|
||
![]() |
||
|
Xe lăn điều khiển bằng đầu Trần Ngọc Hiếu, sinh viên năm 3 ĐH Công nghệ Sài Gòn đang hoàn thiện sản phẩm "Xe lăn dành cho người mất cả tay lẫn chân". Ý tưởng của Hiếu hình thành khi một số người thân trong gia đình em bị mắc một căn bệnh lạ, chân và tay của họ từ từ teo lại rồi phải phẫu thuật cưa bỏ. Những người bị mắc căn bệnh đó không thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài, bởi vì ngay cả xe lăn thông thường họ cũng không điều khiển được. Họ sinh ra chán nản, tuyệt vọng và chờ chết. Hiếu đã quyết định phải làm ra được một sản phẩm sáng tạo để giúp những người bệnh có thể hòa nhập với cộng đồng. Đó là chiếc xe lăn được điều khiển bằng đầu.
Anh Thư
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |