Thứ hai, 28/12/2009, 17:47 GMT+7

TP HCM sẽ kẹt cứng ôtô trong 3 năm tới

Với 3.000 xe đăng ký mới mỗi tháng, bức tranh giao thông Sài Gòn trong 3 năm tới được dự báo khá ảm đạm. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đề nghị thành phố cần nghiên cứu triển khai thu phí ôtô cá nhân.
> 'Cam kết thu phí ôtô ở TP HCM sẽ giảm kẹt xe'/ Xe máy chưa hẳn là nguyên nhân gây ùn tắc

TP HCM hiện có hơn 400.000 ôtô. Cuối năm, tình trạng kẹt ôtô dần rõ nét khi xe hơi xếp hàng không có lối thoát, nhất là tại các ngã tư.

"Không khống chế được phương tiện cá nhân, xem như các giải pháp khác đều khó thực hiện có kết quả. Kẹt xe máy không đáng lo bằng kẹt ôtô, xe máy có thể luồn lách, còn ôtô chỉ có đứng im", ông Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP HCM cảnh báo.

Kẹt ôtô đang dần trở nên nghiêm trọng tại TP HCM. Ảnh: Kiên Cường

Sáng 28/12, phát biểu trong cuộc họp UBND TP HCM báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết của Chính phủ về từng bước khắc phục tình trạng giao thông, ông Châu cho rằng thực trạng đáng lo ngại về tình hình ùn tắc do ôtô gây ra ngày một rõ nét hơn ở Sài Gòn.

Cụ thể, thời gian gần đây, hiện tượng các giao lộ thường xuyên kẹt là do ôtô xếp hàng quá dài, sau khi hết đèn xanh dòng xe bốn bánh vẫn còn chưa qua hết giao lộ nên ùn tắc ngay lập tức xảy ra. Xe hơi không có chỗ đậu nên buộc phải cho đậu dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Phó giám đốc Công an cũng khẳng định, bức tranh giao thông Sài Gòn trong 3 năm tới sẽ dày đặc ôtô. Giao thông thành phố sẽ xấu đi khi việc kiểm soát hạn chế phương tiện cá nhân (ôtô và xe máy) không được thực hiện.

Ùn tắc giao thông đang ảnh hưởng lớn đến phát triển về kinh tế xã hội, nhất là với các thành phố lớn. "Biện pháp đã có, quan trọng là phải phối hợp tổ chức thực hiện như thế nào, phải có sự nhất trí cao thì mới thực hiện thành công việc khắc phục ùn tắc", Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng có mặt tại cuộc họp sáng nay góp ý.

Ông Dũng đề nghị nên nghiên cứu cho TP HCM, Hà Nội cơ chế được xử phạt giao thông cao hơn các địa phương khác.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì buổi họp cũng nhấn mạnh: "Không thể nào xây dựng một nước công nghiệp hiện đại và đi lên bằng xe máy, phải chuyển đổi sang hình thức công cộng và ôtô. Hạn chế xe cá nhân nhưng không tăng cường phát triển phương tiện công cộng để người dân lựa chọn xem như là thất bại".

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết, với dân số 10 triệu dân (kể cả dân vãng lai) như TP HCM mà có 600 cảnh sát giao thông là quá ít. Bộ đã có kế hoạch tăng thêm 1.000 cảnh sát giao thông nữa cho TP HCM nhưng cần có thời gian đào tạo, huấn huyện. Ông Quang cũng đề nghị TP HCM và Hà Nội cần nghiên cứu triển khai thu phí ôtô cá nhân.

Đại diện công an lưu ý, với việc tăng dân số quá nhanh mà không thể kiểm soát xe cá nhân, dù có tiền để đầu tư cơ sở hạ tầng đến đâu chăng nữa thì thành phố cũng sẽ rơi vào thế bị động.

Kiên Cường

Vấn đề kẹt xe là chuyện lớn

Vấn đề kẹt xe là một vấn đề lớn của thành phố, thấy bàn tới bàn lui cũng đề cập đến những vấn đề chế tài để chống kẹt xe, nào là hạn chế lưu hành xe cá nhân, hạn chế xe ô tô, thu phí xe ô tô, tăng mức phạt vi phạm, hạn chế đi xe... Chống kẹt xe bằng việc thu phí và phạt không phải là mấu chốt để giải quyết được vấn đề.

Chúng ta cần phân tích đúng đắn hơn về nguyên do kẹt xe đó là tốc độ phát triển nhanh của đô thị, ”lượng phương tiện giao thông ở TP.HCM tăng nhanh chóng, vượt quá năng lực hiện có của hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố”.

Vấn đề thu phí không thể giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, một xã hội văn minh tiên tiến thì nhu cầu của con người càng cao, việc gia tăng sữ dụng xe ô tô không phải là một cái tội, chúng ta hảy xem các nước bạn giải quyết vấn đề kẹt xe như thế nào? Chắc là không phải việc cấm đóan! Vì các nước phát triển hiện nay các phương tiện vận chuyển đều là phương tiện công cộng và ô tô. Nếu có nhu cầu thực sự thì dù có nộp phí thì họ vẫn sữ dụng các phương tiện cá nhân đó (ô tô, xe máy) vì hiên nay hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển tốt, nếu không đi bằng phương tiện cá nhân thì di chuyển bằng gì, vấn đề nộp phí chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho người dân trong khi hạ tầng giao thông phát triển không tương xứng, nộp phí đó để sữ dụng vào mục đích gì?

Về giải pháp: Phạt để hạn chế kẹt xe: có phải kẹt xe là do người dân vi phạm gây ra không? Cũng có thể ý thức của người dân cũng góp phần gây kẹt xe nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến hàng lọat các vụ kẹt xe xảy ra trong thành phố hiện nay. Ví dụ: Trên đường tôi đi làm hàng ngày trên đường Hùng Vương tôi thấy rằng chỉ bị kẹt xe khi đi ngang cái lô cốt gần ngã tư và khi đường xá bị nước ngập. Khi cái lô cốt kia được tháo dỡ thì không còn kẹt xe ngay đó nữa, thiết nghĩ ớ thành phố này có bao nhiêu cái lô cốt, bao nhiêu tuyến đường bị ngập nứớc?
Vấn đề cốt lõi chúng ta cần phải làm nhanh và làm sớm là xây dựng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân:

• Phát triển giao thông công cộng: xe bus, xe điện ngầm,.... Các tuyến xe bus hiện nay chưa bao phủ các tuyến đường của thành phố, chủ yếu là các trục đường chính, cần mở rộng thêm nhiều tuyến đường nữa, thời gian phục vụ của xe bus kết thúc sớm so với nhu cầu đi lại. Hiện nay, đối với người dân để đi được đến trạm xe bus họ phải đi bằng phương tiện gì? họ vẫn duy trì phương tiện cá nhân trong khi nhà nước trợ giá cho xe bus nhưng họat động không hiệu quả.

• Xây dựng các tuyến đường trên không (cầu vượt) như ở Thái Lan (Thái Lan trước đây cũng phải đối mặt với vấn đề kẹt xe), xây các tuyến xe Metro như ở Nhật, Hàn Quốc để làm giảm lưu lượng xe cộ như hiện nay. Chúng ta phải làm nhanh lên, nếu không có vốn thì chúng ta kêu gọi các công ty nước ngòai thực hiện theo hình thức BOT.

• Tố chức các bãi giữ xe tại một số bến đổ của phương tiện giao thông công cộng giúp cho người dân hiện nay có thể chuyển đổi phương tiện giao thông từ cá nhân sang công cộng và ngược lại khi cần thiết.

• Giáo dục về ý thức chấp hành luật lệ giao thông từ khi trong nhà trường, nó tạo thành một nếp sống sau này cho người dân, chúng ta biết rằng đã trể nhưng nếu không bắt đầu lại từ đầu thì sau 10 năm nữa cũng không có gì thay đổi trong ý thức người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tôi có dịp đi Hàn Quốc thầy rằng tinh thần tự giác của họ rất cao, thậm chí việc lên xe bus họ cũng phải sắp hàng, dù trời có mưa họ cũng sắp hàng, đi cả ngày có khi chẳng thấy anh cảnh sát giao thông nào cả, không như ở VN, mấy anh cảnh sát giao thông đứng đầy các góc đường mà giờ đây vẫn còn thiếu và đang có kế họach tăng thêm.

Nên cải thiện chất lượng mặt đường

Tôi thấy mọi người đưa ra nhiều ý kiến xác đáng, nhưng còn một cách làm ngay mà không tốn quá nhiều thời gian, công sức, tiền của, giải phóng mặt bằng, thỏa thuận đền bù ... đó chính là tráng nhựa thật tốt mặt đường.

Đường giao thông trong thành phố của chúng ta hiện nay khá nhỏ, lưu lượng xe đông, mặt đường lồi lõm, ổ gà, đào bới nham nhở, chắp vá. Nếu cải thiện được chất lượng mặt đường thì giao thông sẽ tốt hơn nhiều, người dân đi lại dễ dàng và an toàn hơn - nhất là vào mùa mưa, lại không có nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường.

Nên phát triển hệ thống cầu vượt

Vấn nạn kẹt xe sẽ vẫn còn đeo bám chúng ta mãi mãi khi các công trình công cộng không sớm hoàn thành. Nếu ở trên cao nhìn xuống, TP HCM như một chiến trường toàn lô cốt. Đồng ý là cải tạo hệ thống thoát nước nhưng những công trình này tồn tại quá lâu từ năm này sang năm khác, lãng phí tiền bạc và thời gian vô ích.

Theo tôi, nên phát triển hệ thống cầu vượt bởi lượng xe lưu thông thì quá lớn mà đường sá thì chật hẹp. Mỗi năm những người tham gia giao thông đều đóng một khoảng tiền lớn cho sở giao thông, nhưng không thấy phát triển đường sá, thậm chí có những đoạn đường xấu mà không được tu sửa gì cả.

Nên đưa ra những phương án hợp lý hơn, thay vì đề xuất phương án thu tiền thêm. Trên đây là ý kiến của tôi, nếu có thiếu sót gì xin mọi người đóng góp ý kiến thêm.

Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức

Theo tôi, nạn kẹt xe ở các thành phố lớn hiện nay cũng chẳng phải do ô tô hay xe máy mà do 2 nguyên nhân chính:

- Văn hóa giao thông của người dân khi tham gia giao thông hầu như không có, bên cạnh đó là chế tài sử phạt không nghiêm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông hiện nay.

- Qui hoạch hạ tầng giao thông kém, không có tầm nhìn xa.

Do vậy phải xây dựng được ý thức văn hóa giao thông của người dân, cả bằng tuyên truyền, giáo dục và các chế tài mạnh.

Thu phí không phải là giải pháp đúng đắn

Khi nhu cầu sử dụng xe hơi là cần thiết, thì việc thu phí hay không cũng không giải quyết được nạn kẹt xe.

Theo tôi, quan trọng nhất là thành phố phải quy hoạch và nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu và phát triển kinh tế, xã hội với tầm nhìn từ 5 đến 20 năm sau, thay vì cứ manh mún chắp vá từng địa điểm như hiện nay.

Thu phí là không phù hợp

Làm đường tốt hơn, bãi đỗ xe tốt hơn, thì hãy tính đến chuyện thu phí. Để có được phương tiên đi lại ưng ý họ đã phải bỏ ra số tiền gấp 4 lần những người dân ở các quốc gia khác, nay lại bắt họ đóng tiền đi đường, QUÁ BÂT CÔNG.

Giải pháp cho giao thông

Vấn đề xe cá nhân bùng phát là do nhu cầu chính đáng của người dân, vì thế không nên cấm việc áp đặt chính sách độc tài. Kẹt xe do đường phố của chúng ta không tốt.

Giải pháp:

- 'Vệ sinh" đường phố: thu gom bảng quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường.

- Cần đầu tư mở rộng đường vành đai sạch đẹp.

- Cải tiến bộ máy quan chức trong ngành giao thông, chấm dứt tình trạng tham ô, hối lộ.

Thật nghiêm trọng

Tôi sang Nhật nhiều lần, khi được người Nhật hỏi cái gì là ấn tượng đối với bạn khi đến Nhật Bản, tôi đều luôn trả lời đó là hệ thống tàu điện. Lúc ngủ tôi vẫn mơ về hệ thống tàu điện như thế ở Việt Nam. Người dân đi lại sung sướng biết bao, không còn thấy những tai nạn thương tâm thường xuyên xảy ra trên đường.

Ở Nhật hơn 80% dân số đi lại bằng tàu điện và các phương tiện công cộng. Tôi có một số người bạn là giáo sư của trường đại học, nhưng họ vẫn không mua ôtô mà chọn phương tiện công cộng để di chuyển hằng ngày. Qua đó cho thấy sự tiện lợi và yêu thích các phương tiện công cộng của người dân nước Nhật.

Theo tôi, chúng ta phải:

- Phát động sáng kiến giải pháp chống ùn tắc giao thông trong toàn thành phố.

- Triển khai văn hóa văn minh khi tham gia giao thông.

- Hạn chế và cấm xe máy lưu thông.

- Xây dựng đội ngũ xe buýt tiện lợi, thân thiện với người dân.

- Về lâu dài cần ưu tiên cho mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển, khai thác giao thông công cộng

- Chính phủ cần chỉ đạo tập trung cho các dự án tàu điện ngầm và trên cao.

- Việc quy hoạch cần được quan tâm đặt lên hàng đầu.

Giải pháp hạn chế kẹt xe

Nhận định trong 3 năm nữa TP HCM sẽ không còn đường để xe lưu thông cũng là nhận định chung của người dân, nguyên nhân từ đâu cũng là điều dễ nhận ra.

Chúng ta hãy cùng đưa ra giải pháp để hạn chế kẹt xe, phù hợp với tình trạng thực tiễn tại TP HCM. Theo tôi nghĩ chúng ta cần:

1. Hạn chế, không cho phát triển phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Một thành phố văn minh hiện đại thì không thể có một lượng xe máy quá lớn như TP HCM. Các bạn thử nhìn lượng xe máy vào giờ cao điểm sẽ thấy nét văn minh đô thị hoàn toàn biến mất. Nếu chỉ có ô tô thì tôi nghĩ vấn đề kẹt xe không đến nỗi trầm trọng vì tài xế ô tô chấp hành luật giao thông tốt hơn nhiều, việc xử phạt cũng dễ hơn nhiều. Chúng ta phải có biện pháp mạnh như ở Bắc Kinh khi loại bỏ xe máy.

2. Hạn chế lượng xe taxi tham gia giao thông. Đây là đối tượng góp phần gây nên tình trạng kẹt xe bởi ý thức chấp hành luật giao thông của nhóm này thấp: lấn tuyến, quay đầu xe bất kể ở đâu, tranh giành đường ... đều là mấy anh taxi. Nếu để ý bạn sẽ thấy số lượng xe taxi lưu thông trên đường phố Sài Gòn ước tính chiếm hơn 50% lượng xe lưu thông trên đường.

3. Xây dựng lại hệ thống xe buýt sao cho gần gũi với người dân. Các tuyến xe buýt trong nội thị nên sử dụng xe nhỏ, lên xuống dễ dàng, tài xế và nhân viên phải thay đổi phong cách phục vụ, nên xây dựng nhiều tuyến để đảm bảo xe có thể đưa người dân đến các trục chính của tất cả các con đường ở nội thị. Xây dựng hệ thống thông tin về các tuyến xe buýt cho mọi người dưới hình thức cẩm nang.

4. Tất cả các trường học nên tổ chức xe đưa rước học sinh, tùy theo khả năng từng trường. TP HCM nên ủng hộ một phần ngân sách để hổ trợ kinh phí ngoài đóng góp của phụ huynh.

5. Hạn chế cấp phép mở các trung tâm thương mại, siêu thị ở khu vực trung tâm thành phố, có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư mở tại các quận vành đai. Trường hợp đầu tư của Lotte Mart, Metro sẽ không gây tình trạng kẹt xe, còn những siêu thị của Coop Mart thì đều đặt ở các trục giao thông ở khu vực trung tâm nên thường gây ùn tắt. Các khu vực chợ nên tổ chức lại, dẹp triệt để cảnh lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh.

6. Hoàn chỉnh nhanh cơ sở hạ tầng, phân luồng xe hợp lý, xử phạt nặng các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông.

7. Xây dựng các bãi đổ xe ở các đầu mối giao thông dẫn vào trung tâm, quy định giờ cao điểm không cho ô tô hoặc xe máy lưu thông vào, để giảm tải một số đường, quy định một số tuyến đường đi bộ tại trung tâm.

8. Các công ty, nhà máy tuyên truyền và vận động nhân viên sử dụng xe buýt, có chính sách hỗ trợ tiền xe buýt cho nhân viên. Đặc biệt một số khu công nghiệp như Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo ...

9. Khẩn trương di dời các cảng sông ở khu vực quận 4, quận 7 ra ngoại thành.

10. Một số bùng binh lớn nên xây dựng hệ thống cầu vượt, cầu chui.

Trên đây là một vài ý kiến đóng góp, mong quý độc giả có nhiều ý kiến đóng góp thêm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao