Thứ sáu, 23/10/2009, 00:20 GMT+7

Hơn 200 cán bộ nộp lại quà biếu

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, trong năm 2009 đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà cho cơ quan, tổ chức với tổng giá trị 66,5 triệu đồng. 149 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng.

Về hình thức kỷ luật, trong số 149 người đứng đầu bị xử lý trong năm 2009 thì có 13 trường hợp bị xử lý hình sự, 50 người bị khiển trách, 58 người bị cảnh cáo và 25 người bị cách chức. TP HCM là địa phương có số người đứng đầu bị xử lý nhiều nhất - 38 trường hợp. Bộ Công an cũng có 10 trường hợp bị kỷ luật.

Hơn 500 trường hợp bị khởi tố vì tham nhũng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Theo báo cáo của Chính phủ, từ ngày 1/10/2008 đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố 243 vụ án với 520 bị can về các tội danh tham nhũng. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 290 vụ với hơn 700 bị can. Tòa án nhân dân các cấp xét xử 229 vụ với 537 bị cáo.

Tổng giá trị tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện được là trên 700 tỷ đồng, đã thu hồi được một nửa, số còn lại đang tiếp tục thu hồi. Trong số bị cáo đã xét xử, mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này là chung thân.

Trong năm qua, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hơn 200 vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, với tổng giá trị sai phạm là 16,5 tỷ đồng; có 13 cán bộ công chức bị xử lý hình sự. Đặc biệt, đã có 211 cán bộ, công chức nộp lại quà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng giá trị 66,5 triệu đồng.

Chính phủ thừa nhận một số vụ việc, vụ án tham nhũng chậm được xử lý và xử lý chưa nghiêm. Tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp đang gây bức xúc trong xã hội.

Một trong nhiều nguyên nhân của tình trạng này theo Chính phủ là trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân người đứng đầu chưa được đề cao. Tư tưởng sợ trách nhiệm, che giấu khuyết điểm, bệnh thành tích, thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng còn nhiều.

Tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, đó là đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong báo cáo giám sát về đấu tranh phòng chống tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác này (gồm thanh tra, công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tại một số tỉnh).

Thường vụ Quốc hội nhận thấy tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tính chất, hành vi, thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp với nhiều phương thức thực hiện, che giấu hành vi phạm tội và có cả yếu tố nước ngoài.

Hồng Khánh

Cán bộ nộp lại quà biếu cũng chỉ là hình thức

Tôi thấy hơn 200 cán bộ mà chỉ nộp có 66,5 triệu đồng thì thật là ít quá, số tiền này so với số tiền quà biếu thực tế cán bộ nhận được khác xa nhau nhiều lắm

Phải có các chế tài đủ mạnh

Điều quan trọng là phải có các chế tài đủ mạnh để hạn chế việc này từ gốc, từ những người thích nhận quà biếu và những người thích biếu quà. Như ở công ty tôi đang công tác do tập đoàn nước ngoài quản lý, họ rất nghiêm cấm việc này. Nếu phát hiện nhân viên nhận tiền của khách hàng (dù chỉ là khoản tiền hoa hồng chính đáng khi mua hàng) cũng đều bị đuổi việc ngay tức khắc chứ không phải là bị kỷ luật, khiển trách...

Hy vọng ở nước ta sớm dẹp bỏ được các "luật bất thành văn" khó hiểu đó để mọi người giàu hay nghèo đều được đối xử công bằng.

Phải khai báo về người biếu quà

Trước hết, tôi đồng tình với việc nộp lại quà biếu của một số cán bộ, công chức có chức danh quản lý. Tuy nhiên, liệu việc làm này có đem lại hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hay không thì khó có thể đánh giá nếu việc nộp lại quà biếu không đi liền với việc khai báo tên, tuổi, chức danh, cơ quan công tác của những người biếu quà!

Tự giác không phải là hình thức để tránh né

Đọc bài hơn 200 cán bộ nộp lại quà biếu, bản thân tôi thấy rất vui vì quan điểm của Chính phủ đã mạnh tay trong việc chống tham nhũng. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy không được vui vì có nhiều đơn vị, cán bộ còn hình thức quá.

Thử nghĩ, với 211 cán bộ, công chức nộp lại quà biếu mà chỉ có 66,5 triệu đồng. Như vậy bình quân một cán bộ nộp lại 315.000 đồng. Phải chăng đó chỉ là hình thức để hưởng ứng chính sách chống tham nhũng của Chính phủ?

Trung bình mỗi người chỉ nộp hơn 300.000 đồng

Mới nghe qua số cán bộ nộp lại số quà, tiền hối lộ thì thấy thật đáng trân trọng, tuy nhiên 211 cán bộ mà tổng giá trị của quà là 66 triệu đồng thì tính trung bình một người chỉ hơn ba trăm nghìn đồng.

Thử hỏi khi bạn được biếu món quà với giá trị như thế bạn có vừa lòng không? Đối với tôi, tôi chẳng tiếc khi nộp lại cho cơ quan tổ chức. Vậy đâu là giá trị thực? Tôi thiết nghĩ đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là xác đáng khi cho rằng tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp.

Cần xử phạt nghiêm vấn đề tham nhũng

Tham nhũng là căn bệnh mà hậu quả thật khó lường, gây nên bè cánh, phe phái trong cơ quan, xí nghiệp. Vậy nên cần phải chú trọng vấn đề xử phạt nghiêm túc và mạnh tay vấn đề này, cho dù tham nhũng ít hay nhiều mà xử phạt cho thỏa đáng để răn đe những người đang chuẩn bị có hành vi tham nhũng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao