Thứ tư, 11/11/2009, 00:45 GMT+7

'Không trả lại khoản thu từ trạm phí không phép'

Trao đổi với VnExpress.net chiều 10/11, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho rằng, 3 trạm thu phí phụ tuyến Thăng Long - Nội Bài chỉ thiếu thủ tục pháp lý, mục đích hoạt động là không sai.
> 3 trạm thu phí không phép, Cục Đường bộ xin kiểm điểm/ 'Tôi đã đề nghị công an điều tra việc thu phí cầu Thăng Long'/

Xung quanh việc thu hàng trăm tỷ đồng từ các trạm không phép, Thứ trưởng Trường cho rằng, bản chất hoạt động của các trạm thu phí là không sai, số tiền đã thu trong thời gian dài, có biên lai và được nộp vào ngân sách nhà nước nên sẽ không hoàn trả cho dân.

"Chúng tôi sẽ có báo cáo với Chính phủ về hoạt động các trạm thu phí trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Bộ không xem xét trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo Cục Đường bộ", ông Trường nói

Trả lời phóng viên về đề xuất dỡ bỏ 3 trạm thu phí không phép, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng, trên tinh thần duy trì trạm thu phí phụ để chống thất thu, Bộ sẽ yêu cầu Cục Đường bộ rà soát lại vị trí đặt trạm, để có thể thu phí đúng đối tượng.

"Những người dân sống trong khu vực thường xuyên đi lại trên tuyến này thì có thể được phát tích kê, còn xe tải lớn không chứng minh được thì sẽ phải thu phí cầu đường", ông Trường nói.

Một trạm thu phí đường Thăng Long - Nội Bài. Ảnh: Xuân Tùng.

Cuối tháng 10, trong quá trình tổ chức lại giao thông để sửa chữa cầu Thăng Long, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra và yêu cầu 4 trạm thu phí trên địa bàn huyện Đông Anh dừng hoạt động vì không xuất trình được giấy phép.

Ngày 9/11, Cục Đường bộ đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông, thừa nhận 3 trong số 5 trạm thu phí tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài được thành lập không phép. Thời gian qua, 5 trạm này đã thu 532 tỷ đồng.

Theo giải trình của Cục Đường bộ, tại thời điểm triển khai nhiệm vụ thu phí, do khu vực đặt trạm có nhiều đường nhánh tạo điều kiện cho các phương tiện qua đường, qua cầu trốn vé. Vì vậy, đơn vị thu phí đã tổ chức 3 điểm chống thất thu tại các đường nhánh là: Nam Hồng (hướng đi Vĩnh Phúc), Nam Hồng (hướng đi Đông Anh) và Kênh Giữa.

Đề cập đến trách nhiệm của Cục Đường bộ, Cục trưởng Mai Văn Đức cho rằng: "Chống thất thu cho ngân sách nhà nước là việc làm cần thiết nhưng chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là không đảm bảo tính pháp lý. Cục Đường bộ mới chỉ tập trung vào công tác thu phí mà thiếu quan tâm đến cơ sở pháp lý nên mới để xảy ra tình trạng này. Cục xin nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm".

Trao đổi với VnExpress.net, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, ông đã chỉ đạo Trưởng phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Bộ GTVT kiểm tra xác minh thông tin mà báo chí nêu về các trạm thu phí. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đoàn Loan

Coi thường luật pháp

Ý thức coi thường pháp luật thể hiện rõ qua cách suy nghĩ và hành xử của các đơn vị và cá nhân có liên quan trong vụ này (lấy lý do mục đích không sai nên chỉ xin nhận kiểm điểm...). Chúng ta đang xây dựng một xã hội tuân thủ luật pháp nên nếu những vụ việc như thế này không được xử lý nghiêm minh thì chắc chắn sẽ có tác hại xấu đến toàn thể xã hội.

Không nhiều người mong rằng sẽ được trả lại những khoản phí đã bị ép phải đóng sai luật vì thực tế rất khó chứng minh mỗi người đã phải mất bao nhiêu tiền phí qua các trạm đó nhưng hầu hết mọi người đều hi vọng sự việc sẽ được xử lý công khai, minh bạch và theo đúng luật pháp của Nhà nước.

Trạm thu phí: nên hoàn trả tiền

Xung quanh vụ việc thu phí giao thông này, tôi đề nghị:

1. Hoàn trả tiền đã thu sai. Việc này có thể thực hiện bằng cách này hoặc cách kia, ví dụ: a) trả trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải; b) cung cấp vé qua trạm miễn phí trong một thời gian/số lần qua trạm...

Thật nực cười khi sai phạm rồi chỉ nhận và xin lỗi, mà không chịu bồi thường cho người bị hại (doanh nghiệp, người dân), như vậy sẽ tạo tiền lệ không tốt trong việc thực thi pháp luật (bồi thường thiệt hại).

2. Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đã sai phạm.

Không có ngoại lệ

Tôi cho rằng việc cứ làm sai pháp luật, rồi mượn lý do này nọ là không chấp nhận được như kiểu lập luận duy ý trí và áp đặt của Thứ trưởng. Pháp luật không có ngoại lệ! Đã sai là phải sửa và phải trả giá.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao