Thứ sáu, 30/10/2009, 09:48 GMT+7

Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam chống tham nhũng

Từ ngày 1/11, dự án hợp tác về phòng chống tham nhũng với tổng số vốn 1,17 triệu euro được ký kết giữa Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Châu âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.

Ông Trần Đức Lượng (Phó tổng Thanh tra Chính phủ) cho biết: "Qua dự án này, chúng tôi tin tưởng rằng công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam sẽ có bước chuyển quan trọng trong thời gian tới".

Trong 4 năm triển khai, dự án sẽ giúp nâng cao năng lực của Chính phủ trong việc phòng chống tham nhũng và tuân theo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC).

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá, tham nhũng ảnh hưởng nhiều nhất đến người dân nghèo. Họ không đủ khả năng cho việc hối lộ. Vì thế tham nhũng gián tiếp làm cho người dân nghèo mất đi quyền lợi về giáo dục và y tế.

Bà cho biết, sau khi ký Công ước vào năm 2003, Việt Nam đã tăng cường khung pháp lý và thể chế cho công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên thông qua vị trí của Việt Nam trên Bảng chỉ số nhận thức tham nhũng và các chỉ số quản trị toàn cầu do Ngân hàng Thế giới cung cấp cho thấy chống tham nhũng vẫn là một thách thức với Việt Nam.

Cuối tháng 10, trong báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết từ 1/10/2008 đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 520 người về các tội danh tham nhũng. Tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện được là trên 700 tỷ đồng, đã thu hồi được một nửa, số còn lại đang tiếp tục thu hồi.

Trong số bị cáo đã xét xử, mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là chung thân.

Hoàng Khuê

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao