Thứ ba, 8/12/2009, 10:05 GMT+7

Vedan là thủ phạm 'giết' sông Thị Vải

Kết quả khảo sát của Viện Môi trường và Tài nguyên TP HCM cho thấy, mức độ ô nhiễm sông Thị Vải do Công ty Vedan gây ra chiếm 80-90%, phần còn lại là của doanh nghiệp khác trong khu vực.
> Vedan nộp 111 tỷ đồng truy thu phí bảo vệ môi trường / Sản phẩm Vedan nhận giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng

Sau hơn một năm bị phát hiện xả nước thải "chui" ra sông Thị Vải (tháng 9/2008), ngày 7/12 Viện Tài nguyên và Môi trường cùng với nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM và đại diện Vedan họp nhằm xác định mức độ gây ô nhiễm của công ty này.

Trong cuộc họp, Viện Tài nguyên và Môi trường TP HCM công bố kết quả nghiên cứu dựa trên các quan trắc kỹ thuật, cho thấy Vedan đã gây ra 80-90% ô nhiễm cho sông Thị Vải.

Vedan xả nước thải chưa qua xử lý ra thằng sông Thị Vải trong nhiều năm. Ảnh: Đ.Q

Theo ông Bùi Tá Long thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học đã lấy mẫu từ tháng 2/2008. Sau nhiều tháng quan trắc, có 3 kịch bản khác nhau, đều đưa ra kết quả: chỉ 10-20% mức độ ô nhiễm của sông Thị Vải do các công ty khác gây ra. Thủ phạm chủ yếu thuộc về Vedan, với hành động xả chui hơn 100.000 m3 nước thải độc ra sông mỗi tháng.

Bán kính vùng ô nhiễm do Công ty Vedan gây ra có phạm vi 10 km dọc bờ sông Thị Vải. Nước sông tại các vùng này bị ô nhiễm nặng nề, nước có màu đen hôi, cá chết hàng loạt...

Báo cáo của Viện Tài nguyên và Môi trường, gần 2.700 ha nuôi trồng thủy sản của khu vực này bị thiệt hại. Tỉnh Đồng Nai có hơn 2.100 ha nuôi trồng thủy sản bị tàn phá bởi nước ô nhiễm, còn TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị ảnh hưởng gần 600 ha.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Vedan bác kết quả này. Theo Vedan, kết quả trên chỉ là báo cáo kỹ thuật bước đầu và chưa có kết luận chính thức nên "không đồng ý với kết luận tỷ lệ Vedan đã làm 80-90% sông Thị Vải ô nhiễm".

Đại diện Vedan khẳng định, tôn trọng kết quả nghiên cứu nhưng còn nhiều vấn đề cần xem xét lại như thời gian lấy mẫu nghiên cứu vào tháng 2/2008 trong khi thời điểm công ty bị phát hiện xả thải vào tháng 9/2008. Vedan đồng thời yêu cầu Viện Tài nguyên và Môi trường cho phép công ty kiểm tra, đánh giá lại việc chạy mô hình quan trắc để cho ra kết quả như trên.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó chủ tịch Hội nông dân TP HCM Nguyễn Văn Phụng cho biết: "Hội nông dân tin tưởng vào công tác quan trắc của các nhà khoa học, nhưng cần xác định chính xác phạm vi cũng như mức độ gây ô nhiễm của Vedan để đưa ra mức hỗ trợ thiệt hại cần thiết cho nông dân. Sự việc đã qua hơn một năm mà chưa được giải quyết rốt ráo, nông dân đang rất bức xúc".

Viện trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phước tự tin tuyên bố: "Viện sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu, mô hình... cho Vedan để xác minh kết quả quan trắc ô nhiễm sông Thị Vải".

Dự kiến, ngày 11/12, Tổng cục Môi trường sẽ đưa ra kết quả về mức độ ô nhiễm sông Thị Vải do Vedan gây ra.

Sông Thị Vải có chiều dài khoảng 30km, bắt nguồn từ huyện Long Thành (Đồng Nai) chảy qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu. Lưu vực sông Thị Vải có nhiều khu công nghiệp lớn của Đồng Nai như Nhơn Trạch, Gò Dầu và tiếp nhận lượng nước thải công nghiệp lớn.

Tháng 9/2008, Công ty Vedan bị cảnh sát môi trường phát hiện xả nước thải chui ra sông Thị Vải trong nhiều năm gây nên bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2009, công ty này bất ngờ được nhận giải thưởng "Sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng" do Ban tổ chức "trao nhầm" khiến dư luận hết sức bức xúc, giải bị thu hồi.

Cuối tháng 11, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai quyết định truy thu Vedan 111 tỷ đồng tiền phí bảo vệ môi trường. Trước đó, Vedan cũng nộp phạt hành chính 267 triệu đồng.

Thanh Nhật

Tôi sẽ không dùng sản phẩm của Vedan

Tôi vẫn thường xuyên sử dụng bột ngọt Vedan. Nhưng sau những gì đã chứng kiến, tôi nghĩ sẽ yêu cầu gia đình mình không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Vedan nữa và kêu gọi điều này tại tất cả những người tôi quen biết. Tôi muốn họ thấy một điều là ngoài việc kiếm lợi nhuận, Vedan còn phải nghĩ đến sức khoẻ của chính khách hàng của mình.

Phải cương quyết

Tại sao Sở Tài nguyên Môi trường lại yếu thế trong trường hợp này khi chúng ta có cả nhân chứng, vật chứng? Sông Thị Vải chết trong 10 năm, những người dân sống trong lưu vực sông cần sự bồi thường hợp lý.

Tương lai tất cả dòng sông đều chết

Các nhà máy với công nghệ xử lý môi trường lạc hậu và ngày càng leo lên đầu nguồn các dòng sông, việc xử lý của họ đa phần là xây mấy cái hồ chứa và lắp đặt vài ba thiết bị vận hành. Tất cả họ chỉ trông chờ vào mưa lũ để xã ào ạt ra các dòng sông hoặc tranh thủ xả theo các cơn mưa. Lúc đó có rất khó mà kiểm tra?

Có nhà máy chế biến thực phẩm (sản xuất cồn, đường, bột ngọt, tinh bột sắn, rượu bia, chế biến thủy sản...) nào đã khẳng định mình đã xử lý môi trường hoàn hảo chưa? Hay là tất cả chỉ là đang phấn đấu cải tiến, quyết tâm... và xả trộm khi có mưa lũ?

Vòng luẩn quẩn

Công nghệ sản xuất của Vedan là công nghệ lạc hậu, đã bị cấm tại Đài Loan và Nhật Bản. Vì thế, chắc chắn nhà máy Vedan không thể xử lý được nước thải do dây chuyền sản xuất tạo ra (cho dù ngành môi trường nước ta có nghiên cứu thêm 20 năm nữa). Nên hướng tốt nhất là đóng cửa nhà máy. Vedan nộp 111 tỷ ? Nghe có vẻ to tát thật nhưng thực tế chẳng thấm vào đâu. Để nói một cách dể hiểu , 100 000 m3 / tháng tương đương với 1 tàu chở dầu loại lớn. Hãy thử tưởng tượng mỗi tháng ở bãi biển Vũng Tàu chìm 1 tàu chở dầu trong liên tục hơn 10 năm. Vậy chi phí phải trả để làm sạch bãi biển Vũng Tàu là bao nhiêu? Chắc khoảng ( khoảng thôi nhé ) vài nghìn tỷ. Thế nên việc đánh giá Vedan gây hại bao nhiêu % sông Thị Vải là việc hoàn toàn vô ích và tôi hoài nghi rằng Viện Tài nguyên Môi trường có khả năng đánh giá được hay không khi kết quả quan trắc môi trường sông Thị Vải là rất thiếu và không có từ thời điểm Vedan thành lập.

Pháp luật có bị nhờn chăng?

Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu xây dựng một Nhà nước Pháp quyền. Mọi công dân, cá nhân, tổ chức đều bình đẳng trước Pháp luật. Mức độ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Không thể để "hiện tượng" thành một tiền lệ xấu. Không có Vedan này, thì sẽ có "Vedan" khác đóng thuế cho Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Hành động của Vedan là không thể tha thứ

Tôi thấy người tiêu dùng nói chung và người dân Việt Nam tại khu vực sông mình nói riêng là quá hiền. Nếu Vedan làm như vậy ở một quốc gia khác thì đã bị người dân biểu tình không cho tiếp tục hoạt động rồi.

Phản ánh

Vedan có lý khi cho rằng kết quả quan trắc không hẳn đã chính xác, và họ cần kiểm tra quy trình là phù hợp. Tuy nhiên người tiêu dùng Việt Nam cũng cần khôn ngoan khi mua hàng. Chúng ta có thể dùng sức mạnh tiêu dùng bằng cách kêu gọi tẩy chay những mặc hàng của những doanh nghiệp, công ty gây nguy hại đến sức khỏe của người Việt, để những công ty này không còn sức sống, tự dưng ô nhiểm sẽ không còn và cũng là bài học cảnh tỉnh cho các công ty khác.

Quá nhẹ

111 tỷ đồng để làm sạch một dòng sông? Có thấm thía gì không? Trong nhiều năm thì 111 tỷ đồng không bằng tiền xử lý chất thải nữa. Như vậy cứ tiếp tục vi phạm rồi bị phạt vẫn rẻ hơn.

Cần phải làm sáng tỏ

Tất cả chúng ta cần phải lên tiếng để Việt Nam có một sinh thái lành mạnh hơn. Không chỉ riêng về Vedan mà tôi hy vọng Việt Nam có thể đưa ra những cuộc rà soát lại hầu hết doanh nghiệp đang phát triển có tiếng tăm trên Việt Nam... Đừng để người dân sử dụng rồi, lãnh hậu quả rồi thì các cơ quan chức trách mới vào cuộc...

Sở Tài nguyên môi trường và các cơ quan chức năng ở đâu

Kính gửi Tòa soạn. Tôi không hiểu rằng sau một thời gian dài thải nước độc ra sông Thị Vải thì Vedal mới bị phát hiện. Vậy các cơ quan chức năng ở đâu? Tại sao chỉ xử lý Công ty Vedal mà không tìm hiểu và xử lý các cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm.

Hãy có những hành động cương quyết!

Không thể môi trường bị giết chết bởi những công ty vô trách nhiệm. Không thể để những công ty này còn tồn tại và phá hoại trên đất nước xinh đẹp của chúng ta.Nhà nước phải có những hành động cứng rắn cương quyết với những công ty như trên.

Ngọc Thiện

Nguoi tiêu dùng cần phải lên tiếng

Chúng ta cần phải có tiếng nói mạnh mẽ để thị trường hàng hóa VN lành mạnh hơn, môi trường mới sạch sẽ. Khi ấy sẽ không còn những dòng suối, con kênh đen ngòm, hôi thối mà không cần tốn hàng tỉ đồng để cải thiện môi trường không đạt hiệu quả.

Vedan làm ô nhiễm môi trường

Những thiệt hại về môi trường mà Vedan gây ra đã làm ảnh hưởng đến môi trường nước ta nói chung và sức khỏe của người dân nói riêng. Người dân rất cần đến sự bảo vệ của chính quyền. Mong chính quyến có cách xử lý đúng đắn để người dân không phải chịu nhiều thiệt thòi. Trân trọng!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao