E-mail
Bản In
Không đồng ý lắm
Tôi thấy mức phạt là hơi cao. Nếu những người thu nhập thấp thì sao? Vượt đèn đỏ thì không nói nhưng đi vào đường cấm thì vẫn xảy ra nếu như vào phố cổ. Ngay bản thân tôi cũng vậy thôi nếu không thông thạo đường phố.
Tôi không đồng tình lắm
Thực chất, việc vi phạm giao thông nếu như làm nghiêm minh thì ở mức xử phạt cũ cũng đã là một khoản khá lớn. Ở đây, tôi đề cập đến việc tiền xử phạt thì cao, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vì anh CSGT không phạt hoặc bỏ túi riêng thì dù cao hay thấp cũng vậy. Quan trọng nhất theo tôi nên tăng mức độ xử phạt những CSGT không làm đúng trách nhiệm. Chính bản thân người điều khiển giao thông còn làm sai, nói chi đến người tham gia.
Cần đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng
Tăng mức hình phạt đối với việc xử phạt vi phạm ATGT là điều nên làm. Vì đây là việc làm tăng thêm sức mạnh cho luật giao thông ở nước ta. Nhưng cũng cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho đồng bộ và khoa học khi đó ý thức của người tham gia giao thông sẽ tự động được đẩy lên. Nếu chỉ tăng mức hình phạt lên mà cơ sở hạ tầng giao thông không được nâng cao thì sẽ gây tiêu cực và bất bình cho người tham gia giao thông.
Đúng hay sai! Suy nghĩ này có điểm dừng không?
Thứ nhất cho mình hỏi việc tăng mức phạt này là do ùn tắc hay do tình hình vi phạm luật giao thông nhiều?
+ Nếu vì ùn tắc thì lúc đó việc xử lý còn áp dụng được nữa hay không hay lúc đó giải quyết việc ùn tắc là nhiệm vụ hàng đầu. Khi ùn tắc xảy ra, ngoại trừ trường hợp tai nạn giao thông thì những trường hợp khác như vượt đèn đỏ, lấn tuyến, quay đầu xe không đúng nơi quy định... thì phương tiện gây ùn tắc có còn ở vị trí cũ để cho xử lý vi phạm hay không? Hay cán bộ giao thông chỉ đến khi đã có ùn tắc. Như vậy việc tăng mức phạt trong trường hợp này còn tác dụng không?
+ Nếu vì vi phạm xảy ra nhiều thì cán bộ xử lý vi phạm đã làm gì? Không xử lý hay xử lý mà người dân vẫn lờn không sợ. Tôi thấy mọi người xung quanh mình không ai nói là không sợ bi phạt vì tiền phạt ít, ai cũng sợ bị phạt dù là mức phạt thấp hay cao. Vì hầu như mọi người đều không biết rõ được mức phạt cụ thể của từng hành vi vi phạm. Người dân đã không tiếp cận được nhiều với pháp luật thì việc tăng mức phạt, người biết được cũng chỉ là những người đã vi phạm. Như vậy chế tài áp dụng lúc này mất đi tính cảnh báo cho xã hội.
+ Nếu vì nghĩ tăng mức phạt để kéo giảm ùn tắc và vi phạm thì giống như việc chặt chân để khỏi phải đi đạp gai! Người dân đi ngoài đường tâm lý lo sợ bị vi phạm, ai cũng có tâm lý này vì sao? Vì không hiểu rõ được pháp luật. Nếu tâm lý sợ bị vi phạm là tốt làm cho người dân không dám vi phạm thì tâm lý sợ bị phạt sẽ bị phạt nặng (tiền phạt cao, giam xe 30 ngày) lại làm cho người dân hình thành tâm lý trốn tránh nó, làm sao để tiền phạt ít hơn và không bị giam xe. Người vi phạm đánh đổi hối lộ 300.000 đồng cho cán bộ hay đóng phạt 500.000 đồng và bị giam xe 30 ngày. Cán bộ sẽ làm gì? Bao nhiêu cán bộ không lung lay.
+ Đó là chưa xét đến tình người người từ tỉnh khác vào thành phố HCM hay HN thì sẽ bị xử lý như thế nào? Một quốc gia có 2 hệ thống pháp luật à? Hiến pháp Việt Nam thay đổi điều mà bao nhiêu năm cố gắng gìn giữ? Xin lưu ý lại tính thống nhất của pháp luật Việt Nam.
Tôi ủng hộ biện pháp trên
Chỉ có biện pháp xử phạt hành chính nặng sẽ làm cho ý thức vốn dĩ quá coi thường an toàn giao thông của người dân được tự giác hơn.
Lại khổ người nghèo rồi
Tôi đồng ý là tăng cường xử phạt nặng hơn sẽ làm cho dân ta chấp hành nghiêm túc hơn. Nhưng chúng ta cũng biết người lao động không thể hiểu hết các quy định rõ ràng của pháp luật. Cchẳng may họ chỉ vượt qua chút đèn đỏ thôi là có thể mất cả tháng lao động. Còn đối với người giàu thì đáng bao nhiêu. Và các chú công an có dựa vào đó mà kiếm thêm không?
Hoàn toàn ủng hộ
Những quan điểm như "áp dụng mức phạt cao sẽ gây sự mất bình đẳng" là hoàn toàn vô căn cứ. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng quyền lợi tham gia giao thông trong an toàn. Không có chuyện nộp phạt nhiều quá thì anh/chị mất bình đẳng bởi vì lý do duy nhất là anh/chị bị phạt vì đã phạm luật, đã trực tiếp/gián tiếp làm mất bình đẳng quyền lợi của người khác rồi.
Tôi hoàn toàn ủng hộ giải pháp này. Hoàn toàn khả thi. Nên có phương án tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện phạt nghiêm minh rõ ràng mới phát huy được hiệu quả của giải pháp mới áp dụng. Mong giải pháp sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu hình thành ý thức giao thông văn minh, lịch sự, đúng luật của người dân khu vực thủ đô Hà Nội và lâu dài sẽ mở rộng ra phạm vi rộng hơn.
Mức phạt vẫn nhẹ
Mức phạt này vẫn chưa phải là cao, và chưa đề cập phạt đến các hành vi gây kẹt xe. Nguyên nhân chính gây kẹt xe không phải là vượt đèn đỏ mà là đi lấn sang làn đường của xe đi theo chiều ngược lại. Phải phạt lỗi này ngang với vượt đèn đỏ.
Chưa thực sự là giải pháp hay
Việc áp dụng tăng mức xử phạt như vậy cũng có cái hay và cũng có cái dở! Cái hay là nhiều người dân sẽ bị đánh vào kinh tế và có ý thức chấp hành luật giao thông hơn. Cái dở là nhiều người dân có mức thu nhập thấp sẽ lao vào cảnh khốn đốn nếu như người ta vô tình đi vào đường một chiều mà không biết, dừng xe hơi vội vàng nên bị quá vạch... Nói chung dù cẩn thận chấp hành thì vẫn có thể bị vi phạm nhất là đối với người ngoại tỉnh không quen thuộc đường phố Hà Nội.
Bên cạnh đó, khi mức xử phạt tăng thì CSGT lại có thêm cơ hội "làm tiền" người dân! Theo ý tôi thì nên tăng cường số lượng CSGT trên các tuyến phố và tăng thời gian giữ phương tiện vi phạm giao thông thay vì tăng số tiền phạt! Lắp thêm nhiều camera quan sát (nhất là với ôtô) để khi phát hiện xe đi sai làn đường thì vẫn có thể xử phạt! Hầu hết vấn đề tắc đường cũng xuất phát từ xe ôtô dàn hàng ngang chiếm hết lòng đường. Có lúc họ xếp hàng trước đèn đỏ tới 4 làn xe, như vậy thì người đi xe máy đâu còn chỗ để đi nên họ phải len lỏi, luồn lách và đi cả lên vỉa hè!
Phải hiểu rõ nguyên nhân
Cơ quan nhà nước ban hành bất kỳ một văn bản nào là để nhằm điều chỉnh hành vi của xã hội. Như vậy, đối với vấn đề giao thông, phải hiểu rõ xem vì sao Hà Nội và TP HCM tình hình giao thông lại phức tạp, lộn xộn như vậy rồi mới đưa ra chính sách, giải pháp phù hợp. Liệu việc tăng gấp đôi mức phạt có giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông hay không? Tôi thấy các hành vi bị xử phạt tăng gấp đôi vẫn là những hành vi vi phạm thông thường như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... Những trường hợp này xin nói thật là tương đối ít.
Ở Hà Nội, tôi để ý những trường hợp vượt đèn đỏ, đa phần là những thanh niên, còn đi ngược chiều thì chủ yếu là những người ngoại tỉnh do chưa biết các đường đi của HN. Những trường hợp này phần lớn không gây nên những ùn tắc giao thông đáng kể. Nguyên nhân ở đây theo tôi nghĩ là do ôtô. Hiện nay điều kiện đời sống lên cao, nên việc cá nhân sở hữu ôtô là chuyện bình thường, không còn như trước nữa. Ngoài ra, lượng xe taxi ở HN cũng rất nhiều, tôi có cảm giác, ở những con phố chính trong thành phố thì số xe taxi phải chiếm đến 1/3 tổng số ôtô đi trên đường.
Việc người dân có ôtô cũng là chuyện rất bình thường, nhưng mà cái đáng lo ngại theo cá nhân tôi ở đây chính là ý thức đi đường của các bác lái xe ôtô. Hồi xưa ôtô là đi vào giữa hoặc đi ở bên trái phần đường, còn giờ thì ôtô đi như xe máy vậy. Khi đỗ chờ đèn đỏ cũng lạng sang phần đường của xe máy, do vậy mà xe máy cũng phải luồn lách sang phần đường của ôtô. Nếu quy định được việc các ôtô phải đi đúng phần đường, tôi nghĩ sẽ giải quyết được 65% vấn đề về ùn tắc giao thông.
Biện pháp này cũng được
Tăng mức phạt nhằm rèn ý thức người dân là biện pháp hay, nhưng tôi mong cảnh sát giao thông đừng "đục nước béo cò", coi đây là cơ hội để kiếm tiền. Tôi rất bức xúc vì bây giờ công an phạt mà không cần lập biên bản, bỏ túi tiền riêng. Nhà nước nên có biện pháp xử lý.
CSGT có nhũng nhiễu dân?
Theo tôi, việc tăng mức phạt đối với người vi phạm sẽ hạn chế một phần sai phạm, tuy nhiên liệu CSGT có lợi dụng để nhũng nhiễu, ăn tiền của người vi phạm hay không?
Một quyết định đúng
Một quyết định đúng, nhưng vẫn còn đôi chút băn khoăn. Hiện nay công tác tuyên truyền cho người tham gia giao thông vẫn chưa tốt. Quy định là phạt người vi phạm như vậy theo tôi vẫn còn nhẹ. Có thể nâng mức phạt với các hành vi đi vào đường ngược chiều, hay vượt đèn đỏ lên cao hơn nữa, 500.000-1.000.000 đồng một lần. Nếu mọi người đều có ý thức khi tham gia giao thông thì mức phạt có bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ có những người không tuân thủ luật giao thông mới thắc mắc về tăng mức phạt.
Bây giờ nói đến sự nghiêm minh của pháp luật. Nếu người vi phạm lại chung chi với cảnh sát giao thông thì sao? Ai là người phạt cảnh sát giao thông khi họ ăn tiền. Nếu như có quy định khi cảnh sát giao thông ăn tiền để bỏ qua lỗi của người vi phạm, thì bị phạt gấp 500 lần mức lương tối thiểu. Dĩ nhiên phải có bằng chứng, và người bắt được được thưởng 2 triệu đồng. Ví dụ như vậy thôi.
Tăng gấp đôi mức phạt không giảm được ùn tắc
Quan điểm của tôi việc tăng mức vi phạm cũng chỉ là một trong số hàng ngàn giải pháp để giảm ùn tắc. Vậy nếu như tăng mức phạt mà chẳng giảm ùn tắc thì chính sách này có cần phải điều chỉnh hay không? Tôi thấy, chúng ta dùng pháp luật để đánh vào kinh tế và hy vọng sẽ giảm ùn tắc thì giải pháp này đã làm từ lâu rồi, nhưng ùn tắc có giảm mấy đâu mà nay lại tăng nữa thì tôi e rằng tính khả thi của giải pháp này cũng chẳng giải quyết được nhiều vấn đề. Hơn nữa, việc phạt đúng người đúng tội và nộp ngân sách thì mới là cái cốt lõi của vấn đề hơn là nâng mức phạt.
Hoàn toàn ủng hộ
Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương tăng mức phạt đối với vi phạm giao thông để mọi người khi tham gia giao thông có ý thức tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng cần có mức phạt thật nặng đối với những xe tải chở đất cát vật liệu làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm đường phố nghiêm trọng đang rất phổ biến hiện nay, và những hành động xả rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường cũng cần phải phạt nặng.
Tôi đồng tình
Có gặp phải những trường hợp vô ý thức mới thấy mức phạt cũ không đủ sức răn đe. Không phải cứ nói thu nhập thấp thì có thể tự hạ thấp ý thức của bản thân xuống để chạy xe một cách càn quấy. Nhiều tay chạy ngược chiều va quẹt rồi còn hùng hổ. Nhiều chị chạy lấn tuyến mà vẫn cười tươi như người mẫu đang làm dáng chụp ảnh, muốn dừng muốn đậu tuỳ hứng làm nhiều phen đứng tim.
Giải pháp hay nhưng cần người thực hiện
Tôi cũng đồng tình với quan điểm trên của các độc giả, nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để tránh được tình trạng cảnh sát giao thông làm luật, và phải xử đúng người đúng tội. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp khi vi phạm là sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân, sau đó bắt tay với cảnh sát giao thông rồi lên xe đi như bình thường.
Hà Nội xanh
Tín hiệu tốt cho thế giới xanh, sạch, đẹp. Việc này có lẽ sẽ thúc đẩy việc giảm thiểu ôtô và xe máy trên đường và trở lại với xe đạp và xe buýt. Đây là tín hiệu tốt cho môi trường xanh Hà Nội.
Mới có giải pháp tăng thu nhưng chưa có giải pháp chi!
Câu hỏi ở đây là: nguồn thu từ xử phạt vi phạm giao thông được chi cho việc gì?
Nếu các khoản thu đó được đầu tư 100% vào xây dựng hệ thống kiểm tra giao thông hiện đại thì một tương lai không xa cảnh sát giao thông sẽ phải giảm biên chế, ý thức của người dân sẽ ngày càng được nâng cao.
- Cháy nhà hàng ở Huế (12/02)
- Cháy chợ Quảng Ngãi đã được cảnh báo (12/02)
- Gần 100 xe máy đi 'bão đêm' bị bắt (12/02)
- Hơn 500 cặp tình nhân hiến máu cứu người
(12/02) - Thương lắm những em bé vùng cao
(12/02)
- Hàng loạt cây sưa bị đóng đinh để... chống trộm (01/04)
- Học sinh lớp 7 tố bị đánh hội đồng ngay trong lớp (01/04)
- Tài xế phản đối mua vé cầu Thăng Long, giao thông hỗn loạn (01/04)
- Hà Nội 'tân trang' phố cổ
(01/04) - Trần tình của những tài xế từng gây tai nạn (01/04)
- Nữ sinh lớp 8 bị bạn gái đánh đến bất động (01/04)
- Ống rác gây cháy chung cư 18 tầng được dùng phổ biến (31/03)
- Dân Đà Lạt đổ ra hồ Xuân Hương đãi thiếc
(31/03) - Vũ công múa bụng nổi tiếng Ấn Độ đến Việt Nam
(31/03) - Phá sản đề án chôn 1.000 hiện vật cho ngàn năm (31/03)
- Ngày mai miền Bắc chuyển lạnh (31/03)
- 751 ngư dân Việt Nam đang bị bắt giữ tại nước ngoài (31/03)
- Làng tiến sĩ tư vấn cho thí sinh đại học (31/03)
- Ôtô tải cán chết phụ nữ đi xe đạp (31/03)
- 'Nên tái định cư trước, thu hồi đất sau' (31/03)
![]() |
| Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'





















VnExpress tuyển dụng
Liệu có khả thi
Tôi đã chứng kiến và được nghe nhiều câu chuyện về người vi phạm giao thông bị CSGT xử lý như sau: Người vi phạm đa phần muốn nộp "phạt nhanh" cho CSGT để được đi tiếp mà không bị giữ giấy tờ, không phải đi nộp phạt ở kho bạc. Thế là từ mức phạt tiền 150.000 đồng họ đưa thẳng cho CSGT 100.000 đồng (đây là mức xe máy vi phạm, còn ôtô thì nhiều hơn gấp 2-3 lần). Thế là xong và họ tiếp tục đi. Nhiều CSGT tiêu cực mới xảy ra tình trạng này, vậy tăng mức phạt thì người vi phạm sẽ phải tăng tiền đưa cho CSGT hay vẫn chấp nhận nộp phạt theo mức phạt mới? Liệu ngân sách nhà nước tăng được bao nhiêu khi vẫn còn nhiều tiêu cực ở người vi phạm lẫn CSGT.