Thứ năm, 24/12/2009, 10:37 GMT+7

Bộ Tư pháp 'tuýt còi' quy định hạn chế cầu thủ gốc ngoại

Một tháng sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra nghị quyết "hạn chế cầu thủ gốc ngoại", Bộ Tư pháp đã khẳng định, quy định của VFF chưa phù hợp Hiến pháp và nhiều văn bản pháp luật khác.
> Chủ tịch HAGL: 'VFF đang sống bằng luật riêng'/ VFF thống nhất hạn chế sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch

Công văn do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng gửi VFF nêu rõ, nghị quyết của VFF ngày 18/11 quy định "Mỗi câu lạc bộ chỉ được sử dụng một cầu thủ nước ngoài đã nhập quốc tịch thi đấu trên sân" là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp cũng như của Luật Quốc tịch, Bộ luật Lao động và Luật Thể dục thể thao.

Thứ trưởng Tụng khẳng định, theo quy định tại Hiến pháp và các luật nêu trên thì người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam; mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật không bị phân biệt, đối xử...

Các cầu thủ nhập tịch như Đinh Hoàng La được đối xử bình đẳng như mọi cầu thủ Việt Nam khác. Ảnh: Hoàng Hà.

"Quy định tại nghị quyết của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hạn chế quyền công dân. Bộ Tư pháp đề nghị Liên đoàn bóng đá xem xét, sửa nghị quyết cho phù hợp với pháp luật hiện hành", Bộ Tư pháp kết luận.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp (Bộ Tư pháp) khẳng định, dù VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có quyền ra quyết định dựa trên sự thống nhất của các thành viên, song quy định "hạn chế cầu thủ gốc ngoại" là không phù hợp. "Cầu thủ gốc ngoại nhưng có quốc tịch Việt Nam phải được đối xử bình đẳng như mọi công dân Việt Nam khác", ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, dù là các quy định nội bộ, trước khi đưa ra áp dụng, VFF cần cân nhắc tới các quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi nhận được công văn của Bộ Tư pháp ngày 16/12, VFF đã báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này. Như vậy cơ chế sử dụng cầu thủ ngoại ở mùa giải 2010 vẫn diễn ra như bình thường. Các đội bóng không bị hạn chế số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch trên sân. Điều lệ giải sẽ được công bố cụ thể vào ngày 1/1/2010.

Trước đó, giữa tháng 11, hội thảo và quy định hạn chế sử dụng cầu thủ ngoại đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều rất gay gắt. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến từ hàng loạt huấn luyện viên và giới cầu thủ. Một số cầu thủ ngoại nhập tịch Việt Nam khẳng định họ sẽ kiện VFF nếu quy định được thực thi.

Nguyễn Hưng - Khoa Nguyễn

Để bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục

Không hạn chế các cầu thủ ngoại trên sân, các cầu thủ Việt muốn chứng tỏ mình phải thật sự có tài. Họ sẽ được cọ xát về thể lực, tốc độ... Có như vậy bóng đá Việt Nam mong có một ngày ra khỏi Đông Nam Á.

Cần các cầu thủ ngoại

Đừng cho rằng cầu thủ ngoại không có tình yêu với Việt Nam như cầu thủ nội. Việt Nam là nước dân chủ nên mọi cầu thủ phải được quyền như nhau. Cần phải có những cầu thủ ngọai cọ xát thì các cầu thủ chính gốc mới có thể tiến bộ được.

Hội nhập thế giới như thế này sao?

Vẫn là một suy nghĩ trong ao tù! Sao khi ra những quyết định này, VFF không nghĩ tới người Việt ta đang phải cố gắng như thế nào để được đối xử công bằng hơn ở những nước khác. Tuy hơi muộn nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc Bộ Tư pháp tuýt còi.

Công bằng

Hoan hô Bộ Tư pháp! Tôi thấy điều này là công bằng cho các cầu thủ ngoại đã là công dân Việt Nam. Hơn nữa sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh trong thể thao, nâng trình độ đội tuyển và các cầu thủ.

Cảm ơn Bộ Tư pháp

Cho dù là tổ chức hay cá nhân nào nếu đã sống và làm việc trên đất nước Việt Nam này đều phải tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, trên đất nước Việt Nam XHCN và không được phép có sự phân biệt. Cảm ơn quyết định đúng đắn của Bộ Tư pháp.

Cần xem xét lại việc nhập quốc tịch cho cầu thủ

Theo tôi biết thì ở các nước khác, điều kiện để nhập tịch là người muốn nhập tịch phải biết tiếng bản ngữ của nước nhập tịch. Tôi thấy hầu hết cầu thủ nhập tịch vì lợi ích của câu lạc bộ bóng đá. Do đó theo tôi, cần yêu cầu cầu thủ trước khi nhập tịch phải nói thạo tiếng Việt.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao