E-mail
Bản In
Vedan
Trao nhầm giải ư ? Không ai có thể tin được lời HÙNG BIỆN kiểu này. Ai cũng thừa biết là "vấn đề" nhưng không nói ra thôi. Ban tổ chức giải thưởng đừng xem người tiêu dùng như trẻ lên ba nữa.
Sự biện minh vụng về của BTC
Điều 1: Lãnh đạo không bao giờ sai! Điều 2: Nhân viên không sai phải đọc lại điều 1. Tôi thật buồn cho sự biện minh cho một số sai trái của ban trao giải thưởng, đặc biệt là ban tổ chức. Việc ký khống mà không có căn cứ là điều vô lý, nếu mà nói như thế ông Tiến là người chỉ biết đặt bút ký mà không biết mình ký cái gì? cho ai? đến khi báo chí đưa ra bắt đầu lại đỗ lỗi cho nhân viên! Vì nhân viên đâu có gì để mất. Chính vì thế bất cứ một nhân viên nào cũng phải học thuộc các điều trên! .
Cần phải xem lại cán bộ tổ chức và trao giải
Liệu còn ai dám tin tưởng vào những giải thưởng như vậy nữa không? Cần xem lại tư cách đạo đức của những cán bộ tổ chức. Đừng đổ lỗi cho nhân viên nhầm lẫn.
Bức xúc vì BTC kém trình độ hiểu biết
Theo như bà Sinh nói là có đề cử Vedan. Thiết nghĩ với trình độ hiểu biết trên cương vị một "Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng" thì Vedan bị loại ngay từ giai đoạn gửi giấy mời tham dự chứ chưa nói gì đến việc bà đề cử Vedan.
Cổ tích thời số hóa
Truyện cổ tích hay bởi sự hư cấu của truyện, nhưng ở đây việc xét thưởng cho Vedan lại được hư cấu bởi tình tiết rằng: sự nhầm lẫm của nhân viên. Thật nực cười cho sự ngụy biện đó khi có cả một ban tổ chức vào đầy đủ các ban ngành có chức năng xem xét, thẩm định và thống nhất để đưa ra quyết định cuối cùng. Sự việc ở đây nếu xét theo góc độ nhà quản lý thì tôi trộm nghĩ năng lực cán bộ của ta hiện nay thật là kém, còn xét theo góc độ kinh tế chẳng nhẽ 40 triệu đồng lại mua được nhiều đến thế?
Ở sự việc này chúng ta nên coi đó là bài học để sửa chữa và chỉnh đốn cán bộ một cách nghiêm minh chứ không vì thành tích của riêng bộ mình, ngành mình mà đá quả bóng trách nhiệm sang chân người khác làm trò cười cho thiên hạ
Tiêu chí xét thưởng phải phù hợp với tên gọi giải thưởng
Tôi đặt ra một ví dụ: Tôi tổ chức một cuộc thi "Top 100 người đẹp trai nhất Việt Nam". Tiêu chí xét duyệt: người nào có chiều cao trên 1m5 thì đạt giải. Tôi chỉ thông báo cho 99 người tham gia, tôi cũng là thí sinh nữa. Không cần chấm điểm, tôi chắc chắn sẽ đoạt giải thưởng mà không vi phạm bất cứ một quy định nào của ban tổ chức và cũng không vi phạm bất cứ điều khoản nào của pháp luật. Vấn đề là ở đây. Ta có một khung pháp lý nào để quy định ai có thẩm quyền tổ chức trao tặng giải thưởng hay chưa? Tiêu chí xem thưởng phải như thế nào để phù hợp với tên gọi của giải thưởng? Giải thưởng với tên gọi là "sản phẩm chất lượng" nhưng tiêu chí xét duyệt là "sản phẩm giá thấp nhất" thì liệu có phù hợp hay không?! Qua đây có thể thấy đây là một khe hở pháp luật, chúng ta nên lấp kín lại.
Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo
Đồng ý với bạn T.Dung là trách nhiệm phải thuộc về ban tồ chức, của ban lãnh đạo có liên quan. Tôi xin nêu 2 quan điểm như sau:
1/ Trước hết xin nói về cái tâm đối với xã hội của ban tổ chức và các vị lãnh đạo liên quan. Vedan không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn "rạng danh" trên các báo nước ngoài với tư cách là một công ty gây ô nhiểm môi trường điển hình của Việt Nam. Chỉ với lý do đó thôi thì không thể có bất kỳ đề cử nào dành cho họ chứ nói gì đến nhận bằng khen hay vinh danh dù chỉ là trên mạng dù chỉ là bản nháp. Họ đã gây ra như vậy, họ không thể có bất kỳ giải gì. Họ không thể được nhắc đến như là Doanh nghiệp vì cộng đồng hay Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng gì cả.
Theo lý luận của bà Sinh hay vị Vụ trưởng nào đó thì sản phẩm của Vedan vẫn có tư cách nhận giải vì nó không làm hại cộng đồng (!). Tôi xin thưa rằng đó là một sai lầm! Một điều đáng tiếc cho chúng ta! Không thể lấy quan điểm thiển cận rằng sản phẩm đó ăn được thì trao giải, mà phải nhìn xem nó đã làm như thế nào, cộng đồng, môi trường phải trả giá như thế nào để nó được ra thị trường! Nông dân Đồng Nai đã trả giá rất đắt, sông Thị Vải đã chết!
2/ Chúng ta phải nhìn lại cách làm việc của chúng ta. Ký khống một văn bản hay trên bất kỳ tài liệu nào là điều không thể chấp nhận trong thủ tục hành chánh. Đó là một cách làm việc quan liêu, tôi cho là như vậy. Ý kiến chia sẻ với mọi người.
Nên dẹp giải thưởng mất uy tín này!
Nên dẹp cái Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM này đi, cho người dân đỡ nhầm lẫn khi mua hàng hóa tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Nên cách chức để làm gương cho các cơ quan khác
Các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Bộ KH và CN nên xử lý nghiêm và triệt để vấn đề này. Theo tôi nghĩ trong chuyện này có nhiều ẩn khuất, chứ tối không tin vào việc ký khống hay nhầm lẫn ở đây.
Tôi là một người cũng hay đến làm việc tại các cơ quan Nhà nước và tôi được biết, chỉ cần tôi chỉ sai một chữ đã không được thì lấy đâu ra chuyện ký khống hay nhầm ở đây cả.
"Tai nạn"
Thực ra đây chỉ là "tai nạn" vì rơi vào đúng một trường hợp quá nhạy cảm mà không ai có thể chấp nhận được rồi bị báo giới phanh phui. Nói "tai nạn" ở đây vì hầu như hiện nay những loại giải thưởng, cách làm, cách chứng nhận... kiểu như thế này nhan nhản.
Thiết nghĩ VN cần những tổ chức chuyên nghiệp, có uy tín, độc lập với hệ thống chính quyền để đứng ra làm những việc phát thưởng, chứng nhận như thế này thì mới đỡ trở thành trò cười trước mắt thiên hạ, nếu cứ để như hiện nay thì vá víu xong "tai nạn" này thì "tai nạn" khác lại xẩy ra thôi.
Giấy chứng nhận cho Vedan đã được ký khống
Không thể chấp nhận. Bộ KH&CN phải ra tay ngay với trường hợp này! Phải cách chức ngay để lấy lại lòng tin. Cơ quan điều tra cần phải vào cuộc. Không thể biện bạch được nữa! Kính nhờ Báo chuyển giúp đề xuất này!
Hãy nghiêm khắc với chính bản thân
Người ký khống vào 3 mẫu chứng nhận này là ông Hoàng Thủy Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Phó chủ tịch hội đồng xét thưởng). Theo bà Sinh, lúc đó ông Tiến không biết mình đang ký cho sản phẩm của doanh nghiệp nào...?
Cũng may là giấy khen thưởng, nếu là ký giấy xử tử thì sao đây? Ký khống là chuyện không thể chấp nhận được, chứng tỏ một cách làm việc quá quan liêu.
(Tien Long)
Không chấp nhận cách giải thích như thế
Việc ký khống mà không có căn cứ là điều vô lý, nếu mà nói như thế ông Tiến là người chỉ biết đặt bút ký mà không biết mình ký cái gì? cho ai? và số lượng bao nhiêu? Ví dụ trong đợt này có 500 sản phẩm được trao giải thì có bấy nhiêu phôi giấy được ký. Như thế ký cho Vedan 3 giấy vậy còn lại 497 giấy dẫn đến thiếu 3 giấy cho các doanh nghiệp khác còn lại. Khi in nhầm thì có doanh nghiệp nào bị thiếu không?
Tôi thiết nghĩ đây là hành động cho chủ đích chứ không phải nhầm lẫn. Ngày nay các công ty tổ chức sự kiện chủ yếu kinh doanh và chạy doanh số, lợi nhuận chứ không quan tâm đến uy tín của giải thưởng nên có rất nhiều cúp, giấy khen cấp cho các doanh nghiệp không đạt chỉ tiêu xét thưởng.
Trách nhiệm thuộc về cấp lãnh đạo
Không thể đổ lỗi cho nhân viên được, sai sót này trách nhiện thuộc về cấp lãnh đạo. Tôi nghĩ những giải thưởng trời ơi như thế này nên dẹp bớt để cho người tiêu dùng đỡ bị nhầm lẫn.
Sự thật không thể tin về Giấy chứng nhận cho Vedan
Bà Nguyễn Thị Sinh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM, đơn vị tổ chức chương trình - cho rằng, sơ xuất là của nhân viên trung tâm đã dẫn đến việc trao nhầm chứng nhận cho Vedan. Dù bà Sinh có thanh minh gì đi nữa thì việc quản lý tài liệu và trao đổi thông tin ở đơn vị bà quá tệ.
Vụ Vedan giết chết sông Thị Vải còn đang là nỗi đau về thể xác và tâm hồn của bao người dân Việt Nam. Sự hối cải của Vedan không hề có khi mà "đứng về khía cạnh "người bị hại", Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Đồng Nai, Trần Độ rất bất ngờ khi thấy Công ty Vedan vẫn chưa bồi thường một đồng nào cho nông dân về việc xả thải độc hại của mình mà lại được khen thưởng.
Tấm giấy khen này chính là thủ phạm cung cấp cho Vedan tấm giấy thông hành để đưa sản phẩm của mình vào các trung tâm bán lẻ lớn tại Việt Nam. Người Việt Nam đang phải thắt lưng buộc bụng vì suy thoái kinh tế nên dĩ nhiên họ sẽ chọn các mặt hàng giá rẻ trong đó có Vedan thay vì phải tẩy chay đơn vị làm ăn bất chính này.
Người dân chúng tôi mong muốn Bộ KH&CN phải xử lý tận gốc, rễ để lấy lại lòng tin của dân.
Không thể chấp nhận được việc ký khống này
Một người ở vị trí cao như ông Hoàng Thủy Tiến lại đi ký khống hồ sơ, còn Bà Sinh lại để cho nhân viên trình ký khống và không kiểm tra lại...
Các vấn đề này quả thực đối với tôi là không thể chấp nhận được, đặc biệt là người ở vị trí như vậy. Thử hỏi còn bao nhiêu việc mà nguyên nhân hoặc cách làm tương tự gây ra hậu quả sẽ như thế nào.
Bức xúc vì BTC thiếu trình độ tổ chức
Gần đây, có rất nhiều giải thưởng được mở ra, các doanh nghiệp chỉ cần đóng tiền là đạt giải, thế nên người ta cứ ký mà chẳng biết ký cái gì. Ký tặng thưởng không biết ký cho ai, ký đòi 40 triệu không biết ký đòi ai?
Cứ cho là Vedan vi phạm đi, thế sao sau bao nhiêu năm chính quyền im lặng? Giải thưởng nghe có vẻ "Vì cộng đồng" mà lại có một Ban tổ chức thiếu trình độ tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Không tin được
Cách trả lời của Bà Nguyễn Thị Sinh - Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP HCM, cho thấy người dân Việt Nam đang "được" hưởng các loại chất lượng sản phẩm gì? Hết cách. "Hãy tự bảo vệ chính mình".
Khiêm khắc với tổ chức xét thưởng
Qua nội dung bài báo tôi nhìn thấy sự thiếu trách nhiệm của Ban tổ chức những chương trình phát thưởng tương tự. Bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng đã từng tham gia vài lần như vậy nhưng khi nhận bằng khen thì không phải tên của mình, mang đi hỏi thì sau một thời gian Ban tổ chức giải tán...
Nếu là người tiêu dùng, chúng ta nên cẩn thận những giấy khen, giấy chứng nhận vì nó chỉ có giá trị trên mẫu đăng ký hoặc tại "thời điểm xét thưởng", người xét không có trách nhiệm về doanh nghiệp, còn doanh nghiệp kia thì lấy giấy chứng nhận ra "lòe" bất kỳ khi nào có thể.
Nên hạn chế và khắt khe với các tổ chức xét thưởng, hàng năm nên công bố những tổ chức uy tín, nếu tổ chức nào vi phạm tương tự như sự việc Vedan thì rút ngay giấy phép.
- Hiệu trưởng tư túi, nhà trường thành con nợ (27/10)
- Mùa đông năm nay sẽ ấm hơn mọi năm (27/10)
- Băng rôn quảng cáo trên... dây điện (27/10)
- Sống trong sợ hãi vì tin nhắn tống tiền (27/10)
- Cháy tại nhà hàng trung tâm Đà Lạt (27/10)
- Sản phẩm Vedan nhận giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng (27/10)
- Container lật xuống kênh và bốc cháy (27/10)
- Đại biểu trao đổi với cử tri qua web (27/10)
- Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm thủ tục hành chính (26/10)
- Sửa cầu Thăng Long, giao thông tắc nghẽn (26/10)
- Chen chân xem đúc tượng Thánh Gióng khổng lồ
(26/10) - Bảo vệ trường học chặt cây sưa đỏ (26/10)
- Chuyện tình bên bờ vực tử thần (26/10)
- 'Hà Nội sẽ quy hoạch 10 đô thị vệ tinh' (26/10)
- 'Hồ Gươm sẽ thành đầm lầy nếu không nạo vét' (26/10)
![]() |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'






















VnExpress tuyển dụng
Không cần biện minh
Ai đọc hết tin này cũng hiểu rõ vì sao Vedan có được giải thưởng. Nếu Bộ KH&CN truy xét đến cùng thì người dân chúng tôi sẽ có được câu trả lời thích đáng hơn về vụ việc này. Và đồng thời giải oan cho những nhân viên bị cấp trên đổ lỗi.