Thứ năm, 29/10/2009, 09:13 GMT+7

Sở giao thông quyết xẻ công viên mở đường ra Tân Sơn Nhất

Trước băn khoăn của người dân về phương án giải quyết nút giao thông ùn tắc trên đường ra sân bay, Sở Giao thông Vận tải TP HCM khẳng định vẫn xẻ công viên Hoàng Văn Thụ, mở đường mà không phải chặt cây xanh nào.
> Xẻ công viên mở đường ra sân bay Tân Sơn Nhất

Hiện nay, các ngả đường từ trung tâm TP HCM ra cửa ngõ hàng không phía Nam - sân bay Tân Sơn Nhất đều phải thông qua nút thắt giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.

Tuy nhiên, từ khi rào chắn đào đường mọc lên tại khu vực này, giao thông tắc nghẽn gần như hàng ngày. Để giải quyết, Sở Giao thông đề xuất mở đường xuyên qua công viên Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên phương án này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân lẫn các chuyên gia giao thông. Trong đó có đề xuất như cắt góc ngã tư, mở rộng đường hiện hữu, đẩy nhanh thi công lô cốt và cả những e ngại xẻ công viên làm mất mảng xanh...

Đề xuất của Sở Giao thông, mở đường Phạm Văn Hai nối dài xuyên qua công viên rồi tiếp với đường Phan Thúc Duyện, tạo hướng mới ra sân bay: Hoàng Văn Thụ - đường mới xẻ qua công viên - rẽ trái Phan Thúc Duyện - Thăng Long - Hậu Giang - Trường Sơn. Ảnh: diadiem.com

Trước những ý kiến còn chưa đồng thuận, ông Đậu An Phúc, Phó phòng quản lý giao thông Sở Giao thông Vận tải khẳng định: "Đường mở qua công viên tận dụng đường hiện hữu, không phải chặt cây xanh nào nên không làm mất mảng xanh".

Theo ông Phúc, những lo ngại về việc mở đường tạo thêm nhiều giao cắt dễ tăng lưu lượng xe và tai nạn giao thông, sẽ được giải quyết một cách dễ dàng bằng các công tác tổ chức giao thông hiệu quả. "Xe từ đường Phạm Văn Hai hiện nay ra tới Hoàng Văn Thụ buộc phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Các giao lộ khác cũng được giải quyết tương tự", ông Phúc nói.

Về các ý tưởng đề xuất của người dân như "vạt vỉa hè" tại góc cua công viên Hoàng Văn Thụ ra đường Phan Đình Giót, đại diện Phòng quản lý giao thông giải thích điều này đã được nghiên cứu nhưng không khả thi.

Theo phân tích, xén vỉa hè tại góc cua cũng không làm tăng thêm bán kính rẽ trái của xe từ Hoàng Văn Thụ, tốc độ lưu thông cũng không được tăng thêm. Nên đường mở mới qua công viên sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện, nhất là các xe lớn. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi công tác thi công rào chắn hoàn tất, kẹt xe giảm thì Sở sẽ trả lại hiện trạng cho công viên.

Trong khi đề xuất này của Sở Giao thông phải chờ UBND TP HCM khảo sát lại thực tế rồi mới đưa ra ý kiến cuối cùng, thì Sở đã chủ động xén vỉa hè đường Phan Đình Giót để mở rộng lòng đường ra sân bay. Theo đó, đường Phan Đình Giót được xén vỉa hè hai bên, vỉa hè phía công viên Hoàng Văn Thụ cũng bị cắt bớt chiều dài 150m, chiều rộng 1 m. Vỉa hè phía nhà thi đấu Quân khu 7 sẽ được xén 5 m với chiều dài 250 m.

Kiên Cường

Tại sao nên trả lại khúc đường Phạm Văn Hai cho giao thông?

1- Thực ra công viên đã tự rào chắn khúc đường Phạm Văn Hai băng qua công viên từ lâu chứ không phải khúc đường này có sau công viên. Bây giờ trả lại cho giao thông thì quá phải vì công viên đâu có trồng cây được trên nhựa đường.

2- Giao thông trên đường Hoàng Văn Thụ từ hướng Lăng Cha Cả đến Phạm Văn Hai rẽ trái khi muốn vào sân bay thật tiện lợi vô cùng vì khỏi phải chen chúc ở khúc cua ngặt với đường Nguyễn Văn Trỗi.

3- Công viên cố giữ lại khúc đường nhựa có sẵn vĩa hè rồi để trống đó thật chẳng ích lợi gì cho nhân dân đang cần thêm đường đi ở khu vực trọng điểm về kẹt xe nầy.

(Đề nghị báo VnExpress thử mở một thăm dò ý kiến nho nhỏ về vấn đề này từ những người dân bình thường và hay đi qua khu vực này để các nhà quản lý có thêm cơ sở quyết định.)

Mất mảng xanh thành phố

Ở các thành phố diện tích cây xanh cũng như các hồ đang dần bị thu hẹp, đi đường thì vừa tắc vừa bụi, không biết các bác lãnh đạo nghĩ gì khi trẻ con phải chơi ở trên đường vì không có sân chơi, cây xanh thì không có, thật bức xúc với cách làm của các vị lãnh đạo quá!

Không phải cứ băng công viên là tốt

Xin chào nhưng người đang quan tâm đến chủ đề này. Tôi không đồng ý với cách làm đường băng qua công viên. Tôi đồng quan điểm: mở đường qua công viên làm tăng giao lộ, tăng đèn giao thông,. và lớn nhất là không giải quyết được tình trạng điều phối dòng xe giảm kẹt xe.

Như ý của đại diện Sở GT TP thì hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Hai chỉ là rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ thì cho tôi hỏi mở đường thông qua công viên để làm gì? Nếu chỉ để điều phối dòng phương tiện từ bùng binh Lăng Cha Cả đi ngược về sân bay và đừơng Phổ Quang thì ngã 3 gần giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi đủ để làm việc này. Nếu cần bổ sung thì chỉ cần 1 đèn giao thông ngay ngã 3 này để tránh xung đột với các phương tiện từ đường Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ về sân bay.

Bàn thêm về việc mở đường qua công viên như công viên Tao Đàn, công viên 23-9. Tại các công viên này, đường sau khi mở băng qua công viên đều giải quyết hứơng đi thẳng cho các phương tiện, rút ngắn khoảng cách cho các phương tiện không phải đi vòng qua công viên. Với công viên Tao Đàn là đường Trương Định, nối liền từ chợ Bến Thành về kênh Nhiêu Lộc; công viên 23-9 là nối liền đường Tôn Thất Tùng và Đỗ Quang Đẩu, các phương tiện không phải đi vòng qua bùng binh chợ Nguyễn Thái Bình.

Những phương án trên đều rất khả thi. Còn khi mở đường qua công viên Hoàng Văn Thụ mà cấm xe từ Phạm Văn Hai đi thẳng qua Phan Đình Giót và Phổ Quang thì làm mất đi ý nghĩa của việc mở đường. Mà nếu cho xe lưu thông thằng từ đuờng Phạm Văn Hai thì chắc chắn sẽ gây kẹt xe tại giao lộ này. Cho nên việc quyết tâm mở đường băng qua công viên Hoàng Văn Thụ theo tôi là hại nhiều hơn lợi.

Nguyễn Quang Sang

Môi trường ngày càng đi xuống

Việc giải quyết giao thông của Thành phố hiện nay là đề tài nóng, có rất nhiều ý kiến đưa ra nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Giờ lại xẻo công viên (công viên đã ít nay lại càng ít hơn. ví dụ như: công viên 23/9 cũng đã bị xẻo làm đường từ Lê Lai băng qua Phạm Ngũ Lão rồi).
Tôi không biết các vị có nhìn thấy thực trạng hiện nay là: cao ốc mọc lên như nấm, bất chấp là đường giao thông ngay vị trí và vệ tinh là to hay nhỏ, có phóng hay không. Vì về phía nhà chức trách thì ký cái đã, còn nhà đầu tư thì thấy có lợi là làm thôi, cuối cùng người mua lãnh đủ (vì cứ hễ bước ra là kẹt xe).
Trên đây là một ví dụ để cho các vị thấy là tầm nhìn chúng ta quá gần (tôi không muốn kể rất rất nhiều ví dụ liên quan đến vấn đề này: làm đường, làm vỉa hè,...). rồi mai mốt quý vị về hưu, người khác lên lãnh đủ (mà trước hết là môi trường ô nhiễm gây bệnh tật, chết sớm, sinh sản khó,...).
Rất mong quý vị xem kỹ lại và làm việc cần có hệ thống và phối hợp.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao