Thứ ba, 26/1/2010, 17:25 GMT+7

Giải pháp 'bịt ngã tư' đang bộc lộ nhiều hạn chế

Một tháng sau phiên chất vấn nóng bỏng của đại biểu HĐND, Sở Giao thông Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo thành phố, thừa nhận giải pháp "bịt ngã tư" đã giúp giải quyết nhiều điểm ùn tắc nhưng cũng đang làm phát sinh các điểm ùn tắc mới.
> Hà Nội trưng cầu ý kiến đề án 'bịt' tiếp 18 nút giao thông/ 'Không thủ đô nào bịt ngã tư như Hà Nội'

Theo Sở Giao thông Vận tải, nguyên nhân cơ bản dẫn đến ùn tắc trên địa bàn là do kết cầu hạ tầng giao thông còn thiếu và phân bố chưa hợp lý. Thành phố chưa có tuyến đường vành đai nào hoàn chỉnh, trong khi nhiều tuyến có mặt cắt hẹp (80% mặt cắt dưới 11 m), nhiều điểm giao cắt và đều là đồng mức.

Mặt khác, số lượng phương tiện cá nhân tăng quá nhanh khiến năng lực thông hành của các tuyến phố thường xuyên bị quá tải. Nhiều chủng loại phương tiện cùng tham gia lưu thông gây khó cho công tác tổ chức giao thông... dẫn đến tình trạng ùn tắc ngày một lan rộng.

Ùn tắc giao thông tại điểm bịt ngã tư Kim Mã. Ảnh: Xuân Tùng
Ùn tắc giao thông tại điểm bịt ngã tư ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Sở Giao thông cũng thừa nhận phương án "bịt ngã tư" đang bộc lộ nhiều hạn chế, như nguy cơ gia tăng tai nạn với người đi bộ, người khuyết tật tại các vị trí tạo dòng quay đầu do tốc độ dòng giao thông cao trên hướng ưu tiên. Một bộ phận người dân tham gia giao thông không tuân thủ đúng biển báo hướng dẫn và vạch sơn, đi ngược chiều đường, chuyển làn, cắt ngang dòng phương tiện dẫn đến ùn tắc cục bộ trên một số tuyến.

Nhiều tuyến đường đã tổ chức lại giao thông do diện tích mặt cắt nhỏ, lưu lượng tham gia giao thông cao dẫn đến khi phương tiện xe buýt, tải... quay đầu tại vị trí mới thường gây nên cảnh ùn tắc cục bộ. Việc thoát xe qua nút đã được cải tạo quá nhanh cũng khiến gia tăng sức ép về lưu lượng tại các nút giao thông kế cận, tăng nguy cơ và phát sinh điểm ùn tắc khác...

Dịch chuyển dải phân cách cứng để lấy lối đi. Ảnh: Hoàng Hà.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với công an thành phố tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nút giao thông đã được cải tạo, nhưng chưa có hiệu quả. Hiện đơn vị này đã trưng cầu ý kiến các nhà khoa học, người dân về đề án cải tạo tiếp một số nút giao thông trong năm 2010.

Từ tháng 4/2009, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phân luồng lại giao thông trên nhiều tuyến phố: dùng dải phân cách cứng bịt ngã ba, ngã tư, sau đó mở ngã rẽ mới, cách nút giao cắt cũ chừng 100-200 mét... Phương án này tỏ ra hiệu quả vào thời gian đầu khi thí điểm vào các tháng học sinh nghỉ hè.

Thăm dò ý kiến trên VnExpress.net từ 22/1 đến 26/1.

Tuy nhiên, bắt đầu từ đầu tháng 9/2009, khi học sinh nhập trường, hàng loạt điểm ùn tắc mới phát sinh, giao thông hỗn loạn tại các ngã rẽ mới. Tại kỳ họp HĐND Hà Nội vừa qua, nhiều đại biểu đã lên tiếng phản bác đề án này. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu liên ngành giao thông và công an sớm có báo cáo về những hạn chế của việc phân làn và đề xuất hướng xử lý.

Các số tuyến, nút giao thông dự kiến cải tạo năm 2010

Nút giao hầm Kim Liên, Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Phạm Hùng - Mễ Trí, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết (cổng bến xe Mỹ Đình), Đội Cấn - Liễu Giai, cầu vượt Mai Dịch, nút giao Ba La (quốc lộ 6- quốc lộ 21B), Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông, Nguyễn Thị Định - Lê Văn Lương, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, cầu vượt Ngã Tư Sở, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, khu vực vườn hoa Hàng Đậu.

Xuân Tùng

Hãy mở lại ngã tư

Lợi bất cập hại của việc bịt ngã tư thời gian vừa qua ở Hà Nội là quá rõ ràng. Sở GTVT Hà Nội cũng đã phải thừa nhận. Việc này đã gây rất nhiều bức xúc và lãng phí cho xã hội, nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Theo tôi, nên trả lại đầy đủ chức năng của tất cả ngã tư trong thành phố đồng thời sử dụng hiệu quả hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện có, trên cơ sở nghiên cứu, tính toán thời gian hiệu lực đèn một cách thật khoa học và thực tế cho từng ngã tư.

Ngoài ra, nên tăng số lượng ngã tư sử dụng đèn hai, ba pha và quan tâm nhiều hơn nữa tới an toàn của người đi bộ. Tăng cường hoạt động của các lực lượng chức năng đảm bảo giao thông (cảnh sát, thanh tra giao thông, công an phường, dân phòng...), tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu là hướng dẫn giao thông chứ không phải là "rình" bắt người vi phạm để phạt tiền.

(Ngọc Hà - Ngõ 178 Thái Hà - Hà Nội)

Chống ùn tắc giao thông

Không hiểu ai lại nghĩ ra cái trò chặn ngã tư để tránh ùn tắc giao thông nhỉ? Ngã tư KS Daewoo làm được đèn rẽ trái thì tại sao không làm được cho tất cả ngã tư giao thông khác? Có khó gì đâu nhỉ?

Làm như vậy vừa tránh được ùn tắc giao thông và vừa giảm sự nguy hiểm cho người tham gia. Tại vì xu hướng ngã tư thì người tham gia giao thông cẩn trọng hơn, còn trong khi xe cộ đang đi thẳng lại có xe đâm ngang để quay đầu! Còn nếu như không suy nghĩ ra được thì thuê tư vấn nước ngoài!

Cần phân tích nhiều góc độ

Tôi thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân gây ra ùn tắc trên các tuyến đường tại trung tâm Hà Nội. Muốn khắc phục không thể nôn nóng ngày một ngày hai mà là cả một cuộc chiến lâu dài cần có sự tham gia của tất cả mọi bộ phận, tầng lớp.

Thứ nhất: Cơ sở hạ tầng còn quá yếu kém, đường phố quá chật hẹp, hệ thống cầu vượt, đường hầm không đủ để tải hết lượng phương tiện giao thông trên đường.

Thứ hai: Các phương tiện giao thông gia tăng ngày càng nhiều đặc biệt là ôtô. Nếu ôtô dùng cho mục đích công việc và bắt buộc phải có đã đành, đằng này có nhiều người không nhất thiết phải có ôtô nhưng cũng đua nhau mua chỉ với mục đích đi chơi, để cho oai...

Nếu để ý trên đường chúng ta sẽ thấy vô số những ôtô con trong xe chỉ có một người lái xe mà chưa chắc đã vì công việc bắt buộc. Nếu họ thay phương tiện của mình bằng xe máy, tôi tin rằng sẽ hạn chế được ít nhất 50-70% ùn tắc vì một cái ôtô to bằng mấy cái xe máy hả bạn?

Nhìn cảnh ùn tắc trên đường phố Hà Nội tôi thấy thật tội nghiệp cho những ai có ôtô, những chiếc ôtô rõ to, đẹp, bóng loáng của những hãng nổi tiếng trên thế giới, nhưng lại không có một con đường để tôn lên vẻ đẹp của nó, chẳng khác gì kiểu "mặc áo gấm đi đêm".

Khi tắc đường người ta sẽ chỉ thấy nó thật bành chướng, đáng ghét chứ đâu có đẹp đẽ gì. Với điều kiện đường phố chật hẹp như vậy thì xe máy, xe đạp, đi bộ là những lựa chọn thông minh nhất vì chúng ta không thể mở rộng đường trong nay mai.

Tôi thường đi làm bằng xe máy nhưng nỗi kinh hoàng về tắc đường buộc tôi phải đi xe bus rồi đi bộ đến chỗ làm, tất nhiên sẽ phải dậy sớm hơn một chút nhưng như thế càng có lợi cho sức khoẻ bạn ạ. Vậy là hai điều trên mâu thuẫn nhau quá! Và muốn có lời giải thì phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn! Tôi thấy triết học đã dạy chúng ta như vậy.

Còn về giải pháp bịt ngã tư, nó sẽ chỉ hiệu quả tại những điểm có dải phân cách đường đủ rộng ít nhất bằng chiều dài một chiếc ôtô cỡ trung. Vì tôi nhận ra rằng nó là một kiểu biến thái của hình thức đường vòng xuyến mà thôi. Cái bùng binh phải lớn mới phân luồng tốt được, chỗ nào cái bùng binh bé xíu cũng chẳng ăn thua đâu mà, các bạn thử nghĩ xem có đúng không. Cho nên hãy trả lại ngã tư tại những con đường hẹp vì đó là một cách làm phản khoa học.

Hà Nội ùn tắc do không phân làn cho phương tiện

TP HCM số dân cao hơn Hà Nội hơn gần 1 triệu người (tính đến 01/04/2009), lượng người cũng như phương tiện tham gia giao thông rất cao. Vì đã có việc phân làn phương tiện nên hầu hết người dân TP HCM đã có ý thức đi đúng làn đường dành cho phương tiện của mình.

Đối với TP Hà Nội, sau khi thí điểm phân làn phương tiện trên đường Đại Cồ Việt - Trần Khất Chân, chỉ một thời gian ngắn mọi chuyện đều trở lại như cũ, bởi vì người dân chưa thể thích nghi ngay và TP Hà Nội cũng chưa nghiêm trong việc xử lý vi phạm.

Tắc đường là điều tất nhiên đối với những thành phố đông dân và nhiều phương tiện như Hà Nội và TP HCM. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân như ý thức tham gia giao thông, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị... Nhưng để giảm ùn tắc điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tham gia giao thông của mỗi người dựa trên cơ sở hạ tầng giao thông hiện tại, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, hơn nữa là những quy hoạch giao thông đô thị hợp lý cho sự phát triển lâu dài.

Cải tạo nút Đê La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ

Tôi thấy lạ là nhiều năm rồi, nút ngã 5 Đê La Thành - Giảng Võ - Láng Hạ - Ngọc Khánh liên tục ùn tắc (từ đầu giờ sáng cho đến 9-10 giờ đêm), nhất là đoạn từ ngã 5 trên đến Ô Chợ Dừa nhưng Sở Giao thông lại không đưa nút giao thông này vào điểm thường xuyên ùn tắc.

Sở Giao thông nên có phương án tiếp tục mở rộng tuyến đường từ Ô Chợ Dừa đến ngã 5 Đê La Thành - Giảng Võ hoặc xây dựng thêm tuyến đường song song để giải phóng mật độ hết sức quá tải của nút giao thông này.

Đi bộ thôi

Theo tôi thì chỉ nên đi bộ và xe bus hoặc ôtô trong nội thành thôi, đảm bảo không tắc.

Ý thức giao thông hay đổ lỗi cho các con đường

Việc bịt các ngã tư là tương đối hợp lý. Các phương tiện phải đi đường vòng một đoạn để quay đầu, tại các chỗ quay đầu xe không có đèn đỏ, do đó các phương tiện chỉ di chuyển chậm chứ không gây ùn tắc.

Việc gây ùn tắc ở một số các chỗ quay đầu xe là do chỗ quay đầu chật hẹp (xe chạy chậm để quay đầu và lượng xe cộ đổ về nơi này nhiều hơn).

Việc gây ùn tắc phần lớn là do ý thức của người tham gia giao thông, khi có đèn đỏ hoặc đến chỗ quay đầu xe mọi người thường chen lấn, thậm chí đèn đỏ chưa chuyển sang đèn xanh mọi người cũng đã đi khi mà bên đường kia các xe chưa đi hết.

Đừng đổ tội cho các con đường mà hãy nghĩ lại xem mình đã hành xử đúng với luật giao thông và văn hóa giao thông hay chưa mà thôi. Khi bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc có rất nhiều ôtô mà cụ thể là các xe taxi hay lấn đường của xe máy do đó xe máy phải bật lên vỉa hè.

Cần điều tiết hướng xe đổ về ngã tư, chỗ quay đầu cho hợp lý chứ không phải điều tiết tại các chỗ này khai đã tắc. Đề nghị cơ quan công an phân công lực lượng chốt cách ngã tư khoảng 50 m để điều khiển giao thông tại đây và xử phạt những hành vi vi phạm.

2 nguyên nhân gây tắc đường

Hai nguyên nhân chính gây ùn tắc:

- Mật độ xe lưu thông trên đường quá lớn.

- Phương tiện tham gia giao thông tại VN quá phong phú.
Nếu giải quyết được hai nguyên nhân trên thì tình trạng ùn tắc sẽ chấm dứt.

Một phương án không đem lại hiệu quả

Việc bịt ngã tư làm cho các phương tiện khó di chuyển hơn. Rất khó khăn cho người đi xe đạp, xe máy ở những điểm quay đầu vì xe ôtô đi với tốc độ rất cao và theo thói quen dù không rẽ ở những điểm quay đầu xe nhưng vẫn đi ở gần dải phân cách.

Đặc biệt vào thời điểm đông người đi lại, chỉ cần một xe bus rẽ ở điểm quay đầu là dẫn đến tắc đường. Hà Nội sớm có biện pháp xử lý ngày nào thì tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể ngày ấy.

Ý thức của chúng ta thôi

Tất cả là do ý thức của mỗi chúng ta thôi. Giải pháp hiện tại tất cả chỉ là tạm thời, còn ý thức chúng ta không tốt thì có 10 năm nữa giao thông vẫn hỗn loạn vậy thôi.

Mở lại ngã tư

Chẳng có một nước nào bịt ngã tư, chỉ duy nhất tại Việt Nam mới có. Theo tôi việc bịt ngã tư tắc vẫn hoàn tắc. Đề nghị mở lại ngã tư.

Cần sửa ngay các nút ngã 3, 4, lắp đèn tín hiệu giao thông

Tôi thấy việc cần làm là sửa ngay các nút ngã 3, 4, lắp đèn tín hiệu giao thông để giảm tải ùn tắc, và công an giao thông đỡ vất vả. Tôi thấy ý tưởng bịt ngã tư gây thêm tắc đường làm gia tăng bụi và ô nhiễm môi trường vì khói và tiếng ồn, hao tốn thời gian tiền của của dân.

Liệu vấn đề này các nhà quản lý có xử phạt những sáng kiến này không? Hãy cho cán bộ đi ra nước ngoài nhiều để học hỏi kinh nghiệm. Tôi thấy không có nơi nào bịt ngã 3, 4, 5 cả.

Không nên bịt ngã ba, ngã tư

Theo tôi không nên bịt ngã ba, ngã tư. Việc này chắc còn nan giải khi phương án khắc phục có vẻ như đi vào ngõ cụt.

Theo tôi nghĩ nên chăng sử dụng thật đông lực lượng (có thể là dân phòng, sinh viên trường cảnh sát...) bố trí tại các điểm ùn tắc vào các giờ ùn tắc để hỗ trợ cảnh sát giao thông xử phạt những người tham gia giao thông chưa có ý thức tôn trọng pháp luật.

Lấy nguồn thu từ tiền phạt đó chi cho lực lượng hỗ trợ. Bởi vì nguyên nhân chính gây nạn ùn tắc là ý thức tôn trọng văn hoá giao thông và pháp luật của người tham gia giao thông kém, khi ùn tắc và bắt đầu xảy ra ùn tắc lực lượng cảnh sát giao thông mỏng không thể xử phạt nổi.

Bịt ngã tư không có lối sang đường cho người đi bộ

Từ ngày bịt ngã tư tôi không biết sẽ phải sang đường như thế nào, có hôm đứng ở ngã tư sang đường không biết bao lâu mà xe không ngớt cứ hết lượt này đến lượt khác. Tôi cảm thấy bị stress khi sang đường và đi xe bus vì tắc đường và không có lối đi an toàn cho người đi bộ.

Mở lại nút ngã tư

Theo tôi, phương án bịt ngã tư không còn thích hợp nữa, tuy nhiên nếu mở lại cũng không tránh khỏi ùn tắc. Vì vậy, tôi xin có ý kiến vẫn mở ngã tư giao thông, nhưng chỉ có các ôtô mới được đi qua ngã tư đèn xanh đỏ, còn xe máy thì vẫn phải đi theo lộ trình như trước đây khi bịt ngã tư, như vậy có lẽ sẽ tránh khỏi ôtô xe máy lấn chiếm nhau. Chúng ta cần lấy ý kiến của người dân để xem phương án nào tốt nhất có thể.

Hà Nội không bao giờ giải quyết được nạn ùn tắc giao thông

Tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân hiện nay vượt xa tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và rất nhiều người sẽ mua ôtô riêng nếu đường xá khá hơn.

Bài toán ùn tắc giao thông sẽ chỉ giải quyết được bằng giải pháp quy hoạch, nếu tiếp tục cho cho xây chung cư và các toà nhà cao tầng trong khu vực trung tâm, ... mà không kéo giãn mật độ khu trung tâm, trông chờ vào đường sắt nội đô, đường trên cao hay đường hầm metro cũng không thể giải quyết được vấn nạn này.

Ùn tắc giao thông là do chưa biết cách tổ chức giao thông

Lý do gây ùn tắc giao thông là do ta chưa biết cách tổ chức giao thông tốt. Tôi lấy ví dụ như mặt đường hẹp, chỉ cần 2 chiếc ôtô con đi hàng ngang là chiếm gần hết mặt đường, thậm chí có khi còn có đến 3-4 xe dàn hàng ở các ngã tư chờ đèn đỏ.

Nếu chúng ta thực hiện phân luồng cho từng loại phương tiện thì cảnh ùn tắc sẽ được cải thiện đang kể và cơ bản là ta cần thực hiện nghiêm và liên tục nhiều năm thì mới có hiệu quả.

Nên trả lại chức năng của ngã tư

Gần nửa năm bịt ngã tư, tôi thấy không những không giảm ùn tắc giao thông mà còn ùn tắc thêm. Vì khi bịt ngã tư thì lại đẻ ra một ngã rẽ mới, làm cho phương tiện bị giảm tốc độ lưu thông, gây ra ùn tắc mới và tiêu tốn nhiên liệu hơn làm cho môi trường bị ô nhiễm thêm.

Đề nghị trả lại chức năng cho ngã tư. Lắp đèn tín hiệu điều chỉnh luồng đi cho hợp lý.

Vẫn bịt ngã tư, ngã ba nhưng không phải tất cả

Theo quan điểm của tôi thì chúng ta vẫn nên để bịt ngã tư, ngã ba nhưng không phải áp dụng một cách cứng nhắc mà cần phải mềm dẻo hơn. Không nhất thiết phải bịt tất cả mà phải dựa vào từng làn đường. Phải dựa vào dải phân cách làn đường có đủ độ rộng hay không, và cần phải nghiên cứu thêm các yếu tố khác.

Hiện nay, với những đường có giải phân cách chỉ là tấm rào chắn độ rộng thậm chí chưa tới 1m, khi ôtô quay đầu xe chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả 2 làn xe ngược xuôi và khi lượng phương tiện lưu thông lớn sẽ gây ùn tắc là điều đương nhiên.

Nên tách điểm quay đầu xe máy và ôtô riêng

Tôi cũng là người không cho ý tưởng bịt ngã tư là khả quan nhưng nếu ngành giao thông vẫn giữ ý tưởng này thì theo tôi nên tách điểm quay đầu xe ôtô và xe máy riêng.

Điểm quay đầu xe máy nên chia làm nhiều khoảng nhỏ để các phương tiện không phải chen lấn. Tuy nhiên theo tôi, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao