Thứ ba, 15/12/2009, 15:12 GMT+7

Nhà máy điện chôn lén hàng chục tấn rác

Khi Cảnh sát môi trường ập đến kiểm tra, công nhân nhà máy điện Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, đang vận hành xe cẩu đổ chất thải rắn và xỉ lò đốt dầu vào hố rác đã đào sẵn trong khuôn viên nhà máy.

Người công nhân vận hành cẩu khai nhận, đây là chuyến đổ rác chôn thứ tư trong buổi sáng 14/12. Chất xỉ dầu được chôn lấp phát sinh từ việc vệ sinh lò đốt dầu FO chạy máy phát điện. Còn các loại chất thải khác được loại ra từ việc thay thế vật liệu cách nhiệt các đường ống dẫn nhiệt.

Những hồ chứa xỉ dầu đen quánh, hố sâu chôn rác sinh hoạt và chất thải dầu ước tính đến vài chục tấn, cũng bị Cảnh sát môi trường (PC 36 - Công an TP HCM) phát hiện tại khuôn viên Nhà máy điện Hiệp Phước.

Ngoài ra, cạnh ống khói phía sau khuôn viên nhà máy, cơ quan chức năng phát hiện thêm một bãi chôn bùn và kho chứa chất thải có mái che, tường ngăn.

Các hố rác tự lập trong khuôn viên Nhà máy điện lực Hiệp Phước. Ảnh: PC36.

Nhà máy điện Hiệp Phước thuộc Công ty điện lực Hiệp Phước. Kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh kiểm tra môi trường của TP HCM hôm 14/12 ghi nhận, Công ty điện lực Hiệp Phước đã đăng ký các loại chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM từ năm 2007. Chất thải bao gồm bùn thải từ thiết bị tách dầu, nước; vật liệu có chứa amiăng thải; tro đáy, xỉ và bụi lò hơi đốt dầu FO..

Điện lực Hiệp Phước cũng ký hợp đồng với Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Môi Trường Xanh, có trụ sở tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, để xử lý các loại chất thải nguy hại. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải giữa Hiệp Phước với Môi Trường Xanh chỉ được thực hiện hết năm 2007.

Năm 2008 và 2009, hợp đồng kinh tế về việc xử lý rác vẫn được ký giữa Hiệp Phước và Môi Trường Xanh, nhưng giấy tờ cụ thể của từng lần xử lý thì không có trong hồ sơ. Làm việc với Cảnh sát môi trường, đại diện nhà máy điện Hiệp Phước giải thích, sở dĩ Môi Trường Xanh chưa chuyển chất thải vì công ty này đã chuyển sang đốt lò bằng gas, lượng chất thải ít nên đành chứa dồn để chuyển sau. Lượng rác thải nguy hại dồn lại từ hai năm nay được công ty xử lý bằng cách chôn xuống đất trong khuôn viên nhà máy.

Trung tá Lâm Hiếu Nghĩa, Trưởng đội 2, PC 36 Công an TP HCM, cho biết, việc Điện lực Hiệp Phước tự chôn rác nguy hại trong khuôn viên mà không báo cáo là sai quy định. “Chưa kể, chỉ dựa vào quy trình sản xuất và xả thải đã có thể khẳng định, chất thải của nhà máy có chứa kim loại nặng và lưu huỳnh độc hại, nếu chôn trực tiếp xuống đất sẽ gây hại cho môi trường”, ông Nghĩa nói.

Trước những sai phạm trên, Cảnh sát môi trường đã yêu cầu Điện Hiệp Phước dừng ngay việc chôn chất thải; đồng thời giữ nguyên hiện trạng các bãi rác trái phép đến khi có kết quả xét nghiệm các mẫu chất thải mà đoàn kiểm tra tiến hành. Sau khi có kết quả, cùng với việc xử lý hành chính, Điện Hiệp Phước sẽ phải đào toàn bộ số rác đã chôn đưa đi xử lý đúng quy định.

Thiên Chương - Thanh Nhật

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao