Thứ sáu, 11/12/2009, 05:20 GMT+7

'Không thủ đô nào bịt ngã tư như Hà Nội'

Trao đổi với VnExpress sáng 10/12, đại biểu Trần Trọng Hanh cho rằng, lạm dụng "bịt ngã tư" chứng tỏ Hà Nội không có biện pháp khác để chống ùn tắc, còn đại biểu Bùi Thị An ví phương án này là độc nhất trên thế giới.
> Phó chủ tịch Hà Nội: 'Bịt ngã tư chỉ là giải pháp tình thế'/Nhiều điểm phân làn ùn tắc trở lại

Bà Bùi Thị An. Ảnh: Đoàn Loan
Đại biểu Bùi Thị An: Ngăn các ngã tư là giải pháp sai

Không có thủ đô nước nào trên thế giới lại không để ngã tư cho người đi bộ qua đường. Tôi thấy nhiều người nước ngoài đi trên đường phố Hà Nội cứ lùi ra lùi vào không dám qua đường. Đây là chuyện không ổn trong giao thông. Nếu đã tiến hành ngăn ngã tư thì phải song song làm cầu vượt cho người đi bộ.

Thành phố phải đưa ra các giải pháp giao thông tổng thể vừa đảm bảo mỹ quan của thành phố vừa thuận lợi cho người dân, không thể chỉ quan tâm đến người đi ôtô, xe máy.

Có nhiều biện pháp giải quyết ùn tắc đơn giản mà hiệu quả. Tôi thấy một loạt các khu đô thị mới ở ven đô không có trường học, nên nhiều người phải đưa con học trong nội đô, hay các trường học ven đường nên bố mẹ đi đón con gây ách tắc. Do vậy, chỉ cần xây dựng nhà trường trong khu đô thị, hoặc cho bố mẹ vào sân trường đón con thì sẽ giảm ùn tắc ngay.

Ngoài ra, tôi thấy nhiều điểm ùn tắc không thấy bóng cảnh sát, như là họ làm việc trong nhà. Do vậy, cảnh sát giao thông phải trực cả ngày trên đường, nhất là giờ cao điểm, thành phố có thể tăng kinh phí hỗ trợ cho lực lượng này. Đây là các giải pháp làm tốt thì sẽ có hiệu quả ngay

Sắp tới, Sở GTVT phân làn phương tiện trên hàng loạt tuyến phố, cũng là vấn đề phải nghiên cứu kỹ. Nhiều tuyến đường chỉ rộng 20m thì không thể phân làn theo phương tiện, sẽ tốn tiền của. Đừng để cứ làm rồi lại phá sẽ gây lãng phí tiền của dân.

Ông Trần Trọng Hanh. Ảnh: Hoàng Hà.
Ông Trần Trọng Hanh: Thành phố cần hình thành mạng lưới đường xương sống.

Ngăn các ngã tư chỉ có hiệu quả thời điểm, tại một vài nút giao thông. Ngã tư là nơi điều tiết giao thông mà chúng ta lại đi đóng lại, do vậy nếu bỏ đi thì phải thiết kế lại nút giao thông. Tôi hiểu rằng lạm dụng phương án này chẳng qua không có biện pháp nào khác, song không nên lạm dụng nhiều.

Nếu thành phố hình thành mạng lưới đường xương sống, thì sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường nhỏ, hiện nay không có xương sống thì mọi tuyến đều ùn tắc. Điều cấp thiết nhất là thành phố phải quy hoạch cho chuẩn, không nên có một thủ đô quá to, tìm thêm đô thị đối trọng để giảm áp lực dân số. Nếu di dời các nhà máy là rất khó, nói trên giấy là di dời ra thành phố song thực hiện không được nhiều.

Phân làn các phương tiện ôtô - xe máy đã được một số thành phố trên thế giới đã làm thành công, song cái chính là ý thức giao thông và nhân lực đưa ra để xử lý các vi phạm. Có thể lúc này làm được và lúc khác không làm được, chúng ta phải cương quyết và duy trì.

Ông Vũ Đức Tân. Ảnh: Hoàng Hà.
Ông Vũ Đức Tân: Tôi lo ngại tình hình giao thông vài năm tới

Phương án phân làn bằng cách ngăn các ngã tư là giải pháp tình thế, khi triển khai có một số nút phù hợp và không phù hợp. Với những tuyến đường đông người hay có tai nạn bị ngăn lại thì tốc độ phương tiện chậm lại, ít tai nạn hơn. Tuy nhiên, nhiều ngã tư đã bị lạm dụng ngăn đường tràn lan nảy sinh nhiều điểm ùn tắc.

Tôi thấy tuyến đường phân làn Nguyễn Trãi thường xuyên tắc nghẽn. Nhiều cán bộ ở nội thành Hà Nội vào Hà Đông công tác nên tạo sự di chuyển lớn. Khi sáp nhập, hạ tầng cơ sở tại nội đô chưa đủ để giải quyết những vấn đề, giao thông ùn tắc là đương nhiên.

Tôi rất lo ngại tình hình giao thông trong những năm tới nếu thành phố không có chiến lược. Biện pháp làm ngay hiện này là nên hạn chế xe cá nhân, nhất là ôtô. Cấu trúc nội đô Hà Nội không dành cho ôtô, không có chỗ đỗ xe, người ta chỉ cần đi vào cửa hàng, để xe trên đường thì đã tạo ra điểm ùn tắc.

Sắp tới, nếu tiến hành phân làn ôtô - xe máy thì càng gây ùn tắc hơn trên các tuyến có lượng người lớn. Khi đường đông quá, người ta thậm chí còn đi lên hè phố.

Đoàn Loan thực hiện

Điều cần nhất là xây dựng ý thức giao thông

Tôi đi đến nhiều quốc gia trên thế giới thấy các thành phố của họ mật độ giao thông cũng đông không kém gì Hà Nội, nhưng phải nói rằng người tham gia giao thông ý thức rất cao. Nhưng về tới Hà Nội thấy sao người dân chúng ta thiếu ý thức quá.

Mỗi khi tham gia giao thông tôi luôn cố gắng đi đúng làn đường của mình và nhường đường cho các làn khác, nhưng thật sự thấy bất bình khi mình cứ bị chửi từ phía sau vì mình dừng xe nhường đường cho một cụ già đi qua đường.

Tôi thiết nghĩ chúng ta cần có biện pháp phạt thật nặng đối với người tham gia giao thông thiếu ý thức khi vượt ẩu, đi lấn làn xe, hoặc đi không đúng phần đường của mình, đặc biệt là xe máy. Họ ngang nhiên chặn đầu ôtô.

Nói lạm dụng là rất đúng

Tôi không phủ nhận việc có hiệu quả trong giao thông khi bịt một số ngã tư lại. Tuy nhiên với những con đường có bề ngang rộng và mật độ giao thông vừa phải thì được, nhưng với một số con đường nhỏ, là tuyến giao thông chính khi bịt ngã tư lại để lùi một đoạn mới được quay đầu thì luôn luôn gây ùn tắc. Vì đường hẹp, xe to, muốn quay đầu được phải lấy lái rất rộng, chẳng khác nào đánh bùn sang ao, chẳng giải quyết tốt bằng một cột đèn tín hiệu.

Muốn bịt ngã tư thì phải tạo ra được những vòng xuyến đủ rộng để có thể phù hợp cho tất cả các loại xe tham gia giao thông.

Giải pháp gì mà ý thức kém thì cũng công cốc

Tắc đường là vấn đề nan giải, gây lãng phí tiền của. Bịt ngã tư lại chỉ là biện pháp trước mắt, rồi lại đâu vào đấy. Đường hẹp nên việc phân làn khó khăn, cứ đến ngã tư ngã ba là xe máy, ôtô cứ thấy chỗ trống là tấp vô. Xe máy lấn đường đi của ôtô, ôtô lấn đường xe máy, cộng với mật độ người tham gia đông đúc lúc giờ cao điểm dẫn đến tắc đường cục bộ. Dù Sở Giao thông Vận tải có làm gì đi nữa mà ý thức người tham gia không chấp hành thì cũng công cốc, lãng phí...

Không nên bịt các ngã tư hẹp

Tôi không phủ nhận việc bịt ngã tư đem lại kết quả tốt, nhưng chỉ một số điểm có thể áp dụng được, khi mà làn đường rộng đến 4 làn xe. Một số ngã tư như ở Huỳnh Thúc Kháng giao nhau với Láng Hạ, hay đoạn đê La Thành, làn đường rất hẹp lại đi bịt vào, một chiếc xe bus quay đầu thôi là chiếm hết lòng đường, các phương tiện khác lao lên, chen lấn nhau. Khi đó tôi thấy tạo thêm 2 điểm tắc thay vì một điểm tắc là ngã tư.

Việc xây vòng xa hơn nếu với lượng người tham gia cố định thì không giải quyết được vấn đề gì cả, lại tốn thêm xăng, gây khó chịu cho người tham gia giao thông. Đây chỉ là ví dụ về việc áp dụng tràn làn việc bịt các ngã tư.

Thêm vào đó cảnh sát giao thông cần có mặt tại các nút giao thông nóng, túc trực ở đó để phần làn ngay khi có hỗn loạn, thế mới có thể làm giảm ùn tắc được. Cảnh sát giao thông cứ để tắc rồi mới ra thì chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Bịt ngã tư hoàn toàn sai

Ý kiến của anh Phong có lẽ là ý kiến của người không thường xuyên ra đường, nhà anh cũng không ở gần các ngã tư bị bịt? Là người thường xuyên phải đi lại trên các tuyến đường tôi thấy vô cùng bức xúc với cách bịt ngã tư này. Trong giờ cao điểm thì có lẽ cũng có chút tác dụng, nhưng vào các giở khác thì trở nên quá ngớ ngẩn. Tôi không chỉ mất nhiều thời gian đi lại hơn mà tiền xăng xe cũng tốn kém hơn trước nhiều.

Mỗi khi ra đường tôi còn phải nghĩ nên đi đường nào để không vấp phải những ngã tư như thế. Lấy ví dụ như ở Khâm Thiên, một người đi từ Đê La Thành muốn sang thẳng Khâm Thiên thì phải thế nào? Nếu vào lúc không tắc có lẽ phải mất chừng 5 phút để vượt qua ngã tư chỉ đáng vài chục mét. Nếu vào giờ cao điểm thì... có lẽ mất 20 phút chưa sang được đường. Tốn kém với một người là vậy, nhân lên với cả thành phố thì sẽ thế nào? Thành phố không thể dẹp vài cái nhà thò thụt ở đầu ngã tư để thông thoáng hơn được hay sao?

Đường bị băm nát

Thật buồn khi một đô thị lớn tầm cỡ thế giới như Hà Nội mà mọi tuyến đường đều bị băm nát. Nhiều tuyến phố rất nhỏ như Đường Thành nơi có cả 2 chiều xe bus lưu thông và nhiều phương tiện qua lại không hiểu vì lý do gì người ta vẫn cắm biển cho phép trông ôtô?

Việc trông xe này chẳng hề phục vụ nhu cầu giao thông tĩnh của thành phố mà chỉ phục vụ mấy nhà hàng nằm trên tuyến phố đó. Vậy thì thử hỏi trách nhiệm của cấp quản lý ở đâu hay chỉ ách tắc là do ý thức của người dân?

Thực ra việc bịt ngã tư là bất đắc dĩ rồi

Đây chỉ là biện pháp tình thế thôi. Để giải quyết tình trạng này thì cần thay đổi về cơ sở hạ tầng. Rõ ràng cơ sở hạ tầng đang không phù hợp với kiến trúc thượng tầng. Nói chung ở tầm vĩ mô thì mới giải quyết được triệt để. Cần có quy hoạch tổng thể và có lộ trình rõ ràng cho công tác quy hoạch. Chứ giải quyết vấn đề dạng chắp vá thế này khác gì vá cái mái nhà bị thủng, cứ sửa chỗ này xong nó lại phát sinh cái khác.

Bịt ngã tư khiến giao thông bất tiện

Tôi ngạc nhiên trước ý kiến "không có gì lạ" ở trên vì có vẻ như bạn không biết rằng việc bịt các ngã tư lại để giải quyết vấn đề ách tắc giao thông là việc hiếm thấy. Một giải pháp mang tính tình thế chứ không phải là biện pháp khắc phục.

Nếu đi đường mới thấy việc chặn các ngã tư đang làm cho việc lưu thông trở nên khá bất tiện, các phương tiện buộc phải đi vòng vèo, các điểm quay đầu lại trở thành điểm nút không an toàn.

Nếu như có tiền để làm "các đường vòng xa hơn để mật độ giãn ra" thì hãy dùng số tiền đó để cải tạo đường, làm thêm đường để có thể mang lại văn minh các ngã tư và không làm phung phí khi cứ xây lên rồi bít lại như thế.

Bịt ngã tư không tính đến người đi bộ

Việc áp dụng chặn các ngã tư đang bị lạm dụng và không tính đến giải pháp sang đường cho người đi bộ, dẫn đến tình trạng người đi bộ đành phải băng qua đường một cách bừa bãi rất không an toàn.

Phân đường giao thông

Tôi sống bên Canada được 3 năm. Tôi thấy bên này ý thức giao thông rất tốt. Ở Việt Nam, ngày nào tôi cũng đọc báo, toàn thấy giải pháp này, giải pháp nọ, thực ra chẳng có giải pháp nào cả. Còn muốn đóng các ngã tư thì hết biết.

Tôi có ý kiến thế này. Lấy ví dụ một ngã tư ở Sài Gòn, có 4 điểm A, B, C, D thì các anh thử cho xe ở điểm A lưu thông trong khoảng 3 phút, còn các điểm B, C, D thì không được lưu thông. Sau đó đến lượt điểm B thì A, C, D dừng lại.

Tôi nghĩ khi điểm A lưu thông thì các điểm còn lại không lưu thông thì nhiều lắm đến lượt điểm D lưu thông là 9 phút, vậy các bạn nghĩ đợi 9 phút cho một lượt lưu thông có quá lâu hay là đợi kẹt xe mỗi buổi chiều mất đến 1-2 giờ.

Tùy các bạn suy nghĩ.

Hà Nội là nơi phương tiện lưu thông lộn xộn nhất thế giới

Đúng là nước ta có những người theo chủ nghĩa cá nhân như bạn Phong nên mới chưa thể phát triển đột phá được như nhiều nước trước đây. Bản sắc và không giống ai nhưng hiệu quả là tốt. Nếu không hiệu quả thì không thể vin vào cái cớ "bản sắc" phù phiếm nào đó mà đòi duy trì nó.

Có lẽ trên thế giới này và ngay cả ở Việt Nam cũng ít có người dám khẳng định là gây lãng phí các nguồn lực xã hội là một việc nên khuyến khích làm cả. Nên nhớ một điều là chặn một ngã tư cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm áp lực giao thông rất lớn cho trục đường giao cắt với nó (trước khi bị chặn lại). Việc kéo dài đoạn đường đi vòng này nhiều lúc chỉ làm tăng thêm áp lực giao thông mà không mang lại hiệu quả thực tế là giảm ùn tắc.

Tôi không phản đối việc ngăn ngã tư nhưng không đồng tình với cách làm "thí điểm" hàng loạt của Sở GTVT HN. Tôi cũng không đồng tình với ý kiến của đại biểu Tân là nếu phân làn phương tiện sẽ gây nên ùn tắc nghiêm trọng hơn. TP HCM có lượng dân cư và phương tiện đông hơn HN rất nhiều nhưng họ vẫn có thể thực hiện tốt trong nhiều năm nay. Chẳng lẽ HN lại không bằng TP HCM?

Theo tôi, cách phân làn cụ thể nên như sau: Tùy theo độ rộng của con đường mà có thể cho ôtô chạy trên 1-2 làn ở phía bên trái, các phương tiện xe gắn máy và xe thô sơ phải chạy ở các làn còn lại. Bất cứ phương tiện nào đi sai làn đều bị xử lý nghiêm. Nếu làm được như vậy thì chỉ một thời gian là sẽ đâu vào đấy thôi. Cách làm này rất hữu hiệu ở TP HCM mặc dù có nhiều người phản đối là như vậy thì ôtô lưu thông sẽ rất khó khăn nhưng thử hỏi không phải HN đang muốn hạn chế ôtô hay sao?

Đi ôtô mất thời gian hơn nhiều so với các phương tiện khác thì người ta sẽ phải cân nhắc nhiều hơn chuyện mua ôtô thôi. Chứ nếu không phân làn để có bao nhiêu làn thì ôtô đi hết, không còn đường cho các phương tiện khác đi mới dẫn tới việc xe nọ đi vào làn xe kia hết sức lộn xộn như hiện nay. Theo tôi thấy thì HN là nơi các phương tiện lưu thông lộn xộn nhất trên thế giới và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Không có gì lạ

Không có gì lạ khi chúng ta bịt các ngã tư cả tại vì chúng ta cần áp dụng những biện pháp mang màu sắc riêng. Mỗi hoàn cảnh khu vực sẽ phát sinh ra nhũng cách giải quyết khác nhau. Bên cạnh đó chúng ta nên xây các đường hầm cho người đi bộ, khuyến khích dùng phương tiện công cộng. Theo tôi bịt ngã tư là hoàn toàn không sai và phù hợp với điều kiện Việt Nam, nếu còn tắc nữa thì chúng ta tiếp tục xây các đường vòng xa hơn nữa để mật độ giãn ra thì sẽ hết tắc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao