Thứ sáu, 15/1/2010, 16:51 GMT+7

'Hà Nội đáng lẽ phải xây đường trên cao từ lâu'

Ông Khuất Việt Hùng. Ảnh: Đoàn Loan.

Ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị nhưng với chi phí thấp, giải phóng mặt bằng ít... dự án xây đường trên cao vẫn đang là một giải pháp đáng được Hà Nội cân nhắc. TS Khuất Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện quy hoạch và quản lý giao thông chia sẻ.
> Hà Nội lần đầu xây đường trên cao để giảm ùn tắc

- Thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương xây dựng đường trên cao. Theo ông, khả năng giải quyết ùn tắc giao thông của các tuyến trên cao như thế nào?

- Vấn đề xây đường trên cao đã được các chuyên gia nước ngoài gợi ý trong các quy hoạch giao thông trước đây song không được thành phố chú ý. Theo tôi, những người làm quy hoạch của nước ta chịu ảnh hưởng kiến trúc châu Âu, nên gần như không quan tâm đến đường trên cao. Mà đáng lẽ các tuyến này phải xây dựng từ lâu rồi.

Trong khi đó nhiều nước châu Á đã áp dụng khá hiệu quả như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản). Tất nhiên trên lý thuyết là có ảnh hưởng mỹ quan song nếu đặt tại những vị trí hợp lý sẽ giải quyết được ùn tắc.

Xây dựng đường trên cao là tăng năng lực của cơ sở hạ tầng, cùng với các nhóm giải pháp khác như năng lực vận tải khách công cộng, quản lý nhu cầu đi lại, đều là các giải pháp quan trọng như nhau. Hiện Hà Nội không có tàu điện, xe buýt nhanh, đường trên cao... để tăng năng lực của hạ tầng cho những tuyến xuyên tâm. vành đai.

- Dưới góc nhìn chuyên gia giao thông, với điều kiện quỹ đât Hà Nội hiện nay, chi phí làm đường trên cao so với làm đường trên mặt đất thế nào?

- Hiện nay chi phí giải phóng mặt bằng tại thủ đô rất cao, nhiều dự án chậm tiến độ. Theo tôi, tổng chi phí cho dự án đường trên cao sẽ thấp hơn, lượng giải phóng mặt bằng sẽ giảm khoảng 80%. Nếu chỉ xây dựng đường trên cao thì thời gian làm 1 km đường trong 6-7 tháng, khá nhanh so với tốc độ thực hiện các dự án đường hiện nay.

Cầu Giấy - Láng là một trong các tuyến được đề xuất xây đường trên cao. Ảnh: Hoàng Hà.

- Nhưng thưa ông nhiều người lo ngại đường trên cao sẽ làm ảnh hưởng mỹ quan thủ đô và cuộc sống người dân hai bên?

- Tôi khẳng định là chắc chắn có ảnh hưởng mỹ quan, môi trường sống cũng bị ảnh hưởng do tiếng ồn, bụi. Do vậy, khi xây dựng sẽ phải nghiên cứu kỹ tác động đến môi trường và có giải pháp hạn chế như rào chắn bằng tường bê tông ở tuyến trên cao. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cách này để giảm tiếng ồn và bụi gần khu dân cư.

Tất nhiên người dân ven đường sẽ phải chịu tiếng ồn và ô nhiễm, do vậy, chính quyền phải có nghiên cứu kỹ, nếu cần thiết vẫn phải di dời một số hộ dân. Song theo tôi, tính thương mại của tuyến đường này sẽ không giảm, bởi người dân có nhu cầu vẫn ghé các cửa hàng mặt đường và có thể đỗ xe trên vỉa hè thoải mái khác với bây giờ.

- Khi xây đường trên cao sẽ phải có các tuyến đường dẫn. Theo ông, làm thế nào để tránh tình trạng đường trên cao thông thoáng song hai đường dẫn lên xuống lại bị ùn tắc?

- Theo tôi, phải khảo sát kỹ lưỡng đoạn đường nào có thể xây dựng đường trên cao. Có thể hình dung nếu làm không cẩn thận thì đường trên cao được thông thoáng song 2 đường dẫn lên xuống lại bị ùn tắc, hệ lụy thì cả tuyến bị ùn ứ.

Lựa chọn các tuyến đường trên cao phải đúng theo quy hoạch, nếu tuyến đường hiện nay có quy hoạch thành 6 làn xe mà khó giải quyết ùn tắc thì có thể xây đường trên cao hỗ trợ. Để tránh hệ thống đường xá bị băm nhỏ, đường trên cao phải dài tối thiếu 1km không tính đường dẫn.

Nếu các tuyến đường trên cao gặp tuyến metro trên cao có thể xây vượt lên tuyến metro. Ở nhiều nước họ còn xây dựng đường trên cao 3-4 tầng.

Đường trên cao tại Thái Lan. Ảnh: VOV news.

- Với tình trạng ùn tắc tại Hà Nội hiện nay, theo ông, những tuyến nào nên xây dựng đường trên cao??

- Tuyến vành đai 2 đoạn Trần Duy Hưng - cầu Vĩnh Tuy. Đường Trường Chinh phải mở 4 làn xe và đường gom rất khó thực hiện, nên nếu có đường trên cao thì đường ở dưới là nội bộ. Tuyến vành đai 3 cũng nên làm, thực tế cũng đã có dự án đường trên cao rồi.

Ngoài ra, tuyến vành đai 1 từ Cầu Giấy đến Nguyễn Khoái cũng có thể làm song cần cân nhắc. Khi làm đường trên cao ở vành đai 2 và vành đai 3 thì tuyến vành đai 1 chỉ nên điều tiết giao thông, không cần thiết phải mở rộng.

Theo tôi, Hà Nội nên giao cho các nhà tư vấn lập quy hoạch chung thủ đô cùng thực hiện vì gắn kết với quy hoạch kinh tế xã hội của Hà Nội mở rộng.

Đoàn Loan

Giao thông đô thị cần gì?

Quả thực vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí do khí thải của các phương tiện tham gia giao thông và bụi đang là vấn đề "khó mà giải quyết" ở HN. Tuy nhiên chúng ta không thể giải quyết những mâu thuẫn trước mắt đó mà quên đi cái mâu thuẫn nguồn gốc căn cơ của nó.

Nay tuyến phố, con đường này tắc ta lại đề ra phương án nào là bus nhanh, nào là metro, nào là cầu vượt, nào là đường trên cao... Quả thực những dự án như vậy sẽ giải quyết trước mắt về ùn tắc, nhưng xét cho cùng đi giải quyết theo cách này thì giải pháp này sẽ lại là mâu thuẫn cho những giải pháp sau... mà những công trình, dự án giao thông như vậy sẽ tốn không ít tiền của của dân.

Vậy điều chúng ta cần là gì? Đó là một quy hoạch thành phố chuẩn, và từng bước thực hiện theo quy hoạch nhưng làm đến đâu là phải được đến đó.

Đường trên cao xuyên tâm rất mất mỹ quan

Ai đã sang Bangkok sẽ có ấn tượng ngay về đường trên cao của họ. Nếu đi thăm khu vực trung tâm thì rất khó có thiện cảm khi luôn luôn chui dưới một tuyến đường trên cao. Vì vậy tuyến đường trên cao thiết nghĩ chỉ nên dành cho tuyến đường vành đai 3 mà thôi.

Cũng nên biết tuyến đường trên cao của Bangkok không giải quyết triệt để được vấn đề ách tắc giao thông, họ phải tiến hành đồng thời thêm 2 hệ thống tàu điện ngầm và tàu điện trên cao. Hà Nội có đặc điểm là phần diện tích trung tâm hiện tại không phải quá lớn, trong khi diện tích Hà Nội mới thì quá đủ để có thể giãn mật độ dân số nội thành.

Chỉ cần khi quy hoạch ở các quận giáp ranh với 4 quận nội thành cũ Cầu Giấy, Thanh Xuân các khu liền kề Hà Nội không quá tham lam để xây dựng quá nhiều khu chung cư như hiện nay mà có tầm nhìn xa để xây dựng một hệ thống đường xá có thể phục vụ cho một nội thành HN gấp 3,4 lần hiện nay.

Thí điểm làm đường trên cao

Nghe tin sẽ làm đường trên cao để giải quyết tắc nghẽn giao thông đô thị tôi hoàn toàn ủng hộ vì nhiều nước trên thế giới dùng biện pháp này. Hiện VN có nhiều xi măng và sắt thép, lại đã có kỹ thuật thi công nhiều công trình tương tự.

Nhưng khi thực hiện dự án này cần thí điểm công cuộc quản lý chống thất thoát tài chính vì những công trình này có vốn đầu tư lớn và quản lý "thu chi" rất dễ bị "rút ruột".

Cần có quy hoạch cụ thể

Về vấn đề ùn tắc giao thông theo tôi, cơ bản không phải xây dựng thêm một vài con đường là giải quyết được, mà giải quyết được trong hoàn cảnh trước mắt nhưng nếu mai sau con đường này nếu nằm trong quy hoạch nó không đẹp không phù hợp với mỹ quan thì sao? Ý kiến của tôi về vấn đề của thành phố như sau:

1/ Việc đầu tiên cần phải làm là quy hoạch toàn bộ Hà Nội. Chúng ta cần phải quy hoạch thành phố là việc cần thiết phải làm và làm triệt để. Chúng ta cũng có thể bỏ vài chục hay vài trăm triệu USD mời các nhà đầu tư nước ngoài về làm, với số tiền nhu vậy chúng ta có thể mời được những công ty hàng đầu về quy hoạch. Làm xong thì phải đăng lên cho tất cả mọi người có ý kiến....

Thường thì những công ty nước ngoài lớn như châu Âu hay Mỹ khi làm quy hoạch họ sẽ tính rất chi tiết về lượng mưa nắng, mật độ dân cư, độ cao, điều hòa khí hậu. Tôi tin về khả năng quy hoạch của họ, họ phát triển rất lâu đời, đi trước chúng ta rất nhiều năm, nên quy hoạch của họ ít nhất hàng trăm năm nữa sẽ không bị lỗi thời.

2/Thu hồi lại đất, có khung pháp lí rõ ràng, thắt chặt quản lý đất đai, từng bước di dân. Để xây dựng một thành phố đẹp, thân thiện với môi trường, có tầm chiến lược thì sẽ phải có rất nhiều vấn đề. Nhưng quan trọng là chúng ta phải tìm được những người có tài, có tâm, có tầm và trao quyền lực thực sự vào tay họ. Chúng ta không thể cho một người nào không nằm trong chuyên môn ngành kiến trúc lại đi quyết định những vấn đề kiến trúc được.

Có xây đường trên cao cũng thế thôi

Là người sống và lớn lên ở Hà Nội, cũng là người từng sống ở nhiều nước trên thế giới, tôi thấy ý kiến xây đường bộ trên không trong lòng Hà Nội là không hợp lý. Các nhà quy hoạch, các nhà lãnh đạo xin hãy vì lợi ích chung mà quy hoạch một cách đồng bộ, thống nhất hạ tầng cơ sở. Làm ơn đừng chồng chất thêm các tòa nhà cao tầng trong các khu phố nội thành Hà Nội.

Không lẽ khi quy hoạch, người ta bỏ qua tốc độ và mật độ tăng dân số cơ học, hay biết mà vẫn làm ngơ, bỏ qua tham số quan trọng này. Hãy nhìn vào thủ đô các nước phát triển nhất thế giới xem có mấy thủ đô phải dùng đến đường bộ trên không, phải xây các tòa nhà chọc trời? Chỉ 3 năm nữa thôi, người dân nội thành Hà Nội chắc chỉ có thể ra đường đứng mà không đi đâu được !

Giấc mơ của em

Em không biết các nhà quản lý giao thông suy nghĩ như thế nào về giao thông Hà Nội. Nhưng từ khi phố Chùa Bộc bị ùn tắc và sau đó được mở rộng, em đã có giấc mơ một con đường mới nằm ngay phía trên đường cũ (chùa Bộc) dù nó chỉ là bằng sắt thép để cho người đi bộ và đi xe đạp lưu thông ở trên đó.

Như vậy, mặt đường sẽ được mở rộng gấp đôi mà chi phí bỏ ra (nếu được tính toán tốt) sẽ tiết kiệm hơn nhiều lần so với việc giải phóng mặt bằng. Nhưng chắc giấc mơ của em còn nhiều năm nữa mới tỉnh.

Cần thiết

Theo tôi, xây đường trên cao là cần thiết. Lý do khách quan là, khi Hà Nội chưa có hệ thống tàu điện, tàu điện ngầm thì việc xây dựng đường trên cao là cần thiết! Tất nhiên chúng ta rất chú trọng tới mỹ quan đô thị, nhưng việc ùn tắc giao thông ở

Khi đó cùng với sự phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông được phát triển từng bước, từ đó mới có thể phát triển kinh tế, mới có thể phát triển mỹ quan đô thị được. Đầu tư mạnh hơn nữa! Giám sát chặt hơn nữa! Các ý kiến của các chuyên gia phương Tây rất có giá trị vì họ đến từ các nước có cơ sở hạ tầng phát triển.

Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển hệ thống đường giao thông! Tôi kiến nghị xem xét khu vực đường Trường Chinh - Đại La - Minh Khai. Chúng tôi, những người dân đang mong ngóng từng ngày sự cải thiện của hệ thống giao thông đường bộ! Chúng tôi yêu Hà Nội không ùn tắc giao thông!

Nên kết hợp cả việc trồng cây xanh

Xây đường trên cao là một giải pháp hợp lý và cần thiết với tình trạng giao thông tắc nghẽn ở HN bây giờ. Việc xây dựng đường trên cao tất nhiên có thể gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm, nhưng chúng ta hãy học Trung Quốc, theo như tôi thấy thì ở những chân cầu vượt dành cho người đi bộ, hay xung quanh những cột trụ của đường trên cao họ trồng rất nhiều cây xanh, đặc biệt có loại cây leo bám vào cột, rủ xuống đường, được cắt tỉa thường xuyên, rất đẹp. Đó là một sáng kiến hay, chúng ta nên học tập.

Không mất mỹ quan nhiều đâu

Riêng mình nghĩ, xây đường trên cao sẽ không mất mỹ quan đô thị nhiều hơn so với "lô cốt". Nhưng chỉ sợ trong quá trình xây dựng sẽ gây tắc nghẽn đường nhiều hơn bởi lòng đường đã hẹp, lại còn thêm lô cốt. Sẽ rất nan giải đấy!

Hết cách rồi hay sao

Thủ tướng vừa công bố Hà Nội mở rộng để phát triển một thành phố văn minh hơn, hiện đại hơn đấy sao? Đất đai còn nhiều, Hà Nội vẫn còn cơ hội xây dựng và mở rộng giãn mật độ dân số tập trung xung quanh khu phố cũ đấy chứ. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 chứ có phải ở những năm 80-90 như Thái Lan đâu mà bắt chước sự đã rồi của Thái Lan.

Không nên lạm dụng

Chúng ta không nên lạm dụng hệ thống đường trên cao. Trên thế giới rất ít nước áp dụng phương án này, nguyên nhân thì hẳn ai cũng hình dung ra được, ô nhiễm, lợi ích thực tế thấp, mất mỹ quan, chúng ta hãy hình dung khi phải đi trên những khối bê tông hai bên là những nóc nhà khấp khểnh thiếu mỹ quan (ví dụ như hai bên đường nhìn xuống cầu Chương Dương hiện nay).

Hiện quy hoạch của chúng ta chưa rõ ràng, các công trình đô thị chỉ mang tính chất cá nhân, tính cộng đồng thấp, phát triển tự phát và mang tính chất thời vụ. Theo tôi phương án mở rộng đường và quy hoạch lại không gian xung quanh vẫn là tối ưu.

( Vu Van Khoi )

Vách cách âm dành riêng cho đường trên cao

Tôi thấy tại Đài Loan dùng một loại vách cách âm chuyên dụng, chứ không xây vách bê tông như đề xuất ở trên.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao