Phạm Vũ Luận đắc cử Bộ trưởng Giáo dục (18/06)
- Ngủ trên hè phố ngày nắng nóng
(18/06) - Xe rơ-moóc lật nghiêng giữa đường, ùn tắc kéo dài (18/06)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Người giàu chưa chắc đi đường sắt cao tốc
Đây quả đúng là quyết định mang tính lịch sử, rất cảm ơn những người đã có tâm với đất nước với xã hội. Đất nước ta còn rất cần nhiều cái để quan tâm hơn là một dự án tốn kém khiến con cháu phải kéo cày trả nợ mãi không hết. Còn tôi không đồng ý với ý kiến của một bạn ở dưới bảo dự án đường cao tốc này chỉ dành cho người giàu, vì với người giàu tính kinh tế sẽ được đặt lên hàng đầu nên chắc họ sẽ không sử dụng khi chi phí thì xấp xỉ bằng máy bay mà thời gian thì chậm hơn rất nhiều. Một dự án không khả thi chút nào khi ngay cả Mỹ và Anh còn phải đặt lên bàn cân... Một lần nữa, xin cảm ơn Quốc hội vì quyết định đúng đắn lần này.